Thứ 4, 26/11/2025 17:07:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:31, 12/07/2015 GMT+7

Nông trường Tân Lợi: Điểm sáng giữ gìn an ninh trật tự

Chủ nhật, 12/07/2015 | 08:31:00 413 lượt xem
BP - Địa hình phức tạp, giáp ranh với nhiều xã nên Nông trường cao su Tân Lợi (Công ty cổ phần cao su Đồng Phú) không tránh khỏi những khó khăn trong bảo vệ sản phẩm, vườn cây và giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Từ việc xây dựng mối quan hệ gắn kết với cấp ủy, chính quyền địa phương đã giúp nông trường thực hiện tốt công tác này, góp phần đẩy mạnh phát triển sản xuất - kinh doanh của đơn vị.


Tổ bảo vệ thường xuyên canh gác, tuần tra trên lô để bảo vệ vườn cây, sản phẩm

Sát cánh bảo vệ tài sản Nhà nước

Trên vườn cây tổ 5, liên tổ 1, chúng tôi gặp anh Tống Anh Sơn (dân tộc Mường). Đang chờ trút mủ nhưng anh Sơn vẫn ở lại lô để canh gác vườn cây, bảo vệ sản phẩm. Nhóm công nhân tự quản của anh Sơn có 3 người thay phiên nhau trực, nếu phát hiện người lạ vào lô trộm mủ, kiềng, chén sẽ báo cho tổ bảo vệ phối hợp bắt giữ. Nhờ tinh thần cảnh giác, chịu khó cắm chốt trên lô nên nhiều năm qua, các phần cây do tổ anh Sơn đảm nhận không bị thất thoát sản phẩm, vật tư. Anh nói: Việc chia thành nhóm công nhân tự canh giữ phần cây sẽ nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người trong bảo vệ tài sản chung.

Vườn cây của liên tổ 2 có 360 ha, trong đó có 108 ha kiến thiết cơ bản còn lại là vườn cây đang khai thác. Do diện tích vườn cây trải dài trên 3 xã, 1 thị trấn thuộc huyện Đồng Phú và xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài nên việc quản lý rất phức tạp. Ông Trần Đình Nghị, Đốc công liên tổ 2 cho biết: Để bảo vệ tốt tài sản, tổ đã phối hợp với ban điều hành thôn, ấp có vườn cây đứng chân cùng tuyên truyền, vận động người dân, công nhân lao động làm việc trong khu công nghiệp chấp hành nghiêm quy định của nông trường, không vào lô trộm mủ, phá hoại tài sản. Các tổ khai thác với nhiều nhóm công nhân tự quản phối hợp với 1 tổ bảo vệ thay nhau trực gác trên lô 24/24 giờ. Hàng tháng, ban điều hành thôn, ấp cùng các tổ, liên tổ gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Nhờ tinh thần cảnh giác và chặt chẽ ở từng khâu, tổ, nhóm nên trong năm 2014, công nhân tự quản đã bắt được 3 vụ vào lô trộm mủ. Ban giám đốc nông trường đã khen thưởng và nêu gương để các tổ, nhóm khác học tập.

Những người phụ cạo cũng được quản lý chặt, không được vào lô trước 6 giờ sáng. Người phụ cạo phải làm bản cam kết không vi phạm nội quy, quy định của đơn vị để ràng buộc trách nhiệm với nơi làm việc. Nếu có hành vi trộm, cắp tài sản thì người cạo chính sẽ chịu trách nhiệm.

Nâng cao trách nhiệm cá nhân

Nông trường hiện đang quản lý 1.841,44 ha cao su, trong đó 1.183 ha cao su khai thác. Do nằm gần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú nên số dân di cư tự do nhiều. Một số lô cao su nằm xen trong các khu dân cư, gây khó khăn trong việc quản lý, bảo vệ sản phẩm và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Ban giám đốc nông trường đã tổ chức cho 100% công nhân đăng ký không bớt xén mủ bán ra ngoài. Các tổ sản xuất thành lập tổ bảo vệ và tự quản nhằm ngăn chặn mọi hành vi vi phạm.

Nông trường còn phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn thành lập các tiểu ban chỉ huy thống nhất và tạo mối quan hệ tốt từ xã tới thôn, ấp, các đoàn thể, công an, trường học, nhằm tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ bảo vệ vườn cây. Ngoài tổ, nhóm công nhân tự quản, nông trường còn có 4 tổ bảo vệ vườn cây với 20 người chia thành nhiều chốt canh gác.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên nhiều năm qua, an ninh trật tự vườn cây luôn ổn định; sản phẩm, vật tư không bị thất thoát. 6 tháng đầu năm 2015, nông trường đã bắt 2 vụ trộm mủ ở liên tổ 3 và 4. Để gắn bó với chính quyền và người dân các xã, hàng năm nông trường đều thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, khó khăn, trẻ em hiếu học và ưu tiên tuyển lao động tại chỗ, góp phần ổn định đời sống cho nhân dân trong vùng.

Ông Nguyễn Đức Quý, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc nông trường chia sẻ: Tất cả những người vi phạm đều bị đơn vị xử lý nghiêm, bất kể là ai và ở vị trí nào. Chúng tôi xác định chỉ có thể sản xuất tốt nếu an ninh trật tự được giữ vững. Do vậy, sản xuất và bảo vệ vườn cây là hai nhiệm vụ chính được đưa vào nghị quyết của Đảng bộ nông trường.                               

H.Châu

 

  • Từ khóa
51876

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?