Từ sự thiếu hụt nhân lực ngành y
BP- Năm 2011, ngành y tế thị xã Phước Long chỉ có 249 cán bộ, công chức, trong đó có 4 chuyên khoa I, 20 bác sĩ, 4 dược sĩ đại học, còn lại có trình độ cao đẳng, điều dưỡng, kỹ thuật viên... Phần lớn nguồn nhân lực ngành y được phân bố ở tuyến thị xã (209 người); tuyến xã, phường chỉ có 40 người. Dù chỉ đạt tỷ lệ 5,3 bác sĩ/vạn dân và 42,86% trạm y tế có bác sĩ, nhưng vào thời điểm đó thị xã Phước Long vẫn là đơn vị đạt tỷ lệ cao về hai chỉ tiêu nói trên của tỉnh.
Cùng với sự thiếu hụt nguồn nhân lực, trang thiết bị y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập vừa thiếu vừa lạc hậu. Tuyến ngoài công lập chỉ có 2 phòng X-quang, 2 phòng xét nghiệm và 4 cơ sở có máy siêu âm. Trong 7 trạm y tế thì có 3 trạm (xã Long Giang, phường Long Phước và phường Long Thủy) chưa có trụ sở kiên cố, chưa có trang thiết bị y tế tối thiểu nên hoạt động rất khó khăn. Toàn thị xã chưa có xã, phường nào đạt chuẩn quốc gia về y tế theo chuẩn mới.
Đến tăng cường đào tạo
Tháng 4-2012, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Phước Long ban hành Kế hoạch số 73-KH/TU về “Xây dựng nguồn nhân lực ngành y và công tác xã hội hóa thiết bị y tế gắn với việc xây dựng chuẩn quốc gia về y tế xã, phường trên địa bàn thị xã giai đoạn 2011-2015”. Thực hiện kế hoạch của Thị ủy, từ năm 2011 đến nay, các cơ sở y tế của thị xã đã cử 28 người đi đào tạo đại học và sau đại học, trong đó 5 người được đào tạo bác sĩ chuyên khoa I, 1 dược sĩ chuyên khoa I, 15 bác sĩ, 4 dược sĩ đại học, 3 cử nhân và 7 người trung học. Ngành y tế thị xã còn cử đi đào tạo ngắn hạn các chuyên khoa như chạy thận nhân tạo, ngoại - sản, kiểm soát nhiễm khuẩn, nội soi, bó bột, siêu âm, gây mê, hồi sức... cho gần 50 người. Cũng từ năm 2011 đến nay đã thu hút 1 bác sĩ chuyên khoa I và 5 bác sĩ về công tác tại Bệnh viện đa khoa, nâng tổng số bác sĩ của toàn thị xã lên 33 người, trong đó có 8 bác sĩ chuyên khoa I và 25 bác sĩ. Thời điểm này, tỷ lệ bác sĩ/vạn dân ở Phước Long là 7,2, tăng 1,9 hệ số so với năm 2011.
Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Phước Long khám, tư vấn cho bệnh nhân tại phòng khám chuyên khoa gan - Ảnh: T.Ly
Từ việc tăng cường đào tạo, nhân lực ngành y tế ngày càng phát triển, năm 2011 có 249 người thì đến nay là 287 người, trong đó số có trình độ đại học và trên đại học từ 41 người đã nâng lên 56 người, đặc biệt bác sĩ chuyên khoa I từ 4 đã nâng lên 8 người.
Và xã hội hóa đầu tư trang thiết bị
| Từ việc quan tâm phát triển nguồn nhân lực ngành y kết hợp với tăng cường xã hội hóa đầu tư trang thiết bị y tế đã tạo chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả thấy rõ trong công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tổng số lần khám chữa bệnh từ 129.984 năm 2011 tăng lên 150.599 năm 2014. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng từ 8,9% giảm còn 7%. Các chỉ số như: tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi, tỷ suất tử vong mẹ/100 ngàn trẻ sinh ra sống, tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng giảm mạnh. |
Tháng 12-2012, Bệnh viện đa khoa Phước Long liên doanh với Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật HP (TP. Hồ Chí Minh) đưa vào khai thác máy CT Scanner đa cắt lớp Toshiba AQUILION 8 với tổng giá trị gần 6,5 tỷ đồng. Từ khi hoạt động đến nay đã thực hiện được trên 500 ca chụp CT, đem lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân khi được thụ hưởng dịch vụ cao ngay tại địa phương và tạo thuận lợi cho bác sĩ trong chẩn đoán và điều trị. Cùng thời gian, bệnh viện đưa vào khai thác máy xét nghiệm sinh hóa tự động BS-200 và máy xét nghiệm HbA1C do Công ty TNHH TMDV thiết bị Thịnh Phát (TP. Hồ Chí Minh) đầu tư hoàn toàn. Từ dự án này, bệnh viện đã thực hiện được các xét nghiệm sinh hóa kỹ thuật cao, đặc biệt xác định được nồng độ HbA1C cho bệnh nhân tiểu đường, giúp người bệnh không phải đi xa, giảm chi phí điều trị. Tháng 8-2012, bệnh viện phối hợp với Bệnh viện Nhiệt Đới (TP. Hồ Chí Minh) triển khai phòng khám chuyên khoa gan theo Đề án 1816 của Bộ Y tế. Đến nay đã điều trị cho gần 700 lượt người. Hiện bệnh viện đang kêu gọi đầu tư phòng chạy thận nhân tạo, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2015.
Năm 2012, Quỹ phát triển nông thôn đã hỗ trợ xây dựng 2 nhà vệ sinh cho Trạm y tế xã Phước Tín và Trạm y tế phường Thác Mơ với kinh phí 200 triệu đồng. Năm 2013, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phước Long hỗ trợ đầu tư xây dựng phòng khám đông y tại Trạm y tế xã Long Giang trị giá 100 triệu đồng. Việc đưa hội đông y các xã, phường vào hoạt động tại trạm y tế cũng tạo điều kiện cho người dân được thụ hưởng dịch vụ khám chữa bệnh đa dạng hơn, đồng thời nâng tỷ lệ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại tuyến cơ sở.
Việc xã hội hóa đầu tư trang thiết bị y tế trong các cơ sở y tế công lập đã tạo nên xu thế đầu tư mới trong ngành y trên địa bàn thị xã. Một số cơ sở y tế ngoài công lập đã mạnh dạn đầu tư các trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, xét nghiệm, ghế nha hiện đại... và nâng cấp lên phòng khám đa khoa với nhiều dịch vụ kỹ thuật cao.
Mục tiêu đề ra của ngành y tế thị xã là đến năm 2020 sẽ đạt 8 bác sĩ/vạn dân; 100% trạm y tế xã, phường có bác sĩ; 100% xã, phường có trạm y tế kiên cố, đủ phòng chức năng; 100% khu phố, thôn, ấp có nhân viên y tế. Bệnh viện đa khoa thị xã sẽ đẩy mạnh hơn nữa chủ trương xã hội hóa trang thiết bị y tế; mở rộng các nguồn lực đầu tư và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh.
Thảo Linh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026