Thứ 4, 26/11/2025 17:06:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 06:48, 09/07/2015 GMT+7

Nâng cao đời sống hội viên từ Quỹ hỗ trợ nông dân

Thứ 5, 09/07/2015 | 06:48:00 230 lượt xem
BP - Thời gian qua, nông dân huyện Chơn Thành đã chú trọng đa dạng hóa mô hình chăn nuôi, trồng trọt, mang lại lợi nhuận cao. Góp phần làm nên thành công này, phải kể đến sự tác động từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, giúp hội viên đầu tư phát triển sản xuất.

Đi lên từ gian khó

Theo chỉ dẫn, chúng tôi dừng trước một khoảnh đất rộng ở khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, nơi có hai trại chăn nuôi được che chắn cẩn thận. Đang mải mê nhìn những sọt trứng cút vừa thu được, thì anh Ngô Thanh Liêm (SN1972) hai tay chống nạng gỗ (do vết thương cũ tái phát) từ phía sau đi tới, vui vẻ nói: Nuôi chim cút được lắm, chỉ sợ không có sức thôi.

Học hành không đến nơi đến chốn, lại không vốn làm ăn, lớn lên anh Liêm chọn nghề tài xế xe tải. Đầu năm 2007, anh không may bị tai nạn gãy xương đùi phải. Sau lần phẫu thuật, anh đi lại bình thường nhưng hiện vết thương hay tái phát, phải làm “bạn” với đôi nạng gỗ. Được người bạn ở thị xã Bình Long “mách nước”, tháng 10-2007, anh mở 1 trại nuôi 500 con chim cút. Có lãi, năm sau anh nâng tổng đàn lên 2.000 con. Do không kỹ trong khâu chăm sóc, vệ sinh chuồng trại nên cuối năm 2008, đàn cút bị dịch, chết chỉ còn 500 con. Không nản chí, anh tiếp tục dựng thêm 1 trại và đầu tư thời gian, công sức tìm hiểu kỹ thuật nuôi cút.

Hai trại cút của anh Liêm đang cho thu nhập cao

Năm 2010, anh Liêm được Hội Nông dân huyện Chơn Thành cho vay 15 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Anh đầu tư nâng cấp trại nuôi và mua thức ăn dự trữ. Vừa học hỏi kinh nghiệm thực tế ở các trại nuôi cút, anh vừa ngược xuôi tìm nơi tiêu thụ trứng ở thị xã Bình Long, Đồng Xoài và các huyện Phú Giáo, Dầu Tiếng (Bình Dương). Hiện anh đã có đàn cút 11.000 con, thời điểm cao nhất lên đến 15.000 con. Một mình “ôm” không xuể, anh thuê 2 người làm với mức lương 4 triệu đồng/người/tháng. Sau khi trừ chi phí, anh thu về từ 15-20 triệu đồng/tháng từ bán trứng và phân cút.

Đầu năm 2014, anh nuôi thử nghiệm 50 con trăn. Mỗi con trăn giống chỉ nặng từ 50-70g với giá 400 ngàn đồng/con nhưng đến nay mỗi con nặng từ 14-17kg. Theo anh Liêm, trăn ăn với số lượng rất ít. Hằng ngày, anh tận dụng cút chết làm thức ăn cho trăn, thi thoảng mua đầu gà về bổ sung. Qua một năm rưỡi nuôi 50 con trăn chỉ hao hụt 2 con. Theo tính toán của anh Liêm, với giá thị trường hiện nay khoảng 300 ngàn đồng/kg, nếu trăn được chăm sóc tốt thì sẽ cho một khoản tiền không nhỏ. Anh dự tính, mỗi con trăn nặng từ 40-50kg mới xuất chuồng.

 Ông Đoàn Văn Hải, Phó chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Chơn Thành cho biết: “Thấy anh Liêm có chí vượt khó làm giàu, hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho anh Liêm vay 50 triệu đồng để phát triển kinh tế. Từ mô hình kinh tế của anh Liêm, hội sẽ nhân rộng trong hội viên trên địa bàn”. Hỏi về dự định khi được vay thêm 50 triệu đồng, anh Liêm nói: “Tôi sẽ đầu tư thêm 1 trại thỏ và 1 trại trăn để phát triển kinh tế theo hướng đa dạng hóa vật nuôi”.

“Bàn đạp” phát triển kinh tế

Ông Trần Quốc Phi, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chơn Thành cho biết: “Do nhu cầu đa dạng hóa mô hình kinh tế nên những năm gần đây, hội viên đang “khát” vốn. Dù mức vốn vay từ quỹ các cấp trong huyện chưa cao, nhưng đã gỡ bí cho nông dân lúc khó khăn và không ít hộ vươn lên làm giàu từ chính những đồng vốn này. Điển hình như hộ anh Nguyễn Thanh Phương, Ngô Thanh Liêm cùng ở thị trấn Chơn Thành; bà Giang Thị Mai ở xã Minh Hưng...”.

Từ năm 2012 đến hết tháng 5-2015, Quỹ Hỗ trợ nông dân của Tỉnh hội cấp cho Huyện hội 600 triệu đồng, giải ngân cho 30 hội viên ở hai xã Minh Long và Thành Tâm vay đầu tư trồng stump cao su và nuôi gà thả vườn. Tổng số quỹ do Huyện hội theo dõi là 789,748 triệu đồng, đã giải ngân cho 161 hộ vay. Trong đó, nguồn chủ yếu ở cấp xã (683,748 triệu đồng), còn lại Huyện hội hỗ trợ 2 dự án chăn nuôi ở thị trấn Chơn Thành và xã Minh Hưng với số vốn 100 triệu đồng. Hai dự án này mang lại hiệu quả cao và đã hoàn trả 100% vốn vay. Hiện số vốn này tiếp tục luân chuyển cho 2 dự án xây dựng xưởng mộc và trồng cây lâu năm tại xã Minh Thắng và nuôi gà ở xã Nha Bích. Các hộ hội viên đang phát huy hiệu quả đồng vốn vay.

Do nguồn vốn cho vay ít nên các cơ sở hội lựa chọn những hộ nghèo, cận nghèo, nhưng phải có mô hình kinh tế cụ thể, khả thi để cho vay. Thời gian tới, Huyện hội sẽ tiếp tục đôn đốc cơ sở hội tích cực vận động hội viên đóng góp để nâng mức hỗ trợ; đồng thời đề xuất với Tỉnh hội, UBND huyện nâng mức vốn, đáp ứng nhu cầu của đông đảo hội viên, góp phần phát triển kinh tế, giúp hội viên thoát nghèo.

Hải Châu

  • Từ khóa
51847

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?