Vì sao những bi kịch đó vẫn cứ diễn ra? Bài viết này chỉ đề cập đến tình trạng đánh nhau đang xuất hiện ở khu công nghiệp ngày một nhiều. Đã có đổ máu và nếu không có biện pháp ngăn chặn thì hậu quả sẽ khó lường. Bởi khi có đánh nhau, rất nhiều công nhân xúm lại coi, họ xem đánh nhau là một trò giải trí!
Công nhân Công ty Long Fa đứng xem nữ đồng nghiệp đánh nhau ngày 3-6
Tại Khu công nghiệp Minh Hưng III, trước cổng Công ty Long Fa, thỉnh thoảng xảy ra vụ đánh nhau của công nhân khi tan ca. Nguyên nhân xuất phát từ những chuyện rất nhỏ nhặt, chủ yếu là trong giờ làm xảy ra xích mích từ lời ăn, tiếng nói. Nếu gây lộn, đánh nhau trong công ty sẽ bị đuổi việc nên họ nén lại, khi bước ra khỏi cổng công ty là cãi vã, lao vào đánh nhau.
Điều bất thường ở đây là sự hiếu kỳ đến độ vô cảm của rất nhiều công nhân. Do cùng làm, biết được vụ việc xích mích nên họ nắm rõ lịch “chiều nay sẽ có đánh nhau”, và rồi thông tin lan truyền tới bộ phận khác, nên sau khi tan ca họ tụ tập lại, chờ xem trận chiến.
Đầu tháng 6 vừa qua, trước cổng Công ty Long Fa xảy ra vụ đánh nhau của các công nhân nữ. Vụ việc có hàng trăm công nhân hiếu kỳ đứng lại xem, gây ùn tắc giao thông một bên đường. Trong sự phấn khích, một công nhân nữ thốt lên “Sao chờ hoài mà không đánh đi”. Buột miệng tôi hỏi “Bộ thích họ đánh nhau để xem lắm à” thì công nhân này bẽn lẽn cười.
Sau đó mấy ngày, lại tiếp tục diễn ra vụ đánh nhau ở trước cổng Công ty Long Fa của 3 công nhân nam. Người cầm mũ bảo hiểm, người cầm gạch đánh vào đối phương khiến một công nhân bị thương.
Rất mong việc tuyên truyền giáo dục pháp luật, rèn luyện đạo đức, lối sống, đoàn kết yêu thương nhau giữa những người lao động trong khu công nghiệp nói chung, ở Công ty Long Fa nói riêng được quan tâm hơn.
Nhật Hạ

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026