Chị Thảo kể lại vụ việc
Phát hiện chồng cưới vợ khác qua facebook
Chị Phan Thị Thu Thảo kể: Sau khi học xong lớp 12, chị ở nhà và lập gia đình với một người sinh năm 1986, cùng thôn vào tháng 5-2011. Và 7 tháng sau cả hai cùng đăng ký kết hôn tại UBND xã Đắk Nhau. Sau lễ cưới, gia đình chị Thảo có cho một số của hồi môn gồm vàng, đất đai, xe máy... với tổng giá trị hơn 400 triệu đồng.
Gia đình bên chồng cũng có điều kiện nên cho một căn nhà nhỏ để hai vợ chồng lập nghiệp bằng việc kinh doanh điện thoại di động. “Thế nhưng, cuộc sống của vợ chồng tôi luôn xảy ra mâu thuẫn và tôi bị đánh đập thường xuyên, vì anh ấy cho rằng đáng ra gia đình tôi phải cho thêm khoản tiền mà những năm tôi không đi học chuyên nghiệp chứ không phải chỉ chừng đó. Mấy tháng sau, đất đai, vàng trang sức... anh ấy đem bán để mua xe hơi. Có xe hơi, chồng tôi luôn bỏ bê vợ con, có lúc anh đi đến 5 ngày mới về dù tôi đã sinh một bé trai” - chị Thảo kể về chuỗi ngày làm vợ của mình. Không chịu được mâu thuẫn gia đình, chị Thảo đề nghị ly thân từ tháng 11-2014. Sau khi ly thân, ba mẹ chồng lấy lại căn nhà đã cho. “Còn căn nhà mà vợ chồng tôi mua thì anh ấy khóa cửa không cho mẹ con tôi ở. Xe hơi và nhiều tài sản khác đều bị chồng tôi lấy đi. Tổng giá trị tài sản của ba mẹ tôi cho lẫn hai vợ chồng dành dụm được khoảng 1,8 tỷ đồng, buộc lòng tôi phải ôm con về bên ngoại. Thế nhưng, bên nội lại vu cho tôi bỏ nhà đi... Tôi phải làm đơn xin ly hôn gửi lên tòa án” - chị Thảo kể.
“Khi phát hiện chồng cưới vợ khác trong khi thủ tục ly hôn chưa được giải quyết, tôi đã làm đơn gửi đến các cơ quan như Công an phường Thác Mơ, thị xã Phước Long - nơi gia đình vợ mới của anh ta và xã Đắk Nhau nhờ can thiệp. Nhưng đám cưới vẫn được diễn ra công khai. Vì vậy, tôi làm đơn tố cáo chồng tôi vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình để hành vi này phải được xử lý, pháp luật phải được thực thi, không thể để họ coi thường luân thường, đạo lý” - chị Thảo nói. Trong hồ sơ tố cáo chồng, chị Thảo còn tìm được một tấm thiệp mời đám cưới giữa chồng mình và vợ mới tổ chức ngày 26-5-2015. Hôn lễ được cử hành tại tư gia nhà gái thuộc phường Thác Mơ và chị Thảo đã nhờ người chụp được rất nhiều hình ảnh về lễ cưới có một không hai này.
Xử lý như thế nào?
Một luật sư ở Đoàn luật sư Bình Phước cho rằng: “Dù họ đã gửi đơn ra tòa xin ly hôn, tuy nhiên tòa chưa giải quyết thì mặc nhiên họ vẫn là vợ chồng dù sống ly thân. Chồng chị Thảo cưới vợ khác là hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình và có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Bởi Khoản 1, Điều 147 Bộ luật Hình sự hiện hành quy định: “Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm”.
Vị luật sư này còn cho biết: “Căn cứ vào Khoản 1, Điều 147 thì người vợ mới của chồng chị Thảo cũng vi phạm pháp luật”.
Một thẩm phán của Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng cho biết tòa án đã có thông báo thụ lý vụ việc ly hôn do chị Thảo đứng đơn từ 26-12-2014. Tuy nhiên, hiện vụ việc chưa được đưa ra xét xử bởi tòa phải xác minh lại số tài sản của hai vợ chồng để có phương án giải quyết. Chị Thảo cũng rất mong tòa sớm giải quyết và chia tài sản để chị còn nuôi con”.
Tấn Phong