
Phụ nữ ấp Thanh Sơn, thị trấn Thanh Bình quét dọn đường làng ngõ xóm
Từ chuyển biến ở một câu lạc bộ
Câu lạc bộ (CLB) “5 không 3 sạch” ấp Thanh Sơn, thị trấn Thanh Bình (Bù Đốp) được thành lập năm 2010 đến nay đã có 39 hộ gia đình, 78 thành viên. CLB sinh hoạt định kỳ 3 tháng/lần, lồng ghép với hoạt động của Chi hội Phụ nữ ấp, hiện đã đi vào hoạt động ổn định. 6 tháng đầu năm 2015, CLB không có hộ vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 và không có trẻ em suy dinh dưỡng, bỏ học. Để các hoạt động dần đi vào chiều sâu, CLB đã tổ chức 2 buổi tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của các hộ thành viên. Ở nội dung “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) CLB đã vận động gia đình hội viên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp, có giếng nước sạch, tạo thói quen rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn. Gia đình chăn nuôi nên có hệ thống xử lý nước thải và không nuôi gia súc, gia cầm gần nơi ở; Nội dung sạch ngõ, ngoài việc tham gia quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm các gia đình hội viên đã cùng nhân dân tổ 1 và tổ 7 đóng góp tiền tu sửa đoạn đường liên thôn với tổng số tiền 22 triệu đồng. CLB cũng đã thành lập quỹ với 39 triệu đồng, cho 7 hộ vay với lãi suất thấp để tăng gia sản xuất, tạo vốn làm ăn.
Chị Lê Thị Năm, Chủ nhiệm CLB cho biết: Không những thực hiện tốt các nội dung “5 không, 3 sạch”, các hộ Đặng Thanh Hòa, Tô Thành Niêm, Đỗ Trọng Hỷ, Bùi Quang Phiên... còn chú trọng phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu và có những đóng góp tích cực cho phong trào tại địa phương.
Đến hiệu quả phong trào
Ở huyện Bù Đốp, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” được gắn với xây dựng nông thôn mới, và là đòn bẩy của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Vì vậy khi triển khai, Hội Phụ nữ huyện Bù Đốp đã chỉ đạo các cơ sở hội phối hợp UBMTTQ xã tổ chức tuyên truyền và ký cam kết thực hiện cuộc vận động gắn với phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Để cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, các cấp hội đã tổ chức tập huấn và phát phiếu đăng ký 8 tiêu chí của cuộc vận động “5 không, 3 sạch” cho các chị là ủy viên ban chấp hành hội phụ nữ của 7/7 cơ sở hội; Hướng dẫn cơ sở hội thành lập các mô hình CLB: Phòng chống bạo lực gia đình, Gia đình hạnh phúc, Nam giới là điểm tựa của phụ nữ, Phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện tiêu chí “không đói nghèo”, các cấp hội tổ chức rà soát hộ nghèo do phụ nữ làm chủ rồi bằng nhiều hình thức đã giúp đỡ họ thoát nghèo. Ở tiêu chí này, các cấp hội đã vận động 694 chị tham gia 21 lớp học nghề; hỗ trợ 431 hộ hội viên, 443 hộ phụ nữ nghèo vay các nguồn vốn của ngân hàng chính sách. Từ đó, trong 3 năm đã có 149 hộ phụ nữ thoát nghèo, trong đó 42 hộ phụ nữ là chủ hộ. Ngoài ra, các cấp hội còn thành lập các tổ vốn xoay vòng, nuôi heo đất tiết kiệm cho hội viên vay không lãi hoặc lãi suất thấp, thực hiện hũ gạo tình thương giúp đỡ hội viên khó khăn, xây 18 căn nhà tình thương, tặng 35 sổ tiết kiệm; tham gia hòa giải 152 vụ việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em; thành lập 52 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.
Đối với tiêu chí “không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học” các cơ sở hội phối hợp tuyên truyền giúp chị em biết chăm sóc sức khỏe bản thân, tham gia chiến dịch truyền thông dân số; vận động các chị em có con trong độ tuổi tham gia tiêm phòng 7 bệnh nguy hiểm; vận động phụ nữ mang thai đi khám thai định kỳ; phối hợp chăm sóc trẻ em suy dinh dưỡng bằng cách hướng dẫn nấu ăn dinh dưỡng. Hội còn cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với đồn biên phòng mở 5 lớp xóa mù chữ cho 106 học viên, trong đó có 87 phụ nữ và trẻ em gái; phối hợp Trung tâm giáo dục thường xuyên mở lớp phổ cập THCS với 17 người tham gia.
Để “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” các cơ sở hội thành lập các tuyến đường tự quản xanh - sạch - đẹp. Chi hội phụ nữ các ấp Thanh Tâm, Thanh Thủy (thị trấn Thanh Bình) vận động phụ nữ đồng bào Xêtiêng không nuôi, nhốt gia súc, gia cầm gần nhà, làm nhà vệ sinh kiên cố. Các cơ sở hội còn hướng dẫn chị em sử dụng hiệu quả nguồn vốn nước sạch vệ sinh môi trường, góp vốn xây dựng 52 công trình “3 sạch” trị giá gần 250 triệu đồng. Chị Trương Thị Lan, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Bù Đốp cho biết: Toàn huyện có 100% hộ cán bộ hội và 80% gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Bước đầu cho thấy cuộc vận động “5 không, 3 sạch” đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ trong thời kỳ mới.
Phương Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026