Thứ 4, 26/11/2025 17:43:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:12, 20/06/2015 GMT+7

Bình yên từ chính lòng dân

Thứ 7, 20/06/2015 | 10:12:00 183 lượt xem
BP - “Từ khi thực hiện mô hình khu dân cư không có tội phạm ẩn náu hoạt động hoặc có thì phát hiện nhanh, xử lý kịp thời tại ấp 6, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn chuyển biến rất tích cực. Tội phạm hình sự được kiềm chế. Tội phạm ma túy, kinh tế giảm đến mức thấp nhất. Cái được thì nhiều lắm!” - trung tá Lê Đức Hiền, Trưởng công an xã Tân Khai (Hớn Quản) phấn khởi nói. Đó cũng là nhận xét chung của nhiều người dân khi nhắc đến một mô hình đang được nhân rộng trên địa bàn xã.


Các tổ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tổ an ninh nhân dân ở xã Tân Khai thường xuyên tuần tra, đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Từ một địa bàn phức tạp

Ấp 6 chỉ có 136 hộ dân, ai cũng nghĩ sẽ dễ cho công tác quản lý nhân hộ khẩu và trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, ấp 6 lại giáp ranh với nhiều khu dân cư của 2 xã Đồng Nơ, Minh Đức; nhiều đối tượng giáo dục tại địa phương và tha tù trở về. Khi lực lượng chức năng tấn công, trấn áp, truy bắt, các đối tượng phạm tội thường lợi dụng địa bàn giáp ranh để lẩn trốn từ xã này sang xã khác, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Đặc biệt là nạn trộm cắp xe máy có thời điểm diễn biến phức tạp. Lòng dân có lúc bất an, thiếu tin tưởng, thậm chí còn bàn tán không hay về lực lượng chức năng. Từ tình hình trên, năm 2014, Công an xã Tân Khai đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã chọn ấp 6 làm điểm xây dựng mô hình “Khu dân cư không có tội phạm ẩn náu hoạt động hoặc có thì phát hiện nhanh, xử lý kịp thời”. Đồng thời tham mưu UBND xã thành lập các tổ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và củng cố kiện toàn nhiều tổ an ninh nhân dân.

Để mọi người dân cùng tham gia, Công an xã đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể xã, ban điều hành ấp, tổ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tuyên truyền cho nhân dân ấp 6 được 17 đợt. Trong đó tập trung tại những tổ có nhiều đối tượng phức tạp như tổ 1, 4. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; vận động nhân dân cung cấp thông tin về những hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng xấu. Song song với công tác tuyên truyền, Công an xã phối hợp lực lượng tại chỗ và Công an huyện thường xuyên tuần tra ban đêm, định kỳ hoặc đột xuất; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong nhân dân.

“An ninh trật tự đã khác trước nhiều. Thấy các anh công an, dân quân, ban điều hành thường xuyên đi tuần và nhắc nhở mọi nhà không sơ hở, mất cảnh giác để kẻ xấu lợi dụng, người dân mừng và yên tâm lắm” - chị Nguyễn Thị Thảo ở tổ 2 nói.

Đến sự đồng thuận của người dân

Thời gian qua, Công an xã đã phối hợp các đội nghiệp vụ của Công an huyện điều tra, xử lý trên 400 vụ, trong đó bắt 20 đối tượng truy nã; lập hồ sơ giáo dục xã, phường 50 đối tượng... Năm 2012, 2014, cán bộ, nhân dân xã Tân Khai được Bộ Công an tặng cờ thi đua và dẫn đầu phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; năm 2014, Công an xã đạt đơn vị quyết thắng, được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cùng nhiều giấy khen đột xuất của các cấp, ngành.

“Đúng là hiệu quả ngoài mong muốn. Nhưng cái được nhiều nhất là người dân cùng đồng lòng tham gia phòng chống tội phạm” - trung tá Lê Đức Hiền phấn khởi nói. Chỉ trong thời gian ngắn, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân và các tổ an ninh nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an xã 12 đối tượng vi phạm pháp luật. Trong đó tù tha về 3 đối tượng, án treo 2 đối tượng, 2 đang ở tù... Đặc biệt, năm 2014, nhân dân đã cung cấp cho Tổ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội 11 nguồn tin giá trị, giúp Công an xã nhanh chóng triệt phá 4 vụ việc, bắt 6 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Trong năm, ấp 6 xảy ra 8 vụ đánh nhau, 4 vụ cố ý làm hư hỏng tài sản, 2 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ cướp tài sản tại lô cao su, nhưng đều được phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời. Từ chỗ chưa tin, thậm chí không tin, người dân đã chủ động cung cấp thông tin, góp tiền để bồi dưỡng cho lực lượng tuần tra và tình nguyện kéo điện chiếu sáng trên con đường chính đi vào các khu dân cư.

Từ một địa bàn giáp ranh phức tạp, năm 2014, ấp 6 được công nhận văn hóa, đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, được UBND huyện khen thưởng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thành công từ mô hình trên đã được Đảng ủy, UBND và Công an xã tổng kết, rút kinh nghiệm. Tháng 5-2015, Công an xã Tân Khai tiếp tục tham mưu Đảng ủy, UBND xã nhân rộng mô hình ra ấp 4 - ấp giáp ranh xã Minh Hưng của huyện Chơn Thành. 

Hoàng Ngọc

  • Từ khóa
51740

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?