.jpg)
Cán bộ dân tộc huyện Lộc Ninh, xã Lộc Hòa đến thăm hỏi, động viên đồng bào DTTS phát triển kinh tế
Tích cực lao động để thoát nghèo
Cùng với niềm vui vừa thành lập ấp 8C và Chi bộ đảng tại khu định canh, định cư xã Lộc Hòa (Lộc Ninh), nơi đây bây giờ còn trải dài màu xanh của nhiều loại cây trồng. Trời đã quá trưa nhưng nhiều thanh niên vẫn mải mê làm bồn cho hồ tiêu. Trong những ngôi nhà xây khang trang, nhiều người già, phụ nữ và trẻ em tranh thủ thời gian nhận bóc vỏ hạt điều để kiếm thêm thu nhập. Anh Điểu Trường Sinh, Bí thư Chi bộ ấp 8C vừa tưới vườn tiêu trồng được 1 năm vừa kể: “Ai cũng mê làm. Không chỉ trồng cao su được Nhà nước cấp giống, nhiều hộ còn trồng xen bắp, mì, bí... Những người trẻ tuổi trong ấp thường đi làm thuê, làm công nhân. Nhờ siêng làm, 9 hộ gồm Điểu My, Điểu Rết, Điểu Cun, Điểu Gleo, Điểu Đan, Điểu Dũng, Điểu Vên, Điểu Vế và tôi đã dành dụm đủ tiền khoan giếng, trồng thêm từ 200-400 nọc tiêu”.
Vừa đi làm về, anh Điểu My (xã Lộc Hòa) leo lên mái nhà bếp chống dột chuẩn bị cho mùa mưa. Anh My lấy bạt che kỹ góc bếp làm “kho” chứa lúa. Chị Thị Bin - vợ anh Điểu My, vừa tách hạt bắp vừa kể: “Gia đình tôi được cấp 1 ha đất trồng mì và 300 cây cao su đã được 3 mùa rẫy. Năm 2013, sau khi bán mì, tôi khoan giếng hết 13 triệu đồng, chủ động được nước tưới nên gia đình trồng thêm 400 nọc tiêu”. Anh Điểu My khoe: “Vợ chồng tôi mượn đất bưng ở xa trồng lúa, đủ gạo để ăn khoảng 10 tháng/năm. Tiền bán mì, làm thuê... tôi mua thức ăn và để dành mua giống, phân bón, mua thêm 250 nọc để trồng hồ tiêu”.
Khu định canh, định cư Lộc Hòa được Chính phủ phê duyệt ngày 5-1-2011, tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng. 62 hộ Xêtiêng được cấp 1 ha đất/hộ sản xuất, cây giống, phân bón, được xây nhà và sinh sống dọc hai bên đường thông ra trung tâm xã. 24 ha đất còn lại của dự án dành để xây trạm y tế, trường mẫu giáo, nhà văn hóa, đường, điện, nước tập trung... Các công trình phát huy tác dụng, phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân nơi đây.
Giao đất xong... không bỏ rơi hộ nghèo
Từ năm 2011-2015, huyện Lộc Ninh được Chính phủ phê duyệt 3 dự án định canh, định cư thuộc Chương trình 33 với tổng kinh phí được phê duyệt 48 tỷ 600 triệu đồng trên 321 ha. Đến nay, dự án Lộc Hòa đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; hai dự án xã Lộc Thành, Lộc Thịnh đã cấp đất sản xuất cho các hộ dân, đang chờ vốn đầu tư tiếp các hạng mục còn lại.
Để giảm nghèo bền vững, hạn chế tình trạng tái nghèo, huyện đã phối hợp các ngành chức năng mở 8 lớp dạy nghề ngắn hạn như chăm sóc, khai thác mủ cao su; sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, may, thêu, thú y... cho 990 lao động là đồng bào DTTS. Mỗi năm, huyện phối hợp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân giải quyết việc làm cho hơn 500 lao động người DTTS. 5 năm qua, huyện Lộc Ninh đã mở 12 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt các loại cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm cho 1.350 hộ người DTTS. Nhờ đó, việc canh tác, sản xuất của đồng bào DTTS được cải thiện, hiệu quả kinh tế được nâng lên.
Cùng với các dự án định canh, định cư, Chương trình 1592 được triển khai từ năm 2010-2012 trên địa bàn huyện Lộc Ninh đã giúp một số vùng đồng bào DTTS khởi sắc. 265 hộ đồng bào nghèo trong huyện được cấp 217 ha đất sản xuất, cấp dụng cụ chứa nước, hỗ trợ mua sắm nông cụ với kinh phí 2 tỷ 600 triệu đồng. Ngoài hỗ trợ đất sản xuất, từ năm 2010 đến nay, các hộ DTTS khó khăn còn được hỗ trợ trực tiếp 19 tỷ 848 triệu đồng trợ cước, trợ giá các mặt hàng thiết yếu. 5 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lộc Ninh đã giải quyết cho 1.147 hộ DTTS vay 22 tỷ 417 triệu đồng để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, xây nhà ở... Được vay vốn, nhiều hộ đã mở rộng và duy trì sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo.
Lộc Ninh hiện có 13 dân tộc anh em cùng sinh sống với khoảng 5.177 hộ/21.652 nhân khẩu, chiếm 19% số dân toàn huyện. Nhờ thực hiện các chương trình, đề án giảm nghèo lồng ghép, 5 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS liên tục giảm, bình quân mỗi năm giảm 120 hộ nghèo. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo của huyện vẫn cao hơn mức chung toàn tỉnh. Toàn huyện còn 1.821 hộ nghèo, trong đó có 902 hộ là đồng bào DTTS, chiếm 49,53% tổng số hộ nghèo.
Ông Nguyễn Văn Viết, Trưởng phòng Dân tộc huyện Lộc Ninh cho biết: Để thực hiện hiệu quả các chính sách, dự án trong vùng DTTS, huyện đã chú trọng tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; đồng thời vận động đồng bào DTTS giữ đất sản xuất, vươn lên trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS nghèo trên địa bàn huyện đã giúp người dân có điều kiện ổn định cuộc sống. Song song đó, huyện lồng ghép đầu tư cơ sở vật chất như làm đường, kéo điện, hỗ trợ khuyến nông, cây giống, phân bón... đảm bảo các hộ dân mới nhận đất đủ điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Sự nỗ lực của người dân và sự đeo bám, không “bỏ rơi” hộ nghèo của chính quyền đã và đang quyện thành chất keo bền chặt, thay đổi diện mạo nông thôn ở Lộc Ninh.
Tuyết Ly

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026