Thứ 4, 26/11/2025 18:17:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:36, 14/06/2015 GMT+7

Vì sao ông Đỗ Văn Bản không được làm chủ tài sản của mình?

Chủ nhật, 14/06/2015 | 09:36:00 198 lượt xem
BP - Tài sản có được từ việc mua đấu giá, đất đã được cấp giấy chủ quyền từ 3 năm nay nhưng vẫn không được sở hữu. Ngoài ra còn bị đe dọa tính mạng, bị tịch thu tài sản khác. Khiếu nại lên xã, lên huyện đã 3 năm nhưng vẫn chưa được giải quyết… đó là câu chuyện của ông Đỗ Văn Bản ở thôn Sơn Lập, xã Thọ Sơn (Bù Đăng) trên hành trình đòi lại tài sản của mình.


Ông Bản chạy khắp nơi cầu cứu để lấy lại tài sản của mình

Ông Bản cho biết: “Năm 2011, gia đình tôi mua đấu giá 2 thửa đất diện tích 14.605m2 tại thôn Sơn Lập, trên đất trồng điều, cà phê, tiêu... Tài sản do ông Lê Thanh Bơn và bà Điểu Thị Hoa đứng tên chủ quyền, với giá hơn 233 triệu đồng. Sau khi đấu giá trúng, cơ quan Thi hành án Dân sự huyện Bù Đăng đã cưỡng chế tài sản của ông Lê Thanh Bơn và bà Điểu Thị Hoa để giao cho tôi. Ngày 10-9-2012, UBND huyện Bù Đăng đã cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tôi. Thế nhưng, ông Bơn, bà Hoa cương quyết không giao đất mà tôi đã đấu giá trúng. Vụ điều năm 2012, ông Bơn cho người tới thu hoạch toàn bộ nông sản trên đất. Khi gia đình tôi vào dọn cỏ thì bị ông Bơn huy động người nhà đến tịch thu một chiếc xe máy, một máy cưa, cào cỏ... Tôi đã gửi đơn khiếu nại hành vi của ông Bơn lên UBND xã, UBND huyện nhưng đến nay không ai giải quyết”.

Vì sao ông Bản không làm chủ được tài sản của mình, ông Bơn là ai mà coi thường pháp luật và lộng hành đến như vậy? Ông Phan Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Thọ Sơn cho biết: “UBND xã xét thấy đơn khiếu nại của ông Bản vượt quá thẩm quyền giải quyết nên đã tổ chức hòa giải (bất thành) và chuyển đơn đến tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật về đất đai, vì tranh chấp đất đã có chủ quyền. Còn ông Bơn hiện là thành viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Thọ Sơn. Chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở, kiểm điểm hành vi của ông Bơn. Hiện vụ việc đang được Công an huyện thụ lý”.

Ông Bản cho rằng, vụ việc kéo dài là do UBND xã làm không tròn trách nhiệm. Bởi tài sản của ông đã được xác lập chủ sở hữu, tức đã được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc ông Bơn đã thu hoạch nông sản, còn đe dọa và thu giữ phương tiện của ông Bản là hành vi vi phạm pháp luật. UBND xã giải quyết không triệt để nên ông Bơn “cậy thế” làm liều. “Giá như UBND xã quyết liệt hơn, có biện pháp răn đe thì ông Bơn không có lý do gì cưỡng đoạt tài sản của tôi” - ông Bản nói.

Chưa biết Công an huyện, UBND huyện Bù Đăng bao giờ mới đưa vụ việc ra giải quyết, nhưng ông Bơn là một cán bộ của UBND xã, càng phải làm gương cho người khác trong việc sống và làm việc theo quy định của pháp luật. Dư luận tại Thọ Sơn đang mong chính quyền xã có biện pháp quyết liệt hơn đối với hành vi của ông Bơn và ngành chức năng cần sớm giải quyết dứt điểm nhằm đảm bảo quyền lợi cho ông Bản. Bởi nếu không giải quyết dứt điểm sẽ tạo tiền lệ xấu, ai còn dám mua tài sản đấu giá? Trong khi nhiều người khuyên ông Bản làm đơn tố cáo ông Bơn về hành vi chiếm dụng tài sản trái phép nhưng ông Bản chỉ làm đơn kiến nghị các cấp để lấy lại tài sản do mình mua được chứ không muốn gây mất tình làng nghĩa xóm. Được biết, chiếc xe máy mà ông Bơn đã tịch thu của ông Bản cùng một số phương tiện khác vẫn chưa được trả cho khổ chủ.  

Nhóm PVNC

  • Từ khóa
51697

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?