Tuyến Sài Gòn đi các tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum hầu hết là xe giường nằm đời mới. Tuy nhiên, chất lượng vận chuyển hành khách của các nhà xe lại không có gì mới. Tình trạng nhồi nhét hoặc bỏ rơi không đón khách đã đăng ký trước là chuyện thường ngày.
Xe có 42 ghế giường nằm nhưng nhà xe Lữ Gia tuyến Sài Gòn - Đắk Lắk chở đến 54 người trong đêm 5-6
Tối 7-8, nhà xe Cường Ny chạy tuyến Sài Gòn - Đắk Lắk vô tư bỏ mặc 3 hành khách đi từ Đồng Xoài - Đắk Lắk mặc dù họ đã đặt giường đi từ Sài Gòn trước đó 1 ngày. Hầu hết khách đi từ Đồng Xoài về các tỉnh Tây Nguyên đều lệ thuộc hoàn toàn vào cách cư xử của nhà xe. Lý do hết sức đơn giản là bến xe Bình Phước hiện không bán vé đi các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk. Tất cả khách Đồng Xoài muốn đi về các tỉnh này đều tự liên hệ với các nhà xe để mua vé, giá vé bao nhiêu do nhà xe quyết định.
Đặc biệt, tuyến Sài Gòn đi về các tỉnh Tây Nguyên hiện các nhà xe chạy vào ban đêm. Phần lớn xe đến Đồng Xoài thường vào thời gian từ 21-23 giờ nên rất ít khi gặp lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông. Chính vì thế, khách Đồng Xoài đi về các tỉnh khác được nhà xe cho ngồi, nằm ở đâu cũng được, không đi thì thôi, nhà xe không ép. Rõ ràng quyền lợi của hành khách đi từ Đồng Xoài về các tỉnh Tây Nguyên hoặc các tỉnh miền Trung đã và đang bị thiệt thòi.
Đông Sơn

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026