Thứ 4, 26/11/2025 18:18:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:20, 08/06/2015 GMT+7

MERS có nguy cơ biến thành đại dịch

Thứ 2, 08/06/2015 | 08:20:00 122 lượt xem
BPO - Trong khi vẫn chưa tìm ra vắc-xin phòng chống, các ca nhiễm mới Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) tiếp tục tăng tại Hàn Quốc và A-rập Xê-út, dẫn đến tâm lý lo lắng không chỉ ở hai quốc gia này mà còn trên toàn thế giới. Các chuyên gia y tế lo ngại rằng, MERS có thể bùng phát thành đại dịch như SARS trước đây.

Trong ngày 6-6, Bộ Y tế Hàn Quốc đã xác nhận thêm 9 trường hợp nhiễm MERS, nâng tổng số ca nhiễm MERS tại nước này lên 50 ca. Theo bộ trên, toàn bộ 9 ca nhiễm mới được ghi nhận đều từng có tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm MERS đầu tiên tại Hàn Quốc, trong đó có một nhân viên y tế tham gia công tác điều trị cho bệnh nhân này. Trong các ca nhiễm mới cũng có một quân nhân và đây là trường hợp nhiễm MERS đầu tiên được ghi nhận trong quân đội Hàn Quốc. Ngoài ra, Bộ Y tế Hàn Quốc xác nhận một bệnh nhân nhiễm MERS đã hồi phục và là trường hợp đầu tiên được ra viện. 


Các nhân viên làm công tác kiểm dịch bên trong các máy bay tại Sân bay Incheon của Hàn Quốc.

Đến nay, tại Hàn Quốc đã có 4 ca tử vong kể từ khi trường hợp nhiễm MERS đầu tiên được ghi nhận tại Hàn Quốc ngày 20-5 vừa qua. Tình trạng lây lan của vi-rút MERS-CoV đã gây hoang mang trong xã hội Hàn Quốc. Chính phủ nước này đổ lỗi cho việc thiếu kiểm soát ban đầu khi cho phép một người đàn ông nhiễm MERS được nhập cảnh sau khi trở về từ A-rập Xê-út. 

Trong khi đó, tại A-rập Xê-út, Bộ Y tế nước này cho biết, vừa ghi nhận 5 trường hợp nhiễm MERS mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.024 trường hợp, trong đó có 450 ca tử vong. Trong số 5 ca nhiễm mới có 2 bệnh nhân hiện phải điều trị tích cực. Đó là chưa kể 9 ca đang được điều trị và 2 trường hợp bị cách ly tại nhà.

Trước tình hình trên, A-rập Xê-út đang triển khai hàng loạt chiến dịch quy mô lớn trên toàn quốc nhằm kiểm soát dịch bệnh lây lan cũng như tăng cường nhận thức của người dân về căn bệnh này. A-rập Xê-út ghi nhận trường hợp nhiễm MERS đầu tiên vào năm 2012 và tính tới tháng 5 năm nay, quốc gia này là nơi có nhiều ca nhiễm MERS nhất trên thế giới. 

Trong bối cảnh vẫn chưa tìm ra vắc-xin phòng ngừa MERS, ngành y tế thế giới đang lo ngại MERS có thể bùng phát thành đại dịch như SARS, dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của khoảng 800 người trên toàn thế giới hồi năm 2002-2003. 

Cũng liên quan đến cuộc chiến chống MERS, Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã quyết định cử một nhóm điều tra tới nước này sớm nhất, có thể là vào tuần tới, nhằm hỗ trợ kiểm soát tình trạng lây lan của dịch bệnh.

Được biết, Hàn Quốc sẽ phối hợp với WHO thành lập một ủy ban điều tra chung để tìm hiểu liệu chủng vi-rút MERS đang phát tán tại Hàn Quốc có cùng loại với chủng vi-rút MERS tại A-rập Xê-út hay không. Ủy ban điều tra chung sẽ gồm các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, tiến hành khảo sát nghiên cứu dịch bệnh, kiểm soát vi-rút và tính chất lây nhiễm.

Bên cạnh đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo nước này quyết định sẽ gửi các thiết bị phát hiện sớm MERS tới khu công nghiệp chung Kê-xâng (Keasong) ở biên giới liên Triều, nơi có hơn 120 doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động cùng với khoảng 53.000 công nhân Triều Tiên.

Trước đó, Triều Tiên đã đề nghị Hàn Quốc lắp đặt các thiết bị giám sát thân nhiệt, phát hiện sớm MERS cho các công nhân tại Khu công nghiệp Kê-xâng nhằm ngăn chặn khả năng lây nhiễm loại vi-rút chết người này. 

Theo Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lim Biêng Chơn (Lim Byeong Cheol), Xơ-un sẽ gửi các máy quét thân nhiệt tới Khu công nghiệp Kê-xâng trong thời gian sớm nhất có thể và các thiết bị này được cung cấp cho phía Bình Nhưỡng dưới dạng cho mượn. Tại thời điểm diễn ra dịch bệnh Ê-bô-la vào năm ngoái, Hàn Quốc cũng đã cho lắp 3 máy kiểm tra thân nhiệt tại Kê-xâng theo đề nghị của phía Triều Tiên.

Nguồn QĐND

  • Từ khóa
51666

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?