Thứ 4, 26/11/2025 18:42:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 11:29, 04/06/2015 GMT+7

Phụ nữ An Khương chủ động tạo vốn để giảm nghèo

Thứ 5, 04/06/2015 | 11:29:00 425 lượt xem
BP - Trong tổng số 2.217 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên ở xã An Khương (Hớn Quản), phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 60%. Số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ đầu nhiệm kỳ (2011) là 308 hộ. Đây là một trong những khó khăn của Hội Phụ nữ xã trong triển khai thực hiện những chương trình công tác của hội và tham gia các phong trào thi đua tại địa phương. Làm cách nào để giúp chị em thoát nghèo là câu hỏi đặt ra bức thiết không chỉ với hội mà với cả cấp ủy, chính quyền địa phương ở An Khương. Và trong cái khó đó đã “ló” ra những cách làm hay giúp hội giảm nhanh số hộ hội viên nghèo.

Cô giáo Thị Hiếu cắt móng tay cho trẻ tại Trường mầm non An Khương - Ảnh: Phương Dung

Nghị quyết đại hội Hội liên hiệp Phụ nữ xã nhiệm kỳ 2011-2016 đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ là giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Bám sát nghị quyết của hội và của đảng ủy xã, hằng năm, Hội Phụ nữ xã đều xây dựng kế hoạch giảm nghèo cụ thể ở đối tượng nào, thôn ấp nào trước rồi triển khai đến từng chi hội, hội viên và quần chúng phụ nữ. Trong những buổi sinh hoạt, các thành viên ban chấp hành được phân công phụ trách các chi hội đều giúp hội viên nhận thức rõ ý nghĩa, mục đích của việc giúp nhau phát triển kinh tế trước hết là cho chính gia đình mình vươn lên, sau là giúp chị em trong hội cải thiện cuộc sống.

Cái khó nhất trong công tác giảm nghèo là nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế. Giải quyết vấn đề này, hội đã tranh thủ các nguồn từ kênh ngân hàng chính sách, các chương trình, dự án của trung ương và quan trọng nhất là chủ động tạo ra nguồn vốn tại chỗ.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn hội đã vận động xây dựng được 4 căn nhà tình thương với tổng số tiền 80 triệu đồng và tặng 22 sổ tiết kiệm trị giá 22 triệu đồng. Được hỗ trợ vốn, trong chị em không còn tình trạng vay nặng lãi (trước đây có tình trạng vay lãi 20-30%/tháng). Cũng nhờ chủ động gây vốn và sử dụng hiệu quả đồng vốn, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ đã giảm từ 308 xuống còn 115. 

Từ năm 2011 đến nay, bằng nhiều hình thức đã có 31 chị giúp 52 chị khó khăn vay không tính lãi với tổng số 232,8 triệu đồng. 57 chị cho 64 chị vay lãi thấp từ 0,5-1% với tổng số 312 triệu đồng. Ngoài giúp nhau trực tiếp, các chi hội còn đóng góp quỹ xoay vòng với tổng số 127,9 triệu đồng. Toàn xã xây dựng được 22 tổ tín dụng tiết kiệm với 304 thành viên tham gia. Tổng nguồn quỹ của các tổ tín dụng tiết kiệm là 395 triệu đồng.

Hội còn tranh thủ nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ hiện nay là 6,72 tỷ đồng... Tất cả các nguồn vốn từ các kênh chính thống đến kênh tự tạo nói trên đã giải quyết nhu cầu bức xúc về vốn vay để chị em đầu tư phát triển kinh tế gia đình hoặc sửa sang nhà cửa. Không chỉ tạo nhiều nguồn vốn, hội còn đề nghị những chị có kinh nghiệm làm ăn đỡ đầu, tư vấn những chị em khó khăn để chọn hướng đầu tư và hướng dẫn chị em cách làm ăn hiệu quả, bảo tồn và phát triển đồng vốn. Hội còn phối hợp trung tâm học tập cộng đồng và các ngành liên quan mời chị em tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc cao su, điều, tiêu, cà phê, cây ăn trái và chăn nuôi heo, dê, bò, gà...

Từ sự hỗ trợ nói trên, nhiều chị đã vươn lên thoát nghèo như chị Thị Chanh, chị Tiên, chị Sương ở ấp 2; chị Thị Hoa, Thị Quý ở ấp 6... Không chỉ ổn định kinh tế, các chị còn mua được nhiều vật dụng phục vụ sinh hoạt, sửa nhà hoặc làm nhà mới và đầu tư cho con học hành. Cũng từ phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, mối quan hệ giữa các hội viên, giữa hội viên với quần chúng phụ nữ gần gũi, gắn bó hơn. Hằng năm, trong các đợt thi đua do huyện hội hoặc địa phương phát động, các chi hội thực hiện phong trào nuôi heo đất tình thương nhằm xây mái ấm và tặng sổ tiết kiệm cho phụ nữ nghèo, khó khăn, cô đơn, tàn tật.  

B.K

  • Từ khóa
51633

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?