Thứ 4, 26/11/2025 18:46:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:29, 03/06/2015 GMT+7

Người dân lại đổ xô trồng điều

Thứ 4, 03/06/2015 | 08:29:00 1,016 lượt xem
BP - Những năm gần đây, giá mủ cao su xuống thấp, trong khi giá hạt điều nhiều năm liền đều tăng, lại tốn ít công chăm sóc nên người dân quay lại đổ xô trồng điều.

QUAY LẠI CÂY XÓA NGHÈO

Hai năm trở lại đây, giá mủ cao su xuống thấp, nhiều gia đình không có lao động phải thuê thợ cạo, sau khi trừ chi phí, 1 ha cao su mang lại nguồn thu không đáng kể. Trong khi đó, giá điều năm nay đã tiếp tục nhích cao hơn. Vì vậy, nhiều gia đình đã cưa bỏ cao su chuyển sang trồng điều.

Có mặt tại Trung tâm Giống nông - lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn vào thời điểm đầu mùa mưa, chúng tôi thấy tấp nập người ra vào. Đa số người dân đến đây đặt mua giống điều ghép cao sản AB29 và AB0508. Ông Trần Minh Đức, Giám đốc trung tâm cho biết: Nhiều năm trước, hầu hết người dân đến đăng ký mua giống cao su nhưng năm nay chủ yếu đặt mua giống điều. Mua cao su cũng có nhưng chỉ để trồng dặm những diện tích bị chết hoặc gãy đổ do lốc xoáy... Năm nay, trung tâm ghép được 50 ngàn cây điều giống và người dân đã đặt mua hết. Hiện chúng tôi đang cho công nhân ghép chồi, dự kiến tháng 7 sẽ cung cấp đủ giống để người dân kịp trồng vào mùa mưa.

Gia đình anh Nguyễn Văn Lèm chuẩn bị 200 ngàn cây điều giống ghép cao sản AB29, AB0508 và PN1 để cung cấp cho người dân

Trước đây, gia đình anh Phạm Văn Tính ở xã Đức Liễu (Bù Đăng) có 5 ha đất trồng điều. Khi giá cao su tăng cao (khoảng 30 ngàn đồng/kg mủ nước), anh chặt bỏ 4 ha điều để trồng cao su và 1 ha cà phê. Năm nay, anh Tính chặt bỏ 1 ha cao su 5 năm tuổi để trồng điều. Anh cho biết: “Năm nay tôi trồng 2 ha điều, trong đó 1 ha trồng mới và 1 ha trồng xen trong vườn cà phê. Diện tích trồng mới, gia đình chọn giống điều ghép cao sản AB29, còn trồng xen chọn giống điều truyền thống PN1. Hy vọng sự đầu tư này sẽ mang lại hiệu quả”.

Từ 2,3 ha đất cao su thanh lý, năm nay gia đình ông Trần Văn Thành ở thôn 3, xã Long Tân (Bù Gia Mập) cũng quyết định trồng điều. Hiện ông đã mua 1.150 cây điều giống AB0508 từ trung tâm về trồng.

CHÚ Ý KHÂU CHỌN GIỐNG

Nắm bắt được nhu cầu trồng điều ghép cao sản của người dân tăng cao nên nhiều cơ sở cung cấp giống đã đầu tư mạnh vào loại cây này. So với các dòng giống truyền thống thì giống điều ghép AB29 và AB0508 là 2 loại giống mới đã được trồng thử nghiệm ở một số hộ cho hạt to và mẩy với năng suất từ 5-8kg/cây 3 năm tuổi. Đây là ưu điểm giúp 2 giống điều này có giá bán cao hơn so với giống khác.

Theo thống kê, năm 2007 toàn tỉnh có 171.136 ha đất trồng điều. Sau nhiều năm biến động, diện tích điều giảm đáng kể. Tính đến hết năm 2014, toàn tỉnh chỉ còn 135.984 ha. Hiện tỉnh đang xây dựng đề án phát triển ngành điều bền vững và phấn đấu đến năm 2020 đạt 181.000 ha.

Anh Nguyễn Văn Lèm, chủ cơ sở sản xuất giống cây trồng Đức Nghị ở ấp 8, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài cho hay: “Năm ngoái, gia đình tôi ươm 75 ngàn cây cao su giống nhưng chỉ bán được 15%, còn lại bỏ hết. Năm nay, người dân lại đua nhau trồng điều nên tôi ươm 200 ngàn bầu. Sau đó mua chồi từ các giống điều AB29, AB0508 và PN1 về ghép đáp ứng nhu cầu cho nông dân. Hiện đã có nhiều đơn đặt hàng với số lượng 20 ngàn cây, chủ yếu giống điều AB29. Đa số các hộ đều trồng mới từ đất trồng cao su trước đó hoặc trồng xen trong vườn cà phê, ca cao...

Giám đốc Trung tâm Trần Minh Đức nói: Vào thời điểm này, 2 giống điều ghép AB29, AB0508 rất hiếm, trong khi cả tỉnh chỉ có một vườn giống đầu dòng với diện tích khoảng 1 ha tại đơn vị. Dự kiến mùa mưa năm nay, trung tâm chỉ cung cấp ra thị trường được khoảng 100 ngàn cây giống AB29 và AB0508. Để đảm bảo chất lượng cây giống, người dân cần chọn những cơ sở, chủ vựa giống tin cậy, để tránh dẫn đến năng suất thấp.

Ngoài ra, để cung cấp những giống điều có năng suất, đáp ứng được điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng trong tỉnh, trung tâm đã tuyển chọn 300 cây điều có năng suất cao, chất lượng tốt và chọn được 25 dòng giống có ưu thế. Dự kiến đến cuối năm 2015 sẽ đưa ra thị trường khoảng 5 đến 10 dòng giống có chất lượng cho người dân lựa chọn.

Ông Đức cho biết thêm: Tỉnh đang xây dựng đề án phát triển ngành điều bền vững. Tuy nhiên, muốn đề án thành công nhà nước cần có chính sách hỗ trợ giá để nông dân có cơ hội tiếp cận với các loại giống mới có năng suất, chất lượng cao. Hiện nhiều người lợi dụng nhu cầu của người dân đã mua chồi giống AB29, AB0508 về ghép bán với giá cao hơn so với giá thị trường từ 2.000-3.000 đồng/cây. Vì vậy, các ngành chức năng cần có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn nữa đối với các cơ sở cung cấp giống trong tỉnh, tránh tình trạng cây trồng bị thả nổi giá và chất lượng không đảm bảo gây bất lợi cho người nông dân.

Thùy Hương

  • Từ khóa
51629

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?