Thứ 4, 26/11/2025 19:34:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:47, 08/05/2015 GMT+7

Khó khăn chồng chất ở Phước Minh

Thứ 6, 08/05/2015 | 10:47:00 1,910 lượt xem
BP - Phước Minh là xã vùng sâu, đặc biệt khó khăn của huyện Bù Gia Mập với hơn 30% đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện Phước Minh vẫn là xã nghèo nhất huyện với 248 hộ nghèo. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), Phước Minh mới chỉ đạt 2/19 tiêu chí, tỷ lệ thấp nhất trong toàn tỉnh.

Trường tiểu học Lê Lợi phải mượn tạm nhà văn hóa thôn Bù Tam làm phòng học

Khó khăn trong quản lý hộ khẩu

Chủ tịch UBND xã Phước Minh Hồ Đình Hiệu cho biết: Trên địa bàn xã có 99 hộ, 410 người sống tạm cư trên lòng hồ Thủy điện Cần Đơn, tập trung đông nhất tại 3 thôn là Bù Tam, Bình Tiến 1 và Bình Giai. Trong đó có 56 hộ là kiều bào Campuchia, số còn lại là từ miền Tây và một số vùng khác di cư về. Phần lớn cư dân sống tạm bợ, lênh đênh trên xuồng, bè hành nghề đánh bắt cá, nuôi trồng thủy sản và làm thuê. Do không chứng minh được nguồn gốc nên các hộ kiều bào Campuchia thiếu các thủ tục cần thiết để làm hộ khẩu thường trú cũng như các loại giấy tờ tùy thân khác. Anh Nguyễn Văn Trãi (50 tuổi) ở lòng hồ Cần Đơn cho biết: Vợ chồng anh di cư từ Campuchia về Bình Phước đã 13 năm nhưng chưa có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Anh Trãi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, đất đai, nhà cửa không còn, các loại giấy tờ cũng bị thất lạc nên không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, mà bây giờ muốn về cũng không biết về đâu.

Theo thống kê của UBND xã, số trẻ em kiều bào Campuchia trong độ tuổi đi học có 72 cháu, trong đó chỉ 33 cháu được đến trường. Những năm qua, xã tạo mọi điều kiện cho con em được đến trường, tuy nhiên do đời sống người dân nơi đây khó khăn, lại không được hưởng các chế độ, chính sách nên còn nhiều cháu chưa được đi học. Gia đình anh Nguyễn Văn Trãi có 4 người con, nhưng chỉ có đứa út lên 8 tuổi gia đình mới xin cho đi học lớp 1, còn lại 3 cháu đầu chưa hề biết chữ. Theo anh Trãi, dù chính quyền địa phương và nhà trường tạo điều kiện cho các cháu đến lớp nhưng nếu đi học cả thì không thể, vì kinh tế quá khó khăn.

Chủ tịch UBND xã Hồ Đình Hiệu cho biết thêm: Do đời sống kiều bào chưa ổn định nên rất khó khăn trong việc quản lý, tuyên truyền, vận động. Xã nhiều lần kiến nghị lên các ngành chức năng xem xét hỗ trợ nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện

Những năm qua được chính quyền các cấp quan tâm hỗ trợ hộ nghèo như tặng quà tết, xây nhà tình thương, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thực hiện dự án nuôi bò sinh sản, cấp đất sản xuất...vì thế hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2-3%, nhưng đến năm 2014 xã vẫn còn 248 hộ nghèo, chiếm 13,24%, cao nhất huyện.

Theo ông Hồ Đình Hiệu thì có nhiều nguyên nhân, do sản xuất manh mún không đem lại hiệu quả cao, trình độ dân trí thấp, lại thiếu vốn làm ăn, thiếu đất sản xuất nhưng việc hỗ trợ chỉ nhỏ giọt. Toàn xã mới chỉ có 27 hộ được cấp đất sản xuất tại xã Phú Nghĩa, mỗi hộ 1 ha theo Chương trình 134 và 19 hộ được hỗ trợ bò sinh sản.

Xã có 6 thôn thì thôn Bù Tam là nghèo nhất. Thôn có 310 hộ thì 74 hộ nghèo, 64 hộ sống tạm cư ở lòng hồ Thủy điện Cần Đơn. Trưởng thôn Nguyễn Thanh Chúng cho biết, phần lớn người dân nơi đây đều thiếu đất sản xuất. Đã thế thôn có 100 ha lúa nước - nguồn thu nhập chủ lực của người dân, nhưng hệ thống thủy lợi chưa được đầu tư xây dựng, sửa chữa nên thường xuyên thiếu nước tưới, mỗi năm chỉ trồng được 1 vụ. Trước đây, trong lòng hồ Thủy điện Cần Đơn lượng tôm, cá dồi dào. Tuy nhiên, từ đầu năm 2014 một số kẻ xấu đã thả lưới bát quái đánh bắt tận diệt thủy sản ở lòng hồ nên nhiều hộ phải lên bờ làm thuê kiếm sống. Thôn nằm gần trung tâm xã nhưng có tới 2/3 hộ dân chưa có điện. Ngoài thiếu điện, người dân nơi đây còn phải sống cảnh thiếu nước sinh hoạt. Anh Điểu Mấp, một người dân cho biết: “Năm 2013, gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ 8 triệu đồng (theo dự án nước sạch) đào giếng nhưng không có nước do nằm sát bờ hồ. Để có nước gia đình tôi phải ra nhà thờ chở từng can về dùng. Và đó cũng là tình cảnh của hàng chục hộ dân nơi đây. Mặt khác, nhiều hộ dân người Xêtiêng sinh đông con, lười lao động, còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước... nên rất khó thoát nghèo.

Chỉ đạt 2/19 tiêu chí nông thôn mới

Đến nay, xã Phước Minh mới chỉ đạt 2/19 tiêu chí xây dựng NTM, đó là quy hoạch và an ninh trật tự xã hội, tỷ lệ thấp nhất tỉnh. Chủ tịch UBND xã Hồ Đình Hiệu cho rằng, do đời sống người dân còn khó khăn, thu nhập thấp nên khó vận động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng. Hiện xã chưa thống kê có bao nhiêu kilômét đường giao thông, nhưng ở một số trục đường chính đã được tỉnh, huyện, Công ty thủy điện Cần Đơn quan tâm đầu tư trải nhựa khang trang, đặc biệt là các tuyến đường vào các thôn đồng bào dân tộc thiểu số. Xã có 3 trường học, nhưng chỉ có Trường THCS Phước Minh mới được đầu tư xây dựng khang trang, còn các trường học bậc mầm non, tiểu học cơ sở vật chất vẫn còn thiếu thốn. Địa bàn xã rộng, lại nằm cách xa trung tâm huyện, thị xã, thị trấn nhưng đến nay xã vẫn chưa có chợ. Để trao đổi mua bán, người dân phải vượt hàng chục kilômét sang chợ tự phát xã Đa Kia. Các hoạt động công nghiệp, dịch vụ, thương mại chưa phát triển nên khó thu hút lao động nông thôn. Trong 6 thôn thì thôn Bình Tiến 2 hiện vẫn chưa có đất công để quy hoạch xây dựng nhà văn hóa; tỷ lệ hộ sử dụng điện mới đạt 70%...

Để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đối với xã đặc biệt khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như Phước Minh thì cần ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù trong việc huy động các nguồn lực tham gia xây dựng NTM. Đặc biệt là tăng cường đầu tư, hỗ trợ xây dựng các chương trình, dự án nhằm ổn định, nâng cao đời sống người dân.

Vũ Thuyên

 

  • Từ khóa
51486

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?