Chủ tịch xã Đắk Ơ Nguyễn Trung Trí (trái) và Chủ tịch xã Bù Gia Mập Phạm Thành
Tháng 5 này, thượng tá Phạm Thành và trung tá Nguyễn Trung Trí tròn 5 năm gắn bó “4 cùng” với người dân vùng biên huyện Bù Gia Mập trong vai trò Chủ tịch xã. Các anh đã và đang khẳng định bản lĩnh của những chủ tịch xã mang quân hàm xanh năng động và đầy trách nhiệm.
“3 bám, 4 cùng”
Trước khi được tăng cường về làm Chủ tịch xã, anh Phạm Thành là cán bộ đội vận động quần chúng ở Bù Gia Mập, rồi Chính trị viên Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Lộc Ninh). Chính điều đó đã giúp thượng tá Phạm Thành làm quen rồi hiểu rõ những phong tục tập quán của đồng bào bản địa và gây được cảm tình trong cán bộ, nhân dân xã biên giới nghèo khó Bù Gia Mập. Khi được tăng cường giữ vai trò Chủ tịch xã, anh Thành vẫn luôn canh cánh nỗi lo nhiệm vụ mới. Những đêm dài trằn trọc suy nghĩ phải làm gì để tạo niềm tin cho nhân dân và thay đổi diện mạo cho mảnh đất còn nghèo khó này.
Thượng tá Phạm Thành cho biết: “Hơn 3 tháng đầu nhận nhiệm vụ mới, tôi bám sát địa bàn để tìm hiểu, nắm tình hình. Đồng thời đọc nhiều tài liệu để hiểu rõ chủ trương, chính sách dành cho xã nghèo vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và trực tiếp xuống dân thực hiện “3 bám, 4 cùng” (bám địa bàn, bám dân, bám cơ sở và cùng ăn, cùng ở, cùng lao động, cùng sinh hoạt với dân)”.
Hiểu rõ nguyên nhân đói nghèo và những hủ tục của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây, Chủ tịch xã Phạm Thành cùng cấp ủy củng cố lại hệ thống chính trị ở xã, thôn ấp; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ xã. Vừa “cầm tay chỉ việc” vừa khuyến khích tính sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên bằng cách lập kế hoạch hoạt động định kỳ. Hàng tháng, trong họp giao ban, chuyên đề đều biểu dương khen thưởng và thẳng thắn phê bình để cùng nhau tiến bộ. Anh cũng trực tiếp giải quyết các vụ việc gây rối an ninh trật tự và khiếu kiện đông người xảy ra trên địa bàn.
Khi chúng tôi hỏi về kết quả kinh tế - xã hội, thượng tá Phạm Thành chia sẻ: “Thời gian đầu được tăng cường về xã, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 15,8%, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 7,5 triệu đồng, đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 7,6%, thu nhập bình quân đầu người đạt 12,6 triệu đồng. Xã Bù Gia Mập cũng đã xây dựng được các tổ bảo vệ rừng mà thành viên chính là những hộ từng phá rừng làm rẫy...”.
Mạnh tay khắc phục hạn chế
Cũng như thượng tá Phạm Thành, giữa tháng 5-2010, Trưởng ban điều tra hình sự thuộc Phòng Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Phước) Nguyễn Trung Trí được tăng cường về nhận nhiệm vụ Chủ tịch xã Đắk Ơ.
Trung tá Nguyễn Trung Trí nhớ lại: “Dù nhiều năm gắn bó với núi rừng Bù Gia Mập nhưng khi được tăng cường về xã tôi vẫn “choáng” với 7 vấn đề khó khăn, nan giải mà Đắk Ơ đang đối mặt. Đó là hệ thống chính trị yếu kém, thủ tục hành chính rườm rà, nội bộ lãnh đạo mất đoàn kết, lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ xã chưa chuẩn về trình độ, lý luận; an ninh trật tự xã hội diễn biến phức tạp; nạn phá rừng làm rẫy xảy ra tràn lan; nợ đọng ngân hàng chính sách; tình trạng tranh chấp đất đai, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp xảy ra liên tục”.
Từ thực tế đó, trung tá Nguyễn Trung Trí đã cùng với Đảng ủy, UBND xã quyết tâm kiện toàn hệ thống chính trị và các tổ chức đoàn thể, tập trung đột phá cải cách thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ. Vị chủ tịch mới cũng đã mạnh dạn vận động và chuyển công tác những cán bộ không đủ chuẩn. Trung tá Trí chia sẻ: “Khi củng cố hệ thống chính trị, gạt bỏ “hạt sạn” trong đội ngũ cán bộ xã, ấp tôi đã gặp không ít khó khăn. Nhiều người còn nghi ngờ những việc làm “mạnh tay” đó. Thế nhưng, sau 1 năm bộ máy hành chính gọn gàng, hiệu quả công việc thấy rõ, mọi người mới tin vào quyết định táo bạo trên”. Cùng với đó, phương châm “3 bám, 4 cùng” được thực hiện từ khi còn là bộ đội biên phòng tiếp tục làm kim chỉ nam cho trung tá Nguyễn Trung Trí. Anh tích cực phối hợp các ngành chức năng chuyển đổi cơ cấu cây trồng và trực tiếp xuống giúp đồng bào thay đổi tập quán canh tác. Năm 2014, sau đợt trực tiếp xuống dân phòng chống lũ đột ngột trong đêm 10-10, trung tá Nguyễn Trung Trí đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen đột xuất.
Hiện Đắk Ơ đã có sự thay đổi khá rõ. Tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp đã được giải quyết. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đội ngũ cán bộ xã đã đạt chuẩn; nội bộ đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số hộ thu nhập khá đang tăng lên qua từng năm với khoảng 10% có thu nhập 2 tỷ đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm từ 28% xuống còn 20%, thu nhập bình quân đầu người đạt 20,3 triệu đồng, tăng 13,5%.
Chia tay những chủ tịch xã mang quân hàm xanh trên tuyến biên giới Bù Gia Mập, tôi nghĩ nhiều tới cách các anh đang ngày đêm “3 bám, 4 cùng” giúp đồng bào dân tộc thiểu số giảm nghèo đẩy lùi những hủ tục lạc hậu, xây dựng thế trận an ninh biên giới vững chắc. Các anh chính là những đốm lửa để biên cương được tỏa sáng.
Cẩm Liên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026