Thứ 4, 26/11/2025 20:03:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:36, 24/04/2015 GMT+7

Nhiều khó khăn trong giảm nghèo ở xã Lộc Thành

Thứ 6, 24/04/2015 | 15:36:00 188 lượt xem

BP - Có 17,5km đường biên giới với Campuchia, 41% số dân là người DTTS, đất sản xuất ít, Lộc Thành hiện là 1 trong 10 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh. Diện tích tự nhiên toàn xã là 12.705,23 ha, nhưng đất sản xuất nông nghiệp chỉ có 3.505,51 ha, còn lại là đất lâm nghiệp. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện trong công tác giảm nghèo. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Lộc Thành vẫn rất cao, đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS.

Nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo

Là xã đặc biệt khó khăn nên Đảng ủy, HĐND, UBND xã nhận thức được tầm quan trọng của việc triển khai các chính sách hỗ trợ người nghèo. Về hỗ trợ y tế, ngoài việc định kỳ điều tra cập nhật tình hình để đề nghị cấp thẻ BHYT đầy đủ, kịp thời cho người nghèo, xã còn bố trí đủ số nhân viên y tế cộng đồng cho các ấp để theo dõi y tế dự phòng và dịch tễ. Hàng năm đều phối hợp với Bộ đội biên phòng và Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP. Hồ Chí Minh) khám bệnh, cấp thuốc cho đồng bào DTTS trên địa bàn. Vì thế, những năm qua xã không xảy ra dịch bệnh.

Ông Điểu Hơl phát biểu tại buổi giám sát tại xã Lộc Thành

Từ năm 2011-2014, Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo của xã phối hợp mở 31 lớp tập huấn khuyến nông cho 720 lượt người dự. Hội nông dân xã phối hợp mở 7 lớp chuyển giao kỹ thuật với 208 người tham gia, trong đó có 107 người DTTS. Sau các đợt tập huấn, nhiều người đã có việc làm ổn định. Hàng năm, các thôn đều tổ chức bình xét hộ đói giáp hạt đề nghị UBND huyện hỗ trợ. Năm 2011 có 69 hộ được hỗ trợ 3.135kg gạo; Năm 2012 có 91 hộ được hỗ trợ 2.700kg gạo; năm 2013 có 57 hộ được hỗ trợ 1.490kg gạo và năm 2014 có 24 hộ được hỗ trợ 660kg gạo cứu đói giáp hạt...

Về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 7-8-2009 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2011, xã Lộc Thành được hỗ trợ 89,6 triệu đồng. Năm 2012 có 250 hộ được hỗ trợ 79,2 triệu đồng. Năm 2013 có 197 hộ được hỗ trợ 60 triệu đồng và năm 2014 có 202 hộ được hỗ trợ 73,6 triệu đồng. Từ năm 2011 đến hết quý 1/2014, xã được hỗ trợ 3,15 tỷ đồng từ chương trình hỗ trợ điện cho hộ nghèo...

Người nghèo “chê” đất sản xuất

Thời gian gần đây, ở Lộc Thành rộ lên tình trạng tổ chức tiệc linh đình. Ma chay, cưới hỏi đã đành; thôi nôi, đầy tháng, tân gia, mua xe...cũng tổ chức tiệc liên hoan, mời dàn nhạc từ Campuchia qua phục vụ. Giá thuê mỗi dàn nhạc như vậy dao động từ 15-25 triệu đồng. Không có thu nhập ổn định mà chi tiêu như thế thì chỉ có bán đất, cầm cố đất, bán non mùa vụ. Mấy năm gần đây, ở Lộc Thành xuất hiện một số “đại gia” từ Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh về gom đất lập trang trại. Nhiều hộ bán đất rồi thành người làm thuê cho các trang trại này.

Đó là chuyện có thật mà đoàn giám sát của Ban Dân tộc và Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh nắm được khi giám sát công tác giảm nghèo tại xã Lộc Thành vào ngày 16-4 vừa qua. Ông Ngô Văn Trạm, Phó chủ tịch UBND xã Lộc Thành lý giải: Xã có 12 hộ được hỗ trợ đất sản xuất (1 ha/hộ) từ Chương trình 134; 10 hộ được hỗ trợ đất từ Chương trình 1592 và 13/48 hộ được hỗ trợ đất theo Đề án 755. Tuy nhiên, chỉ vài hộ được bố trí đất ở những nơi thuận lợi, đất không tranh chấp là tổ chức sản xuất ổn định, hiệu quả. Số còn lại đều không sản xuất được hoặc sản xuất không hiệu quả vì đất xa nơi ở, đất có tranh chấp hoặc quá xấu (độ dốc cao, nhiều sỏi đá, không có đường đi). Trong đó 10 hộ được cấp đất theo Chương trình 1592 do bị chủ đất cũ tranh chấp, đe dọa nên sau 1 năm được giao đất vẫn không sản xuất được.

Cũng vấn đề này, ông Đinh Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Chính sách hỗ trợ đất cho hộ thiếu đất là rất phù hợp. Nhưng vì những lý do mà ông Phó chủ tịch UBND xã đã nêu nên thực tế là không hiệu quả. Hiện xã Lộc Thành có khoảng 40 hộ “chê” đất sản xuất được Nhà nước cấp.

67,6% số hộ nghèo là người DTTS

Năm 2014, xã Lộc Thành giảm 36 hộ nghèo nhưng lại có 10 hộ tái nghèo nên con số giảm chỉ còn 26 hộ. Hiện toàn xã còn 176 hộ nghèo/617 nhân khẩu, chiếm 10,6% số dân toàn xã. Đây là con số mà đoàn giám sát đánh giá là sát thực với những khó khăn đặc thù của xã (không chạy theo thành tích trong báo cáo). Nhưng điều khiến đoàn ngỡ ngàng là trong số đó có tới 119 hộ nghèo người DTTS, chiếm 67,6% số hộ nghèo toàn xã.

“Tôi về làm bí thư ở đây gần 5 năm, nhưng việc cấp đất theo Chương trình 33 vẫn chưa đi đến đâu. Với những tập quán còn lạc hậu của đồng bào DTTS mà cấp đất sản xuất cách nơi ở gần 40km (Tiểu khu 100), lại bị tranh chấp thì không thể nào sản xuất hiệu quả được”.

Bí thư Đảng ủy xã Đinh Văn Hải

Vì sao tỷ lệ đồng bào DTTS nghèo ở Lộc Thành lại cao đến vậy? Câu trả lời từ đại diện đảng ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể xã là vẫn còn tồn tại rất nhiều thói tật, những tập tục lạc hậu trong đồng bào được duy trì, một số thói tật ảnh hưởng đến kinh tế có chiều hướng gia tăng.

Rồi tình trạng đua đòi, mua xe, điện thoại đắt tiền trong giới trẻ cũng rộ lên. Hiện Lộc Thành có khoảng 300 thanh niên người DTTS đến tuổi nghĩa vụ quân sự nhưng không thể đi vì hạn chế về trình độ văn hóa... Đó là những vấn đề khiến lãnh đạo xã rất đau đầu!

Kết thúc bài viết này, tôi xin trích lời ông Điểu Hơl, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh: Khi triển khai thực hiện có những chính sách “tréo nghoe” thật. Nhưng để giảm nghèo hiệu quả thì cán bộ địa phương phải tận tâm. Và điều quan trọng là chỉ khi hộ nghèo thực sự muốn thoát nghèo (không dựa dẫm chính sách) thì chương trình giảm nghèo của tỉnh mới thực sự hiệu quả.

Thảo Linh

  • Từ khóa
51407

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?