Nắm được tình hình, sáng 16-4, UBND xã Đắk Ơ thành lập đoàn cán bộ xuống làm việc với “thần y” Nguyễn Văn Lĩnh. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Trung Trí cho biết: Đây là nhóm hoạt động khám chữa bệnh trái phép có nguồn gốc từ Tây Ninh. Chúng tôi đã nắm tình hình và được biết ông Lĩnh chủ yếu cho người bệnh uống nước lã để điều trị. Khi chúng tôi làm việc, ông Nguyễn Văn Lĩnh, SN1964, không xuất trình được giấy phép hành nghề và các văn bản liên quan đến việc khám chữa bệnh. Đoàn đã lập biên bản phạt cảnh cáo và yêu cầu ông Lĩnh ký cam kết không tái phạm.
Trước đó, năm 2014, các lực lượng chức năng của huyện Bù Gia Mập cũng đã xử lý nghiêm trường hợp bà Lê Thị Vĩnh (59 tuổi), ở xã Long Hà, hành nghề chữa bệnh trái phép bằng nước lã.
Những nhóm người tự xưng chữa bách bệnh, với nhiều thủ đoạn tinh vi đánh vào tâm lý người dân, nhất là những người bệnh nghèo vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít hiểu biết nhằm trục lợi. Mong rằng, người dân hãy thận trọng khi mang sức khỏe gửi gắm vào những “lang băm” để tránh tình trạng “tiền mất, tật mang”.
C.L

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026