Thứ 4, 26/11/2025 20:08:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:53, 20/04/2015 GMT+7

Học sinh trường tiểu học An Lộc A đồng hành với mũ bảo hiểm

Thứ 2, 20/04/2015 | 13:53:00 764 lượt xem
BP - Trường tiểu học An Lộc A có 30 lớp với 1.117 học sinh. Giáo viên chủ nhiệm lớp chính là những tuyên truyền viên tích cực đến phụ huynh. Thông qua những cuộc họp phụ huynh hay điện thoại liên lạc, giáo viên trực tiếp nhắc nhở những em không đội mũ bảo hiểm (MBH) đến trường. Những việc làm thường xuyên này đã có tác dụng tốt đến nhận thức của mỗi học sinh cũng như bậc phụ huynh.

Chủ động đưa luật vào trường học

Trước thực tế học sinh ngồi trên xe gắn máy, xe đạp điện đến trường không đội MBH, ngày 5-1-2015, trong tiết chào cờ đầu tuần Trường tiểu học An Lộc A, thị xã Bình Long đã phối hợp với Đội cảnh sát giao thông Công an huyện tổ chức phát động chương trình “Đồng hành cùng mũ bảo hiểm”. Qua hơn 3 tháng triển khai, học sinh đội MBH đến trường khi đi xe máy, xe đạp điện đã đạt gần 100%.

Cô Nguyễn Thị Tuyết Vân, giáo viên Tổng phụ trách Đội hướng dẫn các em đội MBH đúng quy định

Để chương trình được triển khai hiệu quả, trong mỗi tiết chào cờ đầu tuần, Ban giám hiệu luôn dành thời gian cho giáo viên tổng phụ trách đánh giá, nhận xét và nhắc nhở học sinh nâng cao ý thức đội MBH. Về phía nhà trường, thông qua các buổi sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm, Ban giám hiệu luôn yêu cầu giáo viên chủ nhiệm theo dõi, nhắc nhở học sinh đội MBH; tạo điều kiện tốt hơn cho các em trong việc đồng hành với MBH. Trong mỗi lớp học, đồng loạt gắn giá móc để các em treo MBH. Cô Nguyễn Hoàng Mỹ, giáo viên chủ nhiệm lớp 41 nhận xét: “Làm giá móc treo MBH trong lớp rất thuận tiện. Cha mẹ chở con đến trường thì MBH được giữ lại, tránh khi đi rước lại quên mang theo MBH nên phụ huynh cũng rất đồng tình”.

Học sinh trở thành tuyên truyền viên

Không chỉ nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông mà sau khi được thầy cô quan tâm, giúp các em hiểu luật đội MBH mỗi khi tham gia giao thông thì các em lại là những tuyên truyền viên tích cực đến với người thân, quen và ở khu dân cư. Em Phan Huỳnh Anh, học sinh lớp 31 nói: “Đồng hành với MBH con thực hiện bằng cách ngồi trên xe máy, xe đạp điện là luôn luôn đội MBH. Những lúc mẹ quên thì con nhắc. Con biết, đội MBH khi lỡ bị tai nạn giao thông sẽ giúp con không bị chấn thương phần đầu”.

Ông Trần Đặng Hùng - một phụ huynh học sinh của trường cho biết: “Nhà trường phát động chương trình đồng hành với MBH đầu năm 2015 nên tôi cũng cho con đội từ đó. Tôi thấy thực hiện nghiêm chỉnh là tốt cho con và gia đình. Hình thành thói quen là mỗi khi con leo lên xe ngồi thì tôi phải xem con đã đội MBH chưa. Mỗi khi thấy ai quên đội MBH cho con là tôi nhắc nhở”.

Không chỉ phát động chương trình “Đồng hành cùng mũ bảo hiểm”, Ban giám hiệu còn khuyến khích các em tham gia thi giao thông thông minh qua internet, tạo cho các em có kiến thức về Luật giao thông đường bộ. Thầy Vũ Thanh Tuấn, Hiệu trưởng chia sẻ: “Từ khi phát động chương trình, qua theo dõi chúng tôi thấy học sinh đến trường khi đi xe máy, xe đạp điện đều đội MBH rất đông. Đặc biệt, từ khi thực hiện quy định bắt buộc đội MBH dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên theo Nghị định số 171/2013/NĐ-CP thì phụ huynh đã thực hiện tốt. Hiện tỷ lệ học sinh đội MBH ngồi trên xe gắn máy, xe đạp điện của Trường tiểu học An Lộc A đạt 100%”.

Việc triển khai chương trình “Đồng hành cùng mũ bảo hiểm” của Trường tiểu học An Lộc A chính là việc làm thiết thực để học sinh thực hiện nghiêm Nghị định số 171. Đây cũng là xây dựng hình ảnh đẹp về một ngôi trường tiểu học trên địa bàn thị xã Bình Long.

Văn Dũng

  • Từ khóa
51371

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?