Thứ 4, 26/11/2025 20:37:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:21, 16/04/2015 GMT+7

Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ

Thứ 5, 16/04/2015 | 09:21:00 416 lượt xem
BP - Thực hiện kế hoạch hành động của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (ATGT) năm 2015, Bình Phước đã đồng loạt ra quân tuyên truyền quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm (MBH) cho trẻ em khi tham gia giao thông. Ngày 10-4, quy định bắt buộc đội MBH cho trẻ em trên 6 tuổi khi tham gia giao thông chính thức có hiệu lực và lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh đã phát hiện, xử phạt 82 trường hợp.

Học sinh Trường tiểu học Tân Phú xếp hàng đội MBH trong giờ tan trường

Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm cả nước có khoảng 1.900 trường hợp trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông (chiếm 20% số trẻ em tử vong trong cả nước), trong đó gần 50% bị chấn thương sọ não do không đội MBH. Đây là tiếng chuông cảnh báo cho phụ huynh còn thờ ơ, chưa ý thức hết hậu quả nặng nề của việc không đội MBH cho con em mình.

Ý thức phụ huynh chưa cao

Thời gian qua, MBH cho trẻ em chưa hút khách nên giá không biến động nhiều. Tuy nhiên, một tuần trở lại đây, nhiều điểm bán MBH ở thị xã Đồng Xoài trở nên sôi động. Nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng, thị trường MBH trẻ em xuất hiện thêm nhiều kiểu dáng, màu sắc phong phú. Các loại mũ nửa đầu, mũ kính che có màu sắc bắt mắt, trang trí hình vẽ siêu nhân, công chúa, con gấu, ếch hay nhân vật hoạt hình nổi tiếng... rất được trẻ em ưa thích. MBH có thương hiệu Asia, Đức Huy, Honda... được nhiều phụ huynh lựa chọn với mức giá từ 100-350 ngàn đồng/chiếc. Tuy nhiên, tham khảo giá ở một số cửa hàng, phóng viên nhận thấy giá MBH không đồng nhất. Cùng kiểu dáng, nhãn hiệu như: Đức Huy, Asia, Long Huel... nhưng các tiệm luôn chênh lệch từ 10-30 ngàn đồng/chiếc tùy loại.

Chị Tiên - chủ một tiệm bán MBH trên quốc lộ 14, phường Tân Phú (Đồng Xoài) cho biết, sát ngày quy định xử phạt trẻ em không đội MBH khi tham gia giao thông, trung bình mỗi ngày tiệm chị bán được 10-15 chiếc. Theo đó, chị cũng tự “nhích” nhẹ giá từ 10-20 ngàn đồng/chiếc. Anh Tuấn, phường Tân Phú tranh thủ chọn mua MBH cho con trai 6 tuổi nói: Cô giáo ở trường dặn tôi mua MBH cho cháu từ đầu tuần nhưng mải công việc nên quên mất”. Kế bên, chị Minh ở xã Tiến Thành cũng vội lựa MBH màu hồng có hình công chúa cho con gái. Chị Minh phân trần, mua MBH trễ là do mũ nặng sợ con gái mỏi cổ, đau đầu...

Cần sự phối hợp đồng bộ

Trung tá Lâm Văn Long, Trưởng phòng cảnh sát giao thông tỉnh cho biết, qua tuần tra, kiểm soát trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh, lực lượng CSGT nhận thấy việc chấp hành đội MBH khi đi xe máy, xe đạp điện của người lớn là khá tốt. Tuy nhiên, đội MBH cho trẻ chưa thành thói quen của nhiều người. Phòng CSGT Công an tỉnh đã làm việc với Sở Giáo dục - đào tạo, yêu cầu các đơn vị, trường học giám sát việc đội MBH của học sinh. Cùng với tuyên truyền miệng, từ tháng 6-2013 CSGT tỉnh đã cấp phát 361 đĩa tuyên truyền Luật giao thông đường bộ bằng 3 thứ tiếng (Kinh, Khơme, Xêtiêng).

Trong 4 ngày từ 6 đến 9-4, lực lượng CSGT đã tuyên truyền miệng tại các trường tiểu học trên 4 tuyến đường: QL13, QL14, ĐT741 và ĐT759. Đồng thời nhắc nhở 156 trường hợp không đội MBH cho trẻ em và gửi danh sách học sinh vi phạm về nhà trường để có biện pháp giáo dục.

Trung tá Lâm Văn Long chia sẻ, số ca chấn thương sọ não chiếm 40-50% trong các vụ tai nạn giao thông. Khi không may xảy ra tai nạn, trẻ được đội MBH có chất lượng, đúng quy cách sẽ được bảo vệ khỏi thương tích phần đầu. Vì vậy, đội MBH cho trẻ em rất cần thiết, phụ huynh phải luôn tự giác chấp hành luật giao thông. Mặt khác cần sự phối hợp thường xuyên, đồng bộ của cơ quan chức năng, hình thành thói quen và tăng tỷ lệ đội MBH, góp phần giảm hậu quả tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em.

Đưa việc đội MBH vào nội quy trường

Trong khi một số trường còn loay hoay thuyết phục phụ huynh mua MBH cho con thì Trường tiểu học Tân Phú (thị xã Đồng Xoài) có 100% học sinh đội MBH. Cô Hà Thị Thảo, Hiệu trưởng cho biết: Ngay từ đầu năm học, trong giờ sinh hoạt chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp hay họp phụ huynh, nhà trường thường lồng ghép tuyên truyền Luật giao thông đường bộ và khuyến khích phụ huynh đội MBH cho trẻ khi tham gia giao thông. Thông điệp “Trẻ em phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy”, “Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ”, “Nhớ lời cô dặn: Đội MBH khi đi xe máy, xe đạp điện”; hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông, mức xử phạt vi phạm được tuyên truyền trên phát thanh măng non của trường mỗi giờ ra chơi.

Hình thức tuyên truyền phù hợp, thuyết phục nên phụ huynh và học sinh Trường tiểu học Tân Phú tự giác chấp hành mà không đợi đến khi việc xử phạt không đội MBH cho trẻ em có hiệu lực. Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, nhà trường còn đưa việc đội MBH vào nội quy, làm tiêu chuẩn chấm điểm thi đua ở mỗi lớp. Đây cũng là cách làm hay, có tính lâu dài.

T. Thủy - P. Dung

  • Từ khóa
51346

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?