Thứ 4, 26/11/2025 20:38:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 19:31, 12/04/2015 GMT+7

Thông tin mới về việc truy tìm nguồn phóng xạ bị mất

Chủ nhật, 12/04/2015 | 19:31:00 202 lượt xem
BPO - Ngày 10-4, Đại tá Bùi Văn Thảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết hiện việc tìm kiếm nguồn phóng xạ Co-60 tại Nhà máy luyện thép Pomina 3 bị mất đang được thực hiện ráo riết.


Hình ảnh  nguồn phóng xạ của  Nhà máy thép Pomina 3 đang bị thất lạc

Báo Bà Rịa-Vũng Tàu dẫn lời ông Bùi Văn Thảo cho hay, hiện tổ tìm kiếm (gồm cán bộ Cục An toàn bức xạ hạt nhân, Sở KH&CN, Sở TN&MT, Công an tỉnh…) vẫn đang nỗ lực rà soát, tìm kiếm tại các cơ sở có khả năng tiêu thụ như vựa mua bán phế liệu, cơ sở nấu chì trên địa bàn huyện Tân Thành (nơi có Nhà máy luyện thép Pomina 3) và các địa phương lân cận.

Do chưa xác định được thời điểm cụ thể mất nguồn phóng xạ nên việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, cơ quan Công an sẽ căn cứ theo lời khai của ông Đào Đức Hùng (nguyên nhân viên an toàn của Nhà máy thép Pomina 3) để có phương pháp tìm kiếm thích hợp. Vì vậy, thời gian và phạm vi tìm kiếm cũng được mở rộng hơn.

Đại tá Bùi Văn Thảo cũng cho rằng, khả năng thiết bị đang ở trong Nhà máy thép Pomina 3 là rất cao, do đó, tổ tìm kiếm sẽ tập trung rà soát kỹ lưỡng tất cả các khu vực trong nhà máy này.

Ưu tiên số một hiện nay của lực lượng chức năng vẫn là truy tìm nguồn phóng xạ Co-60. Bên cạnh đó, trên cơ sở thực tế xác minh vụ việc, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh) tiếp tục thu thập các chứng cứ, điều tra để truy cứu trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan.

Các diễn biến liên quan

Ngày 1-4, Nhà máy luyện phôi thép Pomina 3 (KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành) có đơn trình báo cơ quan chức năng về việc bị thất lạc nguồn phóng xạ.

Sáng  6-4, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu họp khẩn với các cơ quan chức năng của tỉnh, Công ty CP Thép Pomina (chủ đầu tư Nhà máy thép Pomina 3) để triển khai các giải pháp nhanh chóng truy tìm nguồn phóng xạ đã bị mất.

Ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với Đoàn công tác của Bộ KH&CN tập trung thực hiện các biện pháp như: Dùng thiết bị dò tìm tại Nhà máy thép Pomina 3, kể cả ở các điểm thu mua phế liệu; điều tra các khả năng có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần thông báo rộng rãi bằng hình ảnh nguồn phóng xạ bị mất, cảnh báo nguy hiểm trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết.

Liên quan đến việc truy tìm nguồn phóng xạ bị mất, ông Mai Thanh Quang, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết từ 7-4, việc tìm kiếm đã mở rộng lên TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai. Ngoài ra Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cũng đem máy móc hiện đại vào hỗ trợ.

Ngày 9-4, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục làm việc với những người liên quan .

Bước đầu cơ quan điều tra xác định một số nhân viên và lãnh đạo nhà máy đã thiếu trách nhiệm dẫn đến việc mất thiết bị này.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Đào Đức Hùng (55 tuổi, nguyên nhân viên phụ trách an toàn bức xạ tại Nhà máy luyện thép Pomina 3) cho biết, việc thất lạc thiết bị phóng xạ bắt nguồn từ sự cố tràn thép lỏng trong quá trình sản xuất phôi thép của nhà máy xảy ra hồi đầu tháng 9-2014 (nguồn phóng xạ Co-60 bị mất của Nhà máy thép Pomina 3 được sử dụng để đo mực thép lỏng trên dây chuyền sản xuất phôi thép ở lò số 3).

Trong sự cố này, các lớp chì bảo vệ nguồn phóng xạ đã bị nóng chảy thành chất lỏng khiến hạt phóng xạ từ trung tâm thiết bị xê dịch lại gần vỏ thiết bị. Sau khi phát hiện hư hỏng, đội kỹ thuật đã tháo xuống để bảo trì. Sau khi kiểm tra, ông Hùng thấy thiết bị có bức xạ cao hơn bình thường, không đảm bảo an toàn nên kiến nghị nhà máy cho cách ly.

Ngày 30-9-2014, ông Hùng làm tờ trình đề nghị lãnh đạo nhà máy mua chì về bọc lại nguồn phóng xạ để đảm bảo an toàn.

Ngày 17-11-2014, khi đi kiểm tra định kỳ mỗi buổi sáng, ông Hùng phát hiện thiết bị chứa nguồn phóng xạ đã mất nên trình báo Công ty. Đến tháng 3-2015, vì sức khỏe yếu nên ông Hùng gửi đơn xin nghỉ việc, bàn giao công việc cho công ty.

Tại buổi làm việc nói trên, ông Nguyễn Đình Quảng, Trợ lý Ban giám đốc Công ty Pomina - phủ nhận việc thiết bị phóng xạ bị mất từ tháng 11-2014, vì vào tháng 12-2014, Sở KH&CN tỉnh còn kiểm tra định kỳ, biên bản thể hiện thiết bị này vẫn còn. Chỉ đến khi ông Hùng nghỉ việc mới phát hiện thiết bị này bị mất.

Theo Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, về vấn đề này, Đại tá Bùi Văn Thảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, hồ sơ của Sở KH&CN cho thấy đoàn kiểm tra có kiểm tra định kỳ các thiết bị phóng xạ tại nhà máy Pomina 3 vào tháng 12/2014. Biên bản thể hiện vẫn còn nguyên vẹn các thiết bị dây chuyền, nhưng chỉ là trên hồ sơ sổ sách. Đoàn không kiểm tra thực tế nơi hoạt động của các thiết bị phóng xạ.

Các dấu hiệu nhận biết thiết bị chứa nguồn phóng xạ Co-60

Hình dạng: Hình trụ, đường kính 140mm, dài 458mm; cân nặng: khoảng 45kg; Màu sắc: màu trắng bạc; có biển cảnh báo 3 cánh quạt màu đen trên nền vàng bên trong hình tam giác

Nếu tổ chức, cá nhân nào biết được vị trí thiết bị này vui lòng thông báo gấp cho Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo số điện thoại0643.858298 hoặc liên hệ trực tiếp đến ông Đỗ Vũ Khoa, Phó Trưởng Phòng Sở KHCN theo số điện thoại 0909262464.

Nguồn ChinhPhu.vn 

  • Từ khóa
51335

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?