.jpg)
Chị Trần Thị Xinh trở thành thợ xây chính vì tiền công cao hơn phụ hồ
Phụ nữ cũng “múa bay” làm thợ...
Tại khu vực xây dựng phòng trọ ở ấp 2, xã Tiến Thành (Đồng Xoài), có 2 phụ nữ đang làm những việc của nam giới. Một người đứng trên giàn giáo cao để xây tường, một người làm phụ hồ.
Chị Trần Thị Xinh (43 tuổi) ở ấp 1B, xã Tiến Thành cho biết: “Trước đây, gia đình tôi làm rẫy, nhưng từ khi chồng bệnh nặng phải bán hết đất để lấy tiền chữa trị thì tôi phải đi làm việc tại các công trình xây dựng. Mới đầu, tôi chỉ phụ hồ, thu nhập thấp. Thấy việc cầm bay xây tường, tô nhà mình cũng làm được, thu nhập lại cao nên tôi xin làm thợ xây dựng. Vừa học vừa làm nên chỉ 5 tháng sau, tôi đã là thợ xây chính”.
Thu nhập của thợ xây chính hiện là 280 ngàn đồng/ngày. Tuy nhiên không phải ngày nào thợ xây cũng có việc. Mùa khô trung bình một tháng họ làm khoảng 20-25 ngày, còn mùa mưa có khi nghỉ cả tháng. Chị Xinh nói: “Lúc mới làm, đứng trên giàn giáo cao tôi rất sợ, nhưng làm mãi thành quen. Nghề xây dựng phải tự bảo vệ bản thân, đặt sự cẩn thận lên hàng đầu vì chúng tôi không có hợp đồng lao động hay bất kỳ loại bảo hiểm nào”.
Nói về tai nạn nghề nghiệp, chị Xinh kể: “Có lần, vì cố gắng đón một viên gạch để xây, nhưng bị lệch giàn giáo, tôi phải nhảy ra ngoài nên bị ngã phải nghỉ mấy ngày”. Nguy hiểm, vất vả là vậy nhưng chị Xinh cũng đã theo nghề xây dựng gần 10 năm, trong đó hơn 5 năm là thợ chính.
Chị Nguyễn Thị Phượng (36 tuổi) cũng ở ấp 1B, xã Tiến Thành là thợ phụ cho cánh thợ xây. Năm 1998, chị Phượng từ Hà Tĩnh vào Bình Phước lập nghiệp. Ban đầu chồng xây vợ phụ. Đến nay đã hơn 17 năm, chị vẫn gắn bó với nghề phụ hồ. “Phụ nữ đi theo công trình luôn vất vả. Nhiều lúc thấy chị em cùng trang lứa ngồi văn phòng, buôn bán hay làm công nhân ở các khu công nghiệp xúng xính sạch đẹp, còn mình đen nhẻm, nhếch nhác, nghĩ tủi thân nhưng cũng phải gạt đi nỗi buồn để lo cho cuộc sống và con cái” - chị Phượng chia sẻ.
Anh Trịnh Văn Quy (50 tuổi), chủ nhóm thợ nơi chị Phượng và chị Xinh làm việc nói: “Đàn ông làm thợ xây hay phụ hồ đã thấy vất vả huống hồ là phụ nữ. Công trình của tôi có chị Xinh và chị Phượng là những người làm lâu năm. Tiền công giữa nam và nữ tôi trả ngang nhau, nhưng về công việc tôi thường ưu tiên phụ nữ hơn”.
... Và chạy xe ôm
Đến khu vực chợ tự phát ở khu dân cư ấp 1, xã Tiến Thành sẽ gặp một phụ nữ đứng tuổi hành nghề xe ôm. Đó là chị Lê Thị Lan (47 tuổi) ở ấp 4, nữ xe ôm duy nhất tại khu vực này.
Chị Lan kể: “Hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn nên ngoài việc buôn bán tôi còn chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập. Mới đầu ít khách vì họ ngại ngồi sau lưng phụ nữ. Nay tôi đã có nhiều mối quen, đi đâu họ chỉ gọi điện là tôi có mặt đưa đến nơi về đến chốn”.
Chạy xe ôm như “làm dâu trăm họ” nên việc làm vừa lòng khách rất quan trọng. Nhiều lần, chị Lan gặp khách say xỉn, khó tính hoặc lợi dụng giở trò sàm sỡ. Công việc chẳng mấy nhẹ nhàng, có khi còn gặp nguy hiểm, nhưng 5 năm qua chị Lan vẫn bám nghề để mưu sinh. Gần đây, có nhiều thông tin về những vụ giết người cướp của trong đó có nạn nhân là người chạy xe ôm, chị Lan nói: “Để đề phòng rủi ro, tôi thường chở khách ở khu vực gần, khách quen là chủ yếu”.
Em Lê Thị Huệ, sinh viên năm 2 Trường trung cấp Y tế Bình Phước cho biết: “Khi mới đến, em rất bất ngờ vì người chạy xe ôm là một phụ nữ. Nhưng khi đi xe cô Lan, em rất yên tâm. Từ đó, khi có việc em thường gọi điện để cô đến đón”.
Vẫn biết phụ nữ làm nghề chạy xe ôm, thợ xây, phụ hồ...sẽ vất vả gấp nhiều lần so với đấng “mày râu”, song vì mưu sinh nên họ vẫn chấp nhận lam lũ với nghề. Dù cuộc sống khó khăn nhưng những người như chị Xinh, chị Phượng và chị Lan vẫn cố gắng vượt qua bằng chính sức lao động của mình. Điều đó rất đáng trân trọng.
Trang Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026