
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm thị sát tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
Nhiều vấn đề bất cập
Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh được khánh thành năm 2002. Toàn bộ khuôn viên chia làm 6 phân khu, trong đó 5 khu là nơi an nghỉ của liệt sĩ được quy tập trong nước và nước ngoài về; 1 phân khu làm khuôn viên và hành lễ. Ông Võ Văn Mãng, Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) cho biết: “Tính đến tháng 7-2014, nghĩa trang liệt sĩ tỉnh có 3.817 phần mộ, trong đó 2.470 mộ chưa có tên và 1.347 mộ có tên. Các phần mộ được phân chia theo các phân khu để quản lý. Cụ thể, mộ liệt sĩ anh hùng được đặt ở khu C, mộ liệt sĩ quân nhân đặt ở khu A và khu B, mộ liệt sĩ hệ dân đặt tại khu E, mộ liệt sĩ chưa có tên đặt tại khu C và D. Để có nguồn nước tưới cho cây, trên đỉnh của nghĩa trang có xây một hồ chứa nước ngầm với sức chứa 50m3 và 2 giếng khoan bơm nước lên bể”.
Đây là chốn linh thiêng, là nơi an nghỉ của các anh hùng đã ngã xuống bảo vệ nền độc lập cho dân tộc. Tuy nhiên ở đây đang tồn tại một sự thật đau lòng và thấy có lỗi với anh linh các anh hùng liệt sĩ. Đó là tình trạng một số thanh niên thiếu ý thức đem theo rượu và thức ăn đến ăn nhậu rồi xả rác và xả kim tiêm gây mất an tật tự.
Ông Nguyễn Thiện Tính, cán bộ phụ trách ban quản lý nghĩa trang (Sở LĐ-TB&XH) cho biết: “Các đối tượng này sau khi ăn uống no say, chúng còn kéo các ghế đá ghép lại với nhau để nằm làm ghế bị gãy, hỏng thường xuyên. Khu vực trước nghĩa trang những năm gần đây còn xảy ra tình trạng xe tải, xe khách dừng đỗ để sang hàng và cho hành khách đi vệ sinh làm mất mỹ quan chốn thiêng liêng”.
Phải xứng đáng là nơi linh thiêng
Trong buổi làm việc ngày 18-3, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chung tay bảo vệ nghĩa trang ngày một xanh - sạch - đẹp và linh thiêng. Theo đó, Chủ tịch Nguyễn Văn Trăm đã yêu cầu Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Đội K882, Đội rà phá bom mìn và Sở LĐ-TB&XH nhận trách nhiệm trồng cây xanh ở 6 phân khu tại nghĩa trang liệt sĩ. Vào dịp lễ, tết yêu cầu Sở Giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) huy động học sinh lên nghĩa trang lau các phần mộ liệt sĩ. Đây là một việc làm hết sức ý nghĩa và là bài học ngoại khóa về lịch sử sinh động nhất, hiệu quả nhất.
Do khu đất xây dựng nghĩa trang trước đây là một quả đồi, khi xây dựng bị bào mòn để tạo hình nên đất bị bạc màu, trồng cây xanh khó lên. Một số cây như ngọc lan, liễu... thời gian mới trồng phát triển mạnh nhưng sau vài năm đất hết chất dinh dưỡng thì cây không lớn được mà chết dần.
.jpg)
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị thị sát tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
Tại buổi thị sát ngày 19-3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm nói: “Tới đây, Sở LĐ-TB&XH và các đơn vị trồng cây phải bón phân, xơ dừa, vỏ trấu để tạo dinh dưỡng và độ ẩm cho đất cây mới sống và phát triển được. Đồng thời phải có một lớp rơm phủ kín gốc nhằm giữ độ ẩm và chống bốc hơi nước. Khi trồng hoa nên trồng những loại có chiều cao vừa phải, chịu hạn tốt như: hoa giấy, sứ và bạch dương.
Để khắc phục tình trạng một số thanh niên thiếu ý thức vào nghĩa trang ăn nhậu, Ban quản lý nghĩa trang đã xây dựng kế hoạch cùng với công an và dân quân thường trực ở xã Đồng Tiến phối hợp bảo vệ. Đồng thời phối hợp với Thanh tra giao thông tỉnh cắm bảng cấm dừng, đỗ xe trước nghĩa trang. “Trong thời gian tới, Ban quản lý nghĩa trang khi phát hiện xe khách, xe tải đỗ mà đuổi không đi thì phải báo ngay Công an thị xã Đồng Xoài hoặc Công an huyện Đồng Phú xử lý. Phải chấm dứt tình trạng phóng uế, xả rác trước nơi tôn nghiêm này” - Chủ tịch Nguyễn Văn Trăm nhấn mạnh.
Với sự chỉ đạo quyết liệt nhằm lập lại trật tự của Chủ tịch UBND tỉnh và sự chung tay của các sở, ngành, đoàn thể, tin chắc trong thời gian tới nghĩa trang liệt sĩ tỉnh sẽ có diện mạo hoàn toàn mới. Ngoài ra, thế hệ trẻ trên toàn tỉnh cũng cần chung tay bảo vệ các nghĩa trang liệt sĩ để mỗi khi đến thắp nhang cho thế hệ cha, anh mà trong tâm mình không phải hổ thẹn, có lỗi với những người đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc.
|
Phải xanh trước ngày 30-4 Sáng 19-3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm và lãnh đạo một số sở, ngành đã thị sát nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã phân công Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn, Công an tỉnh và Sở GD-ĐT có trách nhiệm nhổ cỏ dại, trồng mới cỏ hoàng hạc (lạc dại) một số vị trí phân khu khuôn viên nghĩa trang (phía trước nghĩa trang liệt sĩ). 5 phân khu là phần mộ liệt sĩ giao cho các đơn vị trồng, chăn sóc cây cảnh, cụ thể như sau: Binh đoàn 16 trồng phụ trách phân khu A; Đội K882 phụ trách phân khu B; Đội rà phá bom mìn phụ trách phân khu D; Công an tỉnh phụ trách phân khu E và phân khu C là Sở LĐ-TB&XH. Do lãnh đạo Sở GD-ĐT không có mặt nên Chủ tịch Nguyễn Văn Trăm yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh liên hệ để giao nhiệm vụ cụ thể. Đến 15-4, Chủ tịch Nguyễn Văn Trăm sẽ kiểm tra tiến độ thực hiện của các đơn vị. |
Nhất Sơn

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026