Thứ 4, 26/11/2025 21:13:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 02:00, 20/03/2015 GMT+7

Bù Đốp với công tác phòng chống HIV/AIDS ​

Thứ 6, 20/03/2015 | 02:00:00 1,959 lượt xem
BP - Những năm gần đây, hệ thống giao thông của huyện Bù Đốp được đầu tư, thuận tiện cho việc thông thương, phát triển kinh tế. Nhưng từ đây cũng xuất hiện nhiều tệ nạn xã hội như buôn bán ma túy, hoạt động mại dâm... Tính đến hết năm 2014, Bù Đốp có 86 người nhiễm HIV/AIDS, số người nhiễm HIV/AIDS rời khỏi địa phương là 26 người; số người chuyển sang giai đoạn AIDS và tử vong là 46 người. Đây là số liệu thống kê có danh tính, trong thực tế cao hơn.


Thanh niên huyện Bù Đốp diễu hành tuyên truyền bài trừ tệ nạn xã hội

Nữ nhiễm HIV gia tăng

Những năm trước, số người nhiễm HIV/AIDS thường là nam giới nhưng hiện có xu hướng chuyển dịch dần sang nữ, biểu hiện là tỷ lệ nhiễm HIV ở nam giảm và nữ tăng dần qua các năm (năm 2011 là 81,7% nam và 18,3% nữ; năm 2012 là 79% nam và 21% nữ; năm 2013 là 76,5% nam và 23,5% nữ và 5 tháng đầu năm 2014 là 74,4% nam và 25,6% nữ). Số người nhiễm HIV/AIDS chủ yếu nằm trong độ tuổi từ 20-40, là lứa tuổi sinh sản, lao động chính, chiếm 73% tổng số người nhiễm HIV.

Giai đoạn 2005-2014, ban chỉ đạo của huyện đã quản lý hàng ngàn đối tượng thuộc chương trình can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV, mà đối tượng chính là người nghiện ma túy, bán dâm, tiếp viên nhà hàng, khách sạn thuộc nhóm di biến. Từ đó đã tư vấn, xét nghiệm cho 570 trường hợp; 1.359 phụ nữ mang thai, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản xét nghiệm HIV tự nguyện và có 73 trường hợp nhiễm HIV được chăm sóc, quản lý.

Hiện nay, HIV không chỉ ở khu vực thị trấn mà còn len lỏi tới các vùng sâu xa, những vùng có đời sống kinh tế khó khăn của huyện. Đây là thực trạng đáng báo động đối với huyện biên giới Bù Đốp. Bởi nhận thức của người dân về căn bệnh thế kỷ này còn hạn chế, đối tượng nghiện hút ma túy, nhiễm HIV thường di biến nên khó quản lý, theo dõi. Sự phân biệt kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS làm cho các đối tượng lẩn tránh, ngại tiếp xúc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gia tăng đại dịch này khi không được phòng ngừa.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Để ngăn chặn và đẩy lùi lây nhiễm HIV, hàng năm, UBND huyện Bù Đốp và các xã, thị trấn đã tổ chức mít tinh, diễu hành, phát tờ rơi, treo băng rôn, áp phích, tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS. Năm 2014 huyện đã phát hơn 1.000 tờ rơi và sách mỏng, treo 50 băng rôn, 50 đĩa CD có nội dung phòng, chống HIV/AIDS tới người dân. Hàng năm, Trung tâm y tế huyện tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ y tế cơ sở, nhóm nòng cốt phòng, chống HIV/AIDS và các vấn đề liên quan để tuyên truyền, vận động trong khu dân cư.

Xác định được tầm quan trọng của công tác phòng chống HIV, hiện 7/7 xã, thị trấn của huyện đã thành lập ban chỉ đạo cấp xã về phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm. Thành viên ban chỉ đạo luôn nắm bắt tình hình di biến báo cáo thường trực Ban chỉ đạo huyện hàng quý. Các xã trọng điểm HIV/AIDS báo cáo thường xuyên. Tuy nhiên, ban chỉ đạo các xã cần chú trọng tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ nguy cơ dẫn đến căn bệnh này, từ đó đấu tranh loại bỏ tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, mại dâm.                             

 Thế Toàn

  • Từ khóa
51188

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?