BP - 1. Bữa công đoàn cơ quan tổ chức góp ý cho đảng viên năm 2014, có một quần chúng đang trong giai đoạn được bồi dưỡng để kết nạp Đảng đã góp ý khá thẳng thắn cho một trưởng phòng là mắc bệnh tự cao tự đại, luôn cho mình hơn người vì có nhiều bằng cấp. Thực tế vì trưởng phòng là em vợ của sếp nên vào cơ quan chưa được bao lâu thì được cử đi học liền hai lớp về chuyên môn và lý luận chính trị. Khi đã khoác lên người đủ bằng cấp, anh được đề bạt phó phòng rồi trưởng phòng rất nhanh. Do ít được cọ xát thực tế nên anh quản lý, điều hành phòng chuyên môn nhiều lúc không phù hợp. Đã thế lại không chịu tiếp thu góp ý của mọi người mà luôn lấy bằng cấp ra dọa. Điều đó ai cũng thấy. Thế nhưng khi nghe quần chúng nọ góp ý thẳng thắn, nhiều người cứ xì xào với nhau, sao đang trong giai đoạn phấn đấu mà bạo miệng quá. Dù sao anh trưởng phòng đó cũng là em vợ sếp, phải tế nhị chứ!
2. Đợt ra quân xử lý hộ kinh doanh trái phép trên vỉa hè dịp trước tết Nguyên đán Ất Mùi, đội trật tự đô thị của thị xã đã thẳng tay xử lý những người vi phạm, trả lại vỉa hè thông thoáng cho một tuyến phố dài. Dù bị một vài hộ kinh doanh phản ứng thái quá và có những hành vi, lời nói khó chấp nhận nhưng việc làm của đội đã được người dân đồng tình. Tuy nhiên, khi chở những vật dụng của những hộ vi phạm về nơi tập kết, xe của đội trật tự chạy qua một tuyến phố cũng có rất nhiều hộ kinh doanh trên vỉa hè. Một anh còn trẻ trong đội hỏi sao dẹp khu phố kia mà không dẹp khu phố này thì ông đội trưởng trả lời: Quán cháo vịt lúc nào cũng đông khách ấy là của chị gái anh Năm, phó giám đốc sở. Đã dẹp khu phố bên này thì không thể chừa quán cháo ấy ra được. Rồi ông ân cần nói với đám lính trẻ, trong công việc phải biết tế nhị, không phải cứ thấy việc là làm!
3. “Thiếu gia” của một vị cán bộ ở vị trí “tiền tiêu” bên UBND huyện được nhận vào cơ quan nọ. Cậy ảnh hưởng của cha mình nên cậu luôn coi trời bằng vung. Ai cũng ngán không muốn dây dưa nên cậu ta càng ngạo mạn. Lãnh đạo cơ quan cũng không có bất cứ biện pháp gì để giáo dục cậu. Khi được một vài người là cán bộ trong cơ quan rỉ tai góp ý, lãnh đạo cơ quan bèn giải thích: Trường hợp này rất tế nhị nên không thể xử theo quy định chung được!
Theo từ điển, “tế nhị” là tính từ chỉ sự khéo léo, tinh tế, nhã nhặn trong đối xử. Đây là đặc tính rất đáng quý của người Việt. Người biết xử sự tế nhị luôn nắm bắt nhanh ý nghĩ, cảm xúc của người khác và thường chiều theo ý muốn của đối tượng tiếp xúc nên luôn khiến họ thấy dễ chịu, thú vị. Trong cuộc sống, sự tế nhị là vũ khí đắc hiệu để chinh phục trái tim con người. Thế nhưng, trong đời sống xã hội hiện nay, cái tính từ tốt đẹp ấy không phải lúc nào cũng đúng như giải nghĩa trong từ điển nữa. Trong rất nhiều trường hợp, hai chữ “tế nhị” lại mang ý nghĩa tiêu cực và rất thiếu minh bạch. Chân lý lắm khi bị dìm lấp để nhường chỗ cho việc duy trì các mối quan hệ nhằm vụ lợi. Nhiều người đã vận dụng sự “tế nhị” để biện giải cho sự thiếu minh bạch của mình, hoặc để tình riêng lấn át cái chung, vượt lên mọi lý lẽ, luật lệ.
Mới hay khi sự tế nhị bị lạm dụng sẽ đi ngược lại ý nghĩa đích thực của nó và trái ngược với mong muốn tốt đẹp của con người.
Thảo Linh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026