Thứ 4, 26/11/2025 21:13:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:37, 19/03/2015 GMT+7

Những “thú vui” làm hỏng giới trẻ

Thứ 5, 19/03/2015 | 07:37:00 254 lượt xem
BP - Sau tết Nguyên đán, các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, dịch vụ massage, game online lại có cơ hội phát triển. Điều đau lòng là phần lớn thanh, thiếu niên khi tìm đến những địa chỉ này chỉ nghĩ đó là những thú vui. Họ không biết rằng, có trường hợp khi sa vào đã sẵn sàng cướp của, giết người, sát hại cả người thân.


Mặc áo xanh của đoàn thanh niên, liệu các bạn trẻ này có ý thức được người trẻ cần phải làm gì cho tương lai của mình? (ảnh chụp tại quán Phạm Tuyển, Đồng Xoài)

Vấn nạn cờ bạc

Đánh bài ăn tiền không còn đơn thuần là nhu cầu giải trí mà đã biến tướng thành vấn nạn xã hội. Anh H ở khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân (Đồng Xoài) phàn nàn: “Tết năm nay tôi đi chúc tết thấy nhiều nơi đánh bạc quá. Vợ chồng người em họ làm công nhân ở Bình Dương dành dụm được 20 triệu đồng về ăn tết, mồng một chồng trốn vợ đi đánh bài đến mồng ba tết mới về mất 30 triệu đồng, phải cầm xe máy, điện thoại khiến vợ chồng cãi vã, chồng đánh vợ phải nhập viện”.

Ngồi bên cạnh, anh N.H.T ở xã Tiến Hưng (Đồng Xoài) tiếp lời: Tết vừa rồi ở chỗ tôi có mấy thanh niên làm công nhân ở Đồng Nai về đem theo trò chơi “bầu cua”. Trò chơi này thu hút cả trẻ lẫn già, chỉ cần đặt tiền vào các con vật như tôm, cua, cá, nhà cái xóc... Nhiều thanh niên tối ngày lao vào chơi rồi sinh tật lấy trộm tiền ba mẹ, cầm cố điện thoại, xe máy hòng gỡ tiền đã mất. Nhưng càng chơi càng mất.

Mỗi lần đưa đón con học tiếng Anh ở Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh, tôi đều thấy ở đầu đường có rất nhiều người tụ tập đánh bạc, nhiều xe ôtô chắn ngang, vây quanh. Chị chủ quán photocopy bên kia đường cho biết: Buổi chiều nào ở đầu đường bên kia Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh cũng đông đúc người và xe cộ, thấy mấy anh tụm năm, tụm ba chơi bài không biết vui hay là cá độ ăn tiền nhưng tận tối mới về.

Ai cũng biết cờ bạc mang đến nhiều tai họa từ tính mạng đến tài sản, thế nhưng một khi đã sa vào thì khó có thể bỏ được. Chỉ vì máu mê “đỏ đen” mà bao nhiêu tiền của dành dụm bằng mồ hôi nước mắt phút chốc tan tành theo những cuộc chơi cờ gian bạc lận.

Cạm bẫy từ công nghệ và khu giải trí

Dạo qua một số quán internet gần trường học, cảnh dễ gặp là đông đúc học sinh vào chơi game. Thường sau tết, có tiền lì xì nhưng thay vì dành dụm để mua sách vở, các em đem nướng hết vào game.

Anh Hưng ở phường Tân Phú (Đồng Xoài), nhà gần quán internet Phạm Tuyển cho biết: Hầu hết các quán internet mở đến khuya và đối tượng đến chơi là học sinh. Các em “cày game” cả ngày lẫn đêm, xe cộ tấp nập, không chỉ có con trai mà các bé gái cũng nhiều.

Không giấu được lo lắng, anh Tuấn Anh ở xã Đồng Tiến (Đồng Phú) chia sẻ: “Tôi có con năm nay chuẩn bị thi lên THPT. Tôi lo cháu học ở Đồng Xoài gia đình không quản lý được. Đã có mấy đứa con trai cùng xóm học trên Đồng Xoài thường xuyên bị thầy cô gửi giấy về mời phụ huynh lên gặp để trao đổi chuyện bỏ học chơi game”.

 Cô N.T.L, giáo viên Trường THCS Tân Đồng (Đồng Xoài) cho biết: “Thường vào dịp sau tết, nhiều học sinh lười học, bỏ học không lý do. Khi truy ra mới biết các em tụ tập tại các quán internet. Trao đổi với phụ huynh được biết các em vẫn đi học đều và về đúng giờ”.

Anh H, chủ quán internet gần Trường THPT Đồng Xoài cho biết: Đầu năm, quán thường đông khách, máy tính không lúc nào rảnh. Đối tượng chủ yếu là học sinh vào chơi game. Có em ngồi từ sáng đến tối, thậm chí thâu đêm.

 Game là trò chơi giải trí, thế nhưng nhiều học sinh lại nghiện hơn cả việc học. Nhiều vụ án cướp của, giết người xảy ra vì chơi game, “cứu nét” thường rơi vào đối tượng thanh thiếu niên. Nhiều lời khai được ghi nhận nguyên nhân xuất phát từ những trò chơi game bạo lực trên internet...

Còn loại hình kinh doanh  karaoke, quán bar... cũng đang gây ra nhiều hệ lụy. Chỉ tính riêng ở địa bàn Đồng Xoài đã có đến 3 quán bar còn karaoke thì nhan nhản. Trên cùng một con hẻm có tới 5-6 quán karaoke nối tiếp nhau khá phổ biến. Từ loại hình giải trí này, nhiều thanh niên thích đua đòi chiếm tỷ lệ không nhỏ. Anh Tuấn ở khu phố Tân Xuân, phường Tân Xuân cho biết: “Thỉnh thoảng tụi em tụ tập ở quán bar nhảy nhót cho vui! Nhiều đứa còn nhỏ hơn tụi em mà nhảy đẹp lắm! Mỗi lần vào vài ba chai rượu ngoại, bia, trái cây, đồ khô ngốn hết của cả nhóm 2-3 triệu đồng”.

Xét về kinh tế thì kinh doanh karaoke, quán bar chỉ làm lợi cho cá nhân mà đã và đang gây ra nhiều hệ lụy đáng tiếc cho cộng đồng. Và xét ở khía cạnh nhu cầu giải trí tinh thần thì không đảm bảo vì quá nhiều biến tướng, trá hình...   

Kim Tiến

 

  • Từ khóa
51178

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?