Thứ 4, 26/11/2025 21:15:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:08, 19/03/2015 GMT+7

Chơn Thành:

Vì sao người ở trọ vẫn phải dùng điện giá cao?

Thứ 5, 19/03/2015 | 14:08:00 102 lượt xem
BP - Thông tư số 05/2009/TT-BCT ngày 26-2-2009 của Bộ Công thương quy định về giá điện có hiệu lực từ tháng 3-2009. Theo đó, cứ 4 người lao động (căn cứ vào giấy đăng ký tạm trú dài hạn) sẽ được áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang. Điều đó nhằm góp phần giảm bớt khó khăn, nâng cao mức sống của người lao động. Hiện nay, chính sách này vẫn được thực thi. Tuy nhiên, 6 năm qua, tại Chơn Thành người lao động được thụ hưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay.


Bà Đỗ Thị Lan, chủ nhà trọ Mai Lan, ấp 3A, xã Minh Hưng mong thủ tục đơn giản để công nhân giảm gánh nặng

Qua tìm hiểu của chúng tôi, đa số công nhân ở trọ tại Chơn Thành sử dụng điện với giá 3.000 đồng/kWh, cao gấp đôi quy định của nhà nước. Ông Tống Duy Hiên, chủ nhà trọ Thanh Phương (ấp 3B, xã Minh Hưng) cho biết, giá 1kWh điện thu ở khu nhà trọ của ông là 3.000 đồng. Bản thân ông cũng muốn giảm giá nên đã làm các thủ tục nhưng rắc rối quá nên bỏ. Theo ông, bất hợp lý nhất là thủ tục làm hợp đồng. Mấy năm trước chỉ cần ra UBND xã chứng là xong, nay phải đến văn phòng công chứng và phải đóng phí. Ông có 36 phòng trọ, phí mỗi phòng để làm hợp đồng là 250 ngàn đồng, tính ra mất 9 triệu đồng. Vì vậy, ông không làm nữa.

Ông Trần Văn Sơn, Trưởng ấp 3B cho biết: Ấp có 111 cơ sở kinh doanh nhà trọ với gần 2.000 phòng nhưng chỉ có 4 cơ sở thực hiện theo chủ trương trên. Nhà trọ Hoàng Sơn do ông làm chủ thực hiện ngay khi xã triển khai năm 2012. Thời điểm đó, làm hợp đồng được thực hiện ở xã, không phải đóng phí. Tuy nhiên, thời gian thực hiện thủ tục và được tính giá hỗ trợ gần 6 tháng. Từ năm 2013 đến nay, nhà trọ của ông được tính định mức hàng tháng là 1.000kW điện, tương đương với 10 phòng được bán giá hỗ trợ. Vì vậy, chỉ có nhà trọ Hoàng Sơn thu tiền điện công nhân là 2.000 đồng/kWh. Nhà trọ Huy Thắng tính 2.500 đồng/kWh (bao cả tiền nước), nhà trọ này cũng làm hợp đồng với điện lực để người lao động được hưởng chính sách.

Từ ngày 16-3-2015, giá điện tăng 7,5% sẽ kéo theo nhiều hệ lụy. Người lao động, nhất là công nhân trong các khu công nghiệp phải thắt lưng buộc bụng. Chính sách định mức bán lẻ điện sinh hoạt cho người lao động ở trọ đem lại nhiều lợi ích thiết thực đã có từ 6 năm qua nhưng họ vẫn đứng bên lề.

Anh Bùi Văn Sơn, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân tỉnh nói: “Chúng tôi sẽ đề xuất lên cấp trên xem xét để kiến nghị lãnh đạo tỉnh về thực hiện giá điện cho người lao động ở trọ trong năm 2015. Vì đây là chính sách nên cần thiết có chế tài đối với cơ quan, đơn vị, chủ nhà trọ không chấp hành đúng quy định.             

Nhật Hạ

  • Từ khóa
51175

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?