Thứ 4, 26/11/2025 21:35:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:18, 13/03/2015 GMT+7

Xuất khẩu lao động sang Nhật Bản: Tiềm năng lớn, áp lực cao

Thứ 6, 13/03/2015 | 08:18:00 299 lượt xem
BP - Năm 2014 và đầu năm 2015, xuất khẩu lao động (XKLĐ) sang thị trường Nhật Bản có chuyển biến mạnh. Dù nhận được nhiều đơn đặt hàng từ phía Nhật Bản nhưng cũng là nỗi lo của nhà tuyển dụng, các trung tâm cung ứng (TTCU) và người lao động (NLĐ) tham gia ứng tuyển. Vì những yêu cầu khắt khe của thị trường này.


Các ứng viên phải vượt qua nhiều giai đoạn vòng sơ tuyển của hội đồng tuyển dụng

Bình Phước có dân số trẻ thu hút nhiều đơn vị cung ứng và XKLĐ, trong đó nổi lên là TTCU và XKLĐ Thành An trực thuộc Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng.

Cơ hội nhiều...

Hiện có nhiều thị trường XKLĐ tiềm năng như: Úc, Canada, Đài Loan... Nhưng từ năm 2014 và đầu năm 2015 thì thị trường Nhật Bản đã nhận được sự quan tâm của nhiều NLĐ trong nước nói chung và Bình Phước nói riêng. Ngành nghề tuyển dụng đa dạng như: vận hành máy dệt, chế biến thực phẩm, nông nghiệp, gia công cơ khí, sơn, bảo trì máy, xây dựng, may, nhựa, thủy sản... với mức lương cơ bản từ 25-27 triệu đồng/tháng.

Em Dương Thị Kim Hằng ứng viên ở TTCU và XKLĐ Thành An cho biết: “Em tham gia khóa đào tạo của trung tâm đã hơn 3 tháng, hiện đang học tiếng Nhật, học nghề và chờ nhà tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp. Trung tâm quản lý rất chặt, nhất là giờ giấc, tác phong công nghiệp. Trong giao tiếp, chúng em phải sử dụng tiếng Nhật thường xuyên”.

“Do “khát” lao động, cũng như chuyển hướng tuyển dụng lao động từ Trung Quốc sang Việt Nam của Nhật Bản nên đây là cơ hội tốt cho NLĐ ở nước ta. Bên cạnh đó, Nhật Bản là nước có nền kinh tế phát triển nhất châu Á, có kỹ thuật công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất thế giới. Chế độ lương thưởng, ưu đãi hấp dẫn lại được hỗ trợ phương tiện đi lại, nơi ở... Qua thời gian lao động tại Nhật Bản sẽ giúp NLĐ nâng cao tay nghề cũng như tác phong công nghiệp. Đó là những yếu tố làm cho thị trường XKLĐ Nhật Bản nóng lên trong năm 2014 và sẽ duy trì trong năm 2015”, Luật sư Lê Hoài Giang, cán bộ nhân sự của TTCU và XKLĐ Thành An cho biết.

Việc XKLĐ qua thị trường Nhật Bản được lãnh đạo tỉnh quan tâm, cho phép TTCU và XKLĐ Thành An được phối hợp các đơn vị trong tỉnh như Hội cựu chiến binh, Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân, Trường trung cấp nghề Tôn Đức Thắng, UBND các huyện, thị xã đưa NLĐ làm việc có thời hạn ở Nhật Bản.

“XKLĐ đi Nhật là cơ hội việc làm cho con em cựu chiến binh, gia đình chính sách và các đối tượng lao động có nhu cầu thay đổi cuộc sống... Và đây là giải pháp về xóa nghèo hiệu quả ở địa phương” - ông Huỳnh Thiện Hùng, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết.

... Áp lực lớn

Các ứng viên đạt điều kiện của nhà tuyển dụng sẽ được ở lại ký túc xá của TTCU và XKLĐ Thành An (tại Trường nghề số 7 - Quân khu 7) từ 4-6 tháng để được huấn luyện tác phong quân đội, nghề nghiệp và ngoại ngữ (tiếng Nhật). Chi phí trọn gói để XKLĐ trên 130 triệu đồng (gồm các chi phí: xuất cảnh, học nghề, ngoại ngữ, tiền vé máy bay...). Các đối tượng có đủ điều kiện đi XKLĐ sẽ được Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hỗ trợ cho vay vốn từ 20-30 triệu đồng, nếu có nhu cầu.

Là nước có nền kinh tế phát triển, văn hóa công sở chuyên nghiệp nên Nhật Bản đã đặt tiêu chuẩn khi tuyển NLĐ Việt Nam là: không xăm hình trên cơ thể, không cận thị - mù màu, viêm gan siêu vi B, các bệnh truyền nhiễm và phải có tác phong làm việc công nghiệp. Ưu tiên con em gia đình cựu chiến binh, gia đình có công, đồng bào nghèo, đặc biệt là cựu quân nhân ở địa phương.

Bà Phan Thị Thủy, Giám đốc TTCU và XKLĐ Thành An cho biết: Có những em khi phỏng vấn vòng sơ khảo rất tốt, đạt yêu cầu nhưng khi phát hiện mắc một trong những tiêu chuẩn trên thì bị loại. Những tiêu chuẩn phía Nhật đưa ra là áp lực lớn cho nhà cung ứng và NLĐ. Em Nguyễn Văn Dũng ở huyện Đồng Phú cho biết: Tại vòng kiểm tra sơ tuyển em đều đạt yêu cầu nhưng vẫn bị loại do có hình xăm trên vai.

“Hội thảo về XKLĐ đi Nhật tại Hội Cựu chiến binh tỉnh cuối năm 2014 vừa qua có 156 ứng viên đăng ký và tham gia sơ tuyển. Nhưng chỉ có 91 hồ sơ đạt và có 41 ứng viên đủ điều kiện tham gia khóa đào tạo tại TTCU và XKLĐ Thành An. Trong đó, bạn Ngô Công Thịnh đã xuất cảnh qua Nhật làm việc trong ngành xây dựng. Một trường hợp khác đang chờ phỏng vấn và có 13 bạn khác nộp hồ sơ đăng ký đi XKLĐ” - chị Trâm, cán bộ tư vấn TTCU và XKLĐ Thành An cho biết.

Anh Nguyễn Văn Giàu, thành viên hội đồng xét tuyển cho biết: Đối với ứng viên tham gia tuyển chọn đi Nhật Bản thì phải xét kỹ theo các tiêu chuẩn từ phía Nhật Bản đưa ra ngay từ ban đầu. Bởi không sàng lọc kỹ, ứng viên là người thiệt thòi nhất. Ông Huỳnh Xuân Hùng, Trưởng phòng Việc làm - an toàn lao động của Sở Lao động - thương binh và xã hội cho biết: Năm 2014, toàn tỉnh có 134 người đi XKLĐ nước ngoài. Trong đó có 20 người đi XKLĐ tại Nhật Bản. Nhật Bản tuy có nhu cầu về tuyển dụng lao động cao nhưng là thị trường khó tính, chi phí cho việc XKLĐ cao. Đó là những cản trở lớn đối với NLĐ khi đến thị trường này. Do vậy, NLĐ phải tự nâng cao tay nghề, ngoại ngữ, tác phong công nghiệp, văn hóa công sở... để thích nghi với thị trường đầy tiềm năng nhưng khó tính này.

        Ngọc Bích - Nguyễn Sơn

 

 

  • Từ khóa
51129

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?