Thứ 4, 26/11/2025 21:35:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:17, 12/03/2015 GMT+7

Chị Trần Thị Nhan: Chi hội trưởng năng động

Thứ 5, 12/03/2015 | 09:17:00 95 lượt xem
BP - Với tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ hội viên vươn lên làm giàu chính đáng, chị Trần Thị Nhan, Chi hội trưởng phụ nữ ấp Tân Đông, xã Tân Thành (Bù Đốp) trở thành tấm gương tiêu biểu được chị em trong ấp hết lòng yêu mến.


Chị Trần Thị Nhan đang cho dê ăn

Chi hội phụ nữ ấp Tân Đông hiện có 90 hội viên. Năm 2008, chị Nhan được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng ấp. Với vai trò mới, chị Nhan đã triển khai quỹ tiết kiệm 500 ngàn đồng/hội viên/tháng. Đến nay, chi hội đã thành lập được 3 tổ hội với 60 hội viên tham gia tạo quỹ 30 triệu đồng cho nhiều chị khó khăn vay với hình thức xoay vòng. Chị Trần Thị Nhan cho biết: Năm 2004, chị bắt đầu tham gia sinh hoạt hội phụ nữ ấp Tân Đông. Sau khi tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi do Hội phụ nữ huyện tổ chức, chị đầu tư trồng 200 nọc tiêu. Nhờ cần cù trong lao động đến nay gia đình chị Nhan đã có 2 ha đất trồng trên 2.000 nọc tiêu. Trong đó, trên 1.000 nọc đang cho thu hoạch năm thứ ba. Tận dụng nguồn thức ăn sẵn có từ vườn keo trồng làm trụ tiêu chị Nhan đầu tư nuôi 15 con dê để tăng thu nhập. Ngoài ra, gia đình chị còn thu mua hạt điều. Mỗi năm trừ chi phí gia đình chị thu về trên 200 triệu đồng. Kinh tế ổn định, chị Nhan đã có điều kiện giúp đỡ hội viên khó khăn cùng vươn lên thoát nghèo...

Chị Vũ Thị Thơm, tổ 48, ấp Tân Đông được vay 10 triệu đồng từ tổ xoay vòng vốn phấn khởi nói: “Gia đình tôi là hội viên rất khó khăn. Năm 2014 được vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội huyện 10 triệu đồng để đầu tư trồng 500 nọc tiêu. Đồng thời chi hội cho vay thêm nguồn vốn xoay vòng nên tôi sử dụng mở rộng chăn nuôi dê và mua phân bón chăm sóc vười tiêu trồng mới”. 

Chị Nông Thị Lệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tân Thành cho biết: Từ năm 2008  đến nay, chị Nhan đã phát động phong trào nuôi heo đất tiết kiệm, hũ gạo tình thương, quỹ khuyến học khuyến tài để giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn, trẻ em nghèo và học sinh hiếu học trong ấp mỗi năm hàng chục triệu đồng. Chị cũng vận động phụ nữ ấp phát quang đường làng ngõ xóm, thực hiện phong trào “5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn xanh - sạch - đẹp. Hàng năm chị vận động chị em tham gia tập huấn chăn nuôi, trồng trọt. Nhờ đó, đời sống hội viên không ngừng được cải thiện. Chi hội từ 16 hộ nghèo năm 2008 đến này chỉ còn 1 hộ.

Hoàng Thơ

 

  • Từ khóa
51122

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?