Thứ 4, 26/11/2025 21:38:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:14, 12/03/2015 GMT+7

BHXH huyện Đồng Phú: Một năm thành công

Thứ 5, 12/03/2015 | 10:14:00 268 lượt xem
BP - Dù còn nhiều khó khăn nhưng năm qua Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Đồng Phú đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong công tác thu BHXH, BHYT, BHTN. Đặc biệt, việc cấp thẻ BHYT miễn phí cho hộ nghèo, cận nghèo đã giúp người có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận các dịch vụ y tế, góp phần vào sự thành công của chương trình giảm nghèo trong tỉnh.


Thẻ BHYT giúp gia đình bà Nguyễn Thị Phi (trái) nhẹ gánh lo toan

Thành công từ nội lực

Năm 2014, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và Đồng Phú nói riêng gặp nhiều khó khăn do giá một số mặt hàng nông sản chủ lực trên địa bàn giảm; sản phẩm, hàng hóa tiêu thụ chậm, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của nhiều đơn vị, doanh nghiệp cũng như việc làm, thu nhập của người lao động. Theo đó, tiến độ thực hiện lộ trình BHYT toàn dân và công tác thu BHXH, BHYT và BHTN của huyện gặp nhiều khó khăn. Với sự nỗ lực của tập thể cùng sự hỗ trợ của các cấp, ngành, BHXH huyện đã thu được gần 216,9 tỷ đồng, đạt 109,65% kế hoạch, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2013.

Bà Bùi Vũ Diễm Thi, Phó giám đốc BHXH huyện cho biết: Đơn vị đã bám sát chỉ tiêu thu cấp trên giao và xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng tháng, quý, huy động mọi nguồn lực cùng thực hiện, trong đó tập trung khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHYT. Đối với các đơn vị sử dụng lao động, nhất là các đơn vị nợ đọng, chúng tôi chủ động nắm bắt tình hình để có biện pháp xử lý kịp thời. Những trường hợp nợ đọng nhiều, chúng tôi tham mưu với UBND huyện đưa việc thực hiện đóng BHXH vào tiêu chí xếp loại thi đua và đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm. Vì vậy, hầu hết các đơn vị đều đóng BHXH đầy đủ, đúng thời gian quy định.

“2014 là năm BHXH huyện thu đạt cao nhất so với các huyện, thị xã trong tỉnh. Từ đó,  việc chuyển tiền ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách còn nợ của năm 2013 và phát sinh trong 2014 cho BHXH huyện kịp thời, đầy đủ vào cuối năm” - bà Thi cho hay. Theo thống kê của BHXH huyện Đồng Phú, số nợ tính đến hết năm 2014 là trên 4,517 tỷ đồng, trong đó nợ BHXH 3,092 tỷ đồng, nợ BHYT 1,425 tỷ đồng, giảm 63,98% so với cùng kỳ năm 2013.

Hỗ trợ BHYT cho hộ cận nghèo

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Đồng Phú đã thống nhất sử dụng quỹ Bảo trợ trẻ em, quỹ Vì người nghèo và quỹ Nhân đạo hỗ trợ 30% giá trị mua thẻ còn lại cho hộ cận nghèo. Trong đó, huyện hỗ trợ 20% và 10% còn lại giao về cho xã, phường. Nhờ vậy, năm qua, 100% hộ cận nghèo trong huyện được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Ông Nguyễn Văn Hà, Phó chủ tịch UBND thị trấn Tân Phú (Đồng Phú) cho biết: Trước đây khi chưa hỗ trợ 30% giá trị mua thẻ còn lại cho hộ cận nghèo, tỷ lệ tham gia BHYT rất ít. Nay được cấp thẻ miễn phí nên 100% hộ cận nghèo trên địa bàn được cấp thẻ BHYT, góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Tuy nhiên, việc cấp thẻ BHYT người nghèo, cận nghèo vẫn còn vướng mắc. Đó là việc xác nhận tên, tuổi đối tượng nghèo của một số địa phương chưa chính xác, gây trở ngại cho bệnh nhân khi đi khám, chữa bệnh. Ngoài ra, tiến độ phát hành thẻ BHYT lại phụ thuộc hoàn toàn vào quá trình rà soát hộ nghèo ở địa phương nên việc cấp, đổi thẻ BHYT chậm đến tay đối tượng thụ hưởng.

Giúp hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận dịch vụ y tế

Bà Phan Thị Hiền thuộc diện cận nghèo ở khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú cho biết: “Tôi bị hen suyễn phải đi khám và uống thuốc thường xuyên. Nhờ có BHYT mà tôi đỡ được một khoản chi tiêu không nhỏ”. Bà Nguyễn Thị Phi ở thị trấn Tân Phú nói: “Tôi bị bệnh tim, tiểu đường, cao huyết áp đã nhiều năm nay. Trung bình một tháng đi bệnh viện vài lần. Nếu không có BHYT tôi không biết lấy tiền đâu để khám chữa bệnh và mua thuốc”.

Cùng với việc cấp phát thẻ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo, BHXH huyện còn phối hợp chặt chẽ với ngành y tế triển khai công tác khám, chữa bệnh cho các đối tượng có thẻ BHYT tại các trạm y tế, tạo điều kiện cho người dân được khám chữa bệnh ngay tại nơi mình sinh sống. Ngoài ra, Bệnh viện đa khoa huyện cũng được trang bị các thiết bị phục vụ khám chữa bệnh hiện đại nên số người nghèo, cận nghèo có thẻ BHYT được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế hiện đại. Theo thống kê, năm 2014 có 446 lượt bệnh nhân là hộ cận nghèo đến khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện.  

T.Hương - P.Dung

  • Từ khóa
51120

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?