Giữ vững thôn văn hóa
Thôn Tân Phú hiện có 406 hộ, chia làm 7 tổ. Năm 2014, Tân Phú được công nhận là thôn văn hóa vì không có gia đình sinh con thứ ba, trong đó, 292 gia đình đạt văn hóa 3 năm liền. 7 tổ an ninh tự quản thường xuyên tuần tra không để xảy ra tình trạng trộm cắp, thanh niên gây gổ đánh nhau. Đường vào thôn luôn sạch đẹp bởi ý thức thu gom, bỏ rác đúng nơi quy định của người dân.
Chi hội phụ nữ thôn 10 năm liền được UBND huyện tặng giấy khen, năm 2014 được UBND tỉnh khen vì có nhiều thành tích trong công tác hội. Chi hội còn là địa chỉ tin cậy của chị em trong việc hỗ trợ nhau vay vốn phát triển kinh tế.
Người dân phấn khởi đi trên con đường sạch đẹp và có đèn đường chiếu sáng
“Chi hội phụ nữ thôn hiện có 165 hội viên. Hàng năm, phong trào giúp nhau làm kinh tế, hũ gạo tình thương của chi hội đã giúp đỡ 16 lượt chị, mỗi suất 10kg; hỗ trợ thường xuyên 2 hội viên khó khăn, mỗi hộ 12kg gạo/tháng. Hội viên chi hội còn đóng góp quỹ xoay vòng được 107 triệu đồng cho 22 hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Mỗi chị em đóng 5.000 đồng/tháng tiền quỹ, được 18 triệu đồng cho 3 hội viên vay. Quỹ khuyến học của thôn hàng năm trao 94 suất học bổng tặng học sinh khó khăn, 5 suất tặng học sinh thi đậu đại học...” - chị Phạm Thị Thủy, Chi hội trưởng phụ nữ thôn Tân Phú cho biết.
Để tạo tinh thần đoàn kết, gắn bó tương trợ lẫn nhau, ban điều hành thôn đã họp dân xây dựng quỹ cho vay vốn xoay vòng gồm 12 hộ tham gia, mỗi hộ đóng góp 2 triệu đồng/năm. Sau 2 năm, quỹ hiện có 48 triệu đồng cho 2 hộ vay.
Ánh sáng của đời sống mới
Chỉ cho chúng tôi xem trục đường trong thôn vừa mới được đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng, ông Phạm Đình Hạnh, Bí thư chi bộ thôn hồ hởi khoe: “Hơn 1km đèn đường là công trình của 5 tổ đã bỏ công và mỗi hộ đóng góp bình quân 400 ngàn đồng. Có đèn đường chiếu sáng góp phần ổn định an ninh trật tự và tạo thuận lợi cho người dân đi lại. Để nêu gương, tôi cùng một số hộ trong xóm đóng góp tiền lắp đặt những trụ đèn chiếu sáng đầu tiên. Thấy được lợi ích, mọi người vui vẻ làm theo. Chỉ trong 3 ngày, hơn 40 trụ đèn đã được dựng lên với tổng trị giá gần 17 triệu đồng. Tất cả do người dân tự đóng góp”.
Theo đó, mỗi tuyến đường có bóng điện thắp sáng sẽ dùng một công tơ chung để tắt, mở đồng loạt. Thời gian tắt mở do khu dân cư quy định. Mọi người dân đều có trách nhiệm bảo quản công trình. Hàng tháng, mỗi hộ đóng 10 ngàn đồng tiền điện và sửa chữa những bóng đèn bị hư.
Việc làm đèn đường kết hợp cột cờ cũng chính là nét đẹp văn hóa, góp phần thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới của xã. Từ khi có đèn đường chiếu sáng, người dân trong thôn đi lại nhộn nhịp. Đội dân phòng và tổ dân quân tự quản cũng thường xuyên tuần tra vào ban đêm, góp phần hạn chế tội phạm hoạt động.
Ông Đặng Thế Công, người dân trong thôn phấn khởi: “Đèn đường chiếu sáng được triển khai với hai chức năng: vừa chiếu sáng vừa dùng để treo cờ vào các dịp lễ tết nên rất tiện lợi. Nhờ có đèn chiếu sáng mà đường làng ngõ xóm sáng chẳng thua kém gì thành thị. Các cháu nhỏ không còn lo sợ mỗi khi học về muộn. Chúng tôi cũng yên tâm hơn khi phải ra đường vào ban đêm. Không chỉ đi lại thuận tiện, chúng tôi rất an tâm và ngủ ngon giấc vì không còn lo lắng các tệ nạn xã hội nữa. Sau bữa cơm tối, dưới ánh đèn đường, mọi người lại cùng trò chuyện sau một ngày làm việc vất vả, tiếng cười nói rôm rả cả một khúc đường”.
N. Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026