Thu gom rác thải
BP - Ấp 4 là khu vực trung tâm của xã Tân Thành (Đồng Xoài) với hơn 500 hộ dân sinh sống. Tháng 7-2014, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, từ chủ trương của Hội phụ nữ xã, Chi hội phụ nữ ấp 4 đã vận động xây dựng mô hình thu gom rác thải. Bà Nguyễn Hồng Thin, Chi hội phó cho biết: Lúc đầu vận động chị em tham gia thu gom rác gặp nhiều khó khăn vì tiền thù lao thấp, công việc nặng nhọc nên không ai muốn làm. Hiểu được ý nghĩa của việc thu gom rác, chị Trần Thị Nhận, Trưởng phụ nữ xóm Quang Trung đã nhận trách nhiệm.

Có người thu gom rác hàng ngày nên khu dân cư ấp 4 trở nên xanh - sạch - đẹp
Chị Nhận chia sẻ: Là khu vực đông dân cư, người dân chưa có ý thức nên vứt rác bừa bãi làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường. Lúc mới làm chưa quen, phương tiện vận chuyển chưa có nên rất mệt nhọc, vất vả, chồng con lại không đồng tình nên nhiều lúc cũng nản nhưng được nhiều người động viên nên chị gắng làm thành quen. Trở thành thông lệ, đúng 18 giờ chị kéo xe đến các hộ dân thu gom rác đến khoảng 20 giờ 30 phút là xong việc. Rác thải được các hộ gom vào bịch ni-lon tập kết trước cổng nhà theo giờ quy định nên thuận tiện. Hiện trong ấp có hơn 100 hộ đóng tiền công thu gom, 13 ngàn đồng/tháng.
Bà Hoàng Thị Giang, Chủ tịch Hội phụ nữ xã nói: Đây là mô hình hiệu quả, không những giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho chị em mà còn góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Sắp tới hội sẽ nhân rộng ra toàn xã.
Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo
Hội phụ nữ xã có 9 chi hội với hơn 2.000 hội viên. Hiện 9/9 chi hội đều có mô hình nuôi heo đất tiết kiệm với 5.000 đồng/hội viên/tháng. Vào dịp 8-3 và 20-10, các chi hội đều đập heo đất để tặng sổ tiết kiệm cho hội viên nghèo. Phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” nhiều năm qua thực hiện có hiệu quả. Riêng năm 2014, hội đã vận động được 155 chị khá giúp cho 266 chị khó khăn về vốn bằng nhiều hình thức như: bán hàng gối đầu, hỗ trợ tiền mặt, giúp ngày công lao động, cây - con giống gần 370 triệu đồng. Quỹ góp vốn xoay vòng đã xây dựng được gần 600 triệu đồng, trong đó chi hội ở các ấp 3, 4, 6, 7 đã xây dựng được nguồn quỹ 100-170 triệu đồng. “Toàn chi hội có 420 hội viên nhưng chỉ còn 2 hộ không thể thoát nghèo do ốm đau, bệnh tật” - bà Thin cho hay.
Mô hình giới thiệu việc làm mới được Hội phụ nữ xã xây dựng năm 2014, nhưng đã thu hút 13 thành viên tham gia. Trong năm, vận động 10 chị em tham gia lớp học nghề cạo mủ cao su; giới thiệu 15 chị có việc làm nâng cao thu nhập. Hàng năm, hội vận động xây dựng 1 căn nhà tình thương tặng hội viên nghèo. Năm 2014, chị Vũ Thị Minh, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại ấp 3 cũng được hội vận động ủng hộ xây dựng 1 căn nhà tình thương trị giá 40 triệu đồng, trong đó hội vận động hỗ trợ 20 triệu đồng.
Hiện toàn xã còn 25 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Năm 2015, hội phấn đấu 17 hội viên vươn lên thoát nghèo.
V.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026