Em Điểu Thị Hương và dì Thị Điếc
Nguyên nhân nghèo
Bà Thị Sony ở ấp Kliêu cho biết: Tôi cố nuôi con gái và con rể ăn học chỉ mong thoát nghèo. Con rể tôi trước học Đại học An ninh. Khi ra trường thì công tác ở Công an huyện Bù Đăng. Giữa năm 2014, con rể tôi bị tai nạn giao thông phải điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) hơn 3 tháng, tôi phải bán đất lo tiền chữa trị cho con rể nên bị tái nghèo. Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình bà Sony được Nhà nước hỗ trợ gần 1 ha đất sản xuất theo Chương trình 134. Từ khi con rể bà bị tai nạn giao thông dẫn đến mất trí nhớ, bà Thị Sony phải nuôi 2 cháu ngoại đang tuổi ăn tuổi học (cháu gái đang học lớp 7 và cháu trai học lớp 4). Hiện cả nhà 5 người đang sống trong ngôi nhà tạm khoảng 40m2, cuộc sống vô cùng khó khăn.
Chị Huệ cho biết: Hộ nghèo trong xã thì nhiều và mỗi hộ có một hoàn cảnh. Trường hợp của bà Thị Sony nghèo vì nuôi con ăn học, tai nạn giao thông. Còn em Điểu Thị Hương (1996) ở ấp Tà Tê 1 mồ côi mẹ từ lúc chưa được 1 tuổi. Hai chị em Hương ở với bà ngoại. Do cuộc sống khó khăn nên Hương chỉ được học đến lớp 6 (Trường PTDT nội trú THCS Lộc Ninh). Hay ông Điểu Phen ở tổ 1, Lộc Bình có 4 người con. 3 người đã lập gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn, còn 1 người bị bệnh bại liệt. Tuổi đã cao nhưng ông vẫn phải nuôi con trai bị bệnh...
Theo chị Huệ, hầu hết đồng bào ở đây nghèo là do dân trí thấp, không bắt nhịp được với cuộc sống, không biết cách sản xuất, tạo ra của cải để nâng cao chất lượng cuộc sống, không biết tính toán chi tiêu hợp lý trong sinh hoạt dẫn tới đói nghèo.
Giải pháp hay
Để giúp cho những hộ nghèo trong xã nhanh thoát nghèo, từ năm 2011 đến 2014, Hội Phụ nữ xã Lộc Thành đã có những cách làm hay, mô hình tốt trong công tác hỗ trợ hội viên thoát nghèo.
Hội phát động phong trào nuôi heo đất trị giá 31.575 triệu đồng, xây dựng hũ gạo tình thương 1.245kg giúp đỡ 87 hội viên nghèo, neo đơn, tặng 17 sổ tiết kiệm trị giá 19 triệu đồng. Thành lập 9 tổ tiết kiệm góp vốn xoay vòng được 315 triệu đồng, hỗ trợ 120 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Vận động xây dựng 2 căn nhà tình thương trị giá 87,2 triệu đồng, hỗ trợ hội viên bị bệnh hiểm nghèo 12,5 triệu đồng. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. 4 năm, toàn hội đã vận động và hỗ trợ 2 học sinh mồ côi mỗi tháng 200 ngàn đồng, tặng 2 người già neo đơn mỗi tháng 10kg gạo, xây dựng 6 công trình phúc lợi tổng trị giá 11 triệu đồng.
“Giúp chị em có vốn để làm ăn nhưng phải hướng dẫn họ sử dụng vốn hiệu quả mới mong thoát nghèo bền vững. Năm 2014, hội đã giới thiệu việc làm cho 32 chị vào làm việc tại các trang trại, công ty đứng chân trên địa bàn. Hội cũng phối hợp Trung tâm khuyến nông huyện, Hội nông dân xã tổ chức hội thảo, chuyển giao khoa học - kỹ thuật thu hút 110 hội viên phụ nữ tham gia” - chị Huệ cho biết.
Hiện ở Lộc Thành vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Nhiệm vụ của những người làm công tác hội phụ nữ tại một xã khó khăn là rất lớn. Nhưng chị Huệ cùng tổ chức Hội phụ nữ xã Lộc Thành vẫn tràn đầy tâm huyết với người nghèo để giúp cuộc sống của họ vơi bớt khó khăn.
Ngọc Bích

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026