Từ ngày 12 đến 15-2 (24 đến 27 tháng Chạp năm Giáp Ngọ) 40 hộ nghèo ở 4 xã biên giới Tân Thành, Hưng Phước (Bù Đốp) và Bù Gia Mập, Đắk Ơ (huyện Bù Gia Mập) đã được nhận 40 con bò sinh sản thuộc dự án “Ngân hàng bò”. Riêng 10 hộ ở Phước Thiện (Bù Đốp) sẽ được nhận bò sau tết Nguyên đán khi UBND xã thống nhất về vốn đối ứng.
“NHƯ ĐANG NẰM MƠ”
Gặp cựu chiến binh Huỳnh Văn Đặng (57 tuổi) ở ấp Tân Định, xã Tân Thành trong niềm vui chuẩn bị bốc thăm nhận bò sinh sản, ông xúc động “tôi như nằm mơ”. Ông nói: “Tôi nhập ngũ năm 1976, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và tham gia giải phóng nước bạn Campuchia năm 1979, xuất ngũ năm 1982. Gia đình tôi nghèo do thiếu đất sản xuất...”. Và niềm vui như được nhân lên khi ông Đặng bốc thăm được bò mẹ có bê con đã tròn 3 tháng tuổi.
Chị Phạm Thị Liễu phấn khởi dắt bò về nhà
Cũng như những hộ nghèo khác đến dự buổi lễ bàn giao bò sinh sản, vợ chồng anh Lành Văn Ngoãn, dân tộc Nùng (42 tuổi) - chị Phạm Thị Liễu (40 tuổi) ở ấp Tân Hiệp phấn khởi: “Được Nhà nước hỗ trợ bò, cả nhà tôi mừng quá, suốt đêm không ngủ được”. Năm 1988, anh Ngoãn theo cha mẹ từ biên giới phía bắc Lạng Sơn vào Tân Thành lập nghiệp. Chị Liễu theo chị gái từ Hải Phòng vào biên giới Tân Thành để đi làm mướn. Vợ chồng nghèo gặp nhau gom góp tiền làm thuê mua được 3 sào đất trồng điều. Kinh tế khó khăn nhưng họ rất cố gắng cho 3 con đến trường. Có con bò làm lưng vốn để vượt nghèo, vợ chồng anh Ngoãn dự định sẽ kiếm thêm cỏ ở các bưng cho bò ăn, vượt qua khó khăn của mùa khô miền Đông. Anh Ngoãn, chị Liễu phấn khởi khi bốc thăm và nhận được bò mẹ đang mang thai.
Khổ nhất là bà Nguyễn Thị Hồng (61 tuổi) ở ấp Tân Hiệp. Cả cuộc đời bà là “bể khổ”. Quê Tây Ninh, năm 1986 chồng mất vì bạo bệnh, bà Hồng dắt 6 người con lên lập nghiệp ở Tân Thành. Nay bà lại phải gánh nặng nuôi 4 cháu ngoại vì các con gái hôn nhân đổ vỡ đã đi làm ăn xa. Mấy bà cháu phải sống nhờ vào làm thuê và chẻ hạt điều. Những ngày cận tết rất khó khăn nhưng bà Hồng cố gắng xoay được 5 triệu đồng để có vốn đối ứng dắt bò mẹ về nhà.
GIẢI PHÁP XÓA NGHÈO HIỆU QUẢ
Đây là chương trình thuộc dự án “Ngân hàng bò sinh sản” hỗ trợ hộ nghèo trên biên giới, do Tổng công ty phân bón hóa chất - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tài trợ 50 con cho 2 huyện biên giới Bù Đốp, Bù Gia Mập. Mỗi con trị giá 15 triệu đồng, trong đó vốn tài trợ 8 triệu đồng, còn lại là vốn đối ứng của xã và gia đình (tùy điều kiện các xã, gia đình bỏ thêm 4-5 triệu đồng).
Theo hợp đồng ký kết giữa hộ gia đình (bên B) và hội chữ thập đỏ huyện (bên A): Khi bò mẹ đẻ lứa đầu tiên, bên B nuôi bê con từ 6 tháng đến 1 năm, sau đó bàn giao bê cho bên A. Hộ nghèo thứ 2 nhận nuôi bê sẽ trả lại 80% vốn đối ứng cho bên B. Như vậy, nếu hộ nghèo đối ứng 5 triệu đồng sẽ nhận lại 4 triệu đồng của hộ nhận bê và được bò mẹ.
Rút kinh nghiệm từ nhiều chương trình hỗ trợ bò cho hộ nghèo, dự án “Ngân hàng bò sinh sản” ở các xã được phân bổ sẽ cùng gia đình trực tiếp tìm nguồn bò cỏ tại các trang trại trên địa bàn tỉnh. Bò khi được bàn giao là những con đã được hai bên thống nhất chọn (người bán và các xã, gia đình). Ngày bàn giao đàn bò đã được tiêm chủng giao tận tay cho các gia đình. Nhờ đó, chất lượng đồng đều, không dịch bệnh.
Trong buổi lễ bàn giao bò sinh sản diễn ra tại UBND xã Tân Thành, bà Bùi Thị Thanh Hương, đại diện nhà tài trợ chia sẻ: “Với cách làm chặt chẽ, có trách nhiệm của hội chữ thập đỏ và UBND các xã, dự án bò sinh sản nhất định sẽ mang lại hiệu quả. Mong người nghèo trên biên giới bớt khổ. Đó cũng là mục đích, ý nghĩa hoạt động nhân đạo từ thiện của doanh nghiệp”.
P.Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026