Giữ xe vào “vụ”…
Anh Lê Trung Trí, Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố khu phố Tân Bình, thị xã Đồng Xoài cho biết: Nhận thấy địa điểm ngõ vào chợ đường 20 (gần tiệm vàng Kim Hương) hàng năm vào dịp tết luôn bị ùn tắc giao thông, mất an ninh trật tự do nhiều tụ điểm buôn bán phát sinh, tổ đã mạnh dạn đề xuất với UBND thị xã xin lập chốt giữ xe. Mục đích là để giải tỏa việc lấn chiếm lòng, lề đường cho người dân đi lại. Thời gian hoạt động từ 13 đến ngày 17-2 (tức 25 đến 29 tháng Chạp). Mỗi ngày, tổ anh giữ được trên 300 lượt xe, do nhiệm vụ chủ yếu là giữ an ninh trật tự cho chợ, hướng dẫn người dân đi đúng đường giao thông, tránh ùn tắc.
Anh Nguyễn Văn Phú ở điểm giữ xe Trung tâm thương mại Phú Riềng đang giúp khách chất đồ lên xe
Qua quan sát của phóng viên, trong những ngày cao điểm giáp Tết Nguyên đán, tại khu vực gần chợ Đồng Xoài có khoảng 10 điểm giữ xe. Trong đó, điểm chính ở chợ Đồng Xoài, còn lại là các điểm giữ phát sinh của người dân có nhà ở gần chợ tranh thủ kiếm thêm thu nhập. Các điểm này dù là điểm giữ chính hay phát sinh đều tăng giá 10.000 đồng/chiếc, vượt 5.000 đồng so với mức bình quân quy định.
Có quy định nhưng chưa quản lý chặt
Việc tăng và ép giá giữ xe chỉ xảy ra với chợ lớn, nhu cầu mua sắm nhiều; còn những chợ ở huyện, xã vùng sâu, xa vẫn chấp hành đúng giá quy định. Chợ xã Long Hà (Bù Gia Mập) giá giữ xe 3.000 đồng/chiếc; Trung tâm thương mại Phú Riềng (Bù Gia Mập) giá giữ xe 5.000 đồng/chiếc (chênh lệch 2.000 đồng so với ngày thường)... Riêng chợ Đồng Xoài 10.000 đồng/chiếc (chênh lệch 7.000 đồng so với ngày thường).
Anh Nguyễn Văn Phú, giữ xe ở Trung tâm thương mại Phú Riềng cho biết: Năm nào ở đây cũng thu 5.000 đồng/chiếc xe máy theo đúng quy định của UBND xã đề ra. Biết có chỗ thu cao hơn nhưng mình vẫn giữ đúng giá vì còn làm ăn lâu dài.
Những ngày giáp tết, anh huy động 6 người trong gia đình và thuê thêm 3 người để trông xe. Chỉ trong buổi sáng ngày 29 tết, bãi xe của gia đình anh nhận trông giữ trên 300 lượt xe. “Năm nay lượt xe giảm khoảng 20% so với năm trước, do kinh tế của người dân gặp khó khăn, ít mua sắm” - anh Phú cho biết.
Điểm giữ xe của Tổ bảo vệ dân phố khu phố Tân Bình phân làn xe làm hai chiều nhằm giảm ùn tắc giao thông khu vực chợ Đồng Xoài
Theo mức giá quy định chung cho ngày tết, mỗi chiếc xe máy khi vào bãi trông giữ là 5.000 ngàn đồng, nhưng đa số các điểm giữ xe tự phát, thậm chí cả bãi xe cố định cũng tự ý tăng lên 10.000 đồng.
Chị Nguyễn Thị Luyến ở phường Tân Bình cho biết: Do nhu cầu mua sắm nên có ngày tôi phải vào chợ 3 lần, mất khoảng 30.000 đồng tiền giữ xe, chênh lệch quá nhiều so với ngày thường.
Box: “Trung bình một điểm giữ xe mỗi ngày tết giữ khoảng 500 chiếc, thu khoảng 5 triệu đồng, ngày thường chỉ 600 ngàn đồng” - một thầu điểm giữ xe cho biết.
Vấn đề giành khách gửi xe cũng thường xuyên xảy ra, gây mất trật tự tại các điểm giữ xe. Anh Hoàng Văn Tấn ở xã Tiến Thành bức xúc: “Năm nào cũng xảy ra tình trạng giành giật khách. Chỉ vì thêm hoặc bớt một chiếc xe mà các chủ giữ xe có những hành động, lời lẽ khiếm nhã với nhau. Phải nhờ đến sự can thiệp của ban quản lý chợ mới giải quyết được”.
Ngọc Bích - Đoàn Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026