Thứ 4, 05/11/2025 07:59:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:14, 20/02/2015 GMT+7

Tiến sĩ Hoàng Hải Hiền tài năng sáng tạo trẻ

Thứ 6, 20/02/2015 | 08:14:00 579 lượt xem
BP - Tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ nhưng tiến sĩ Hoàng Hải Hiền (33 tuổi), giảng viên khoa Công nghệ hóa học, Trường cao đẳng Công nghiệp cao su Bình Phước đã tạo được nhiều dấu ấn trong ngành cao su và hội thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật các cấp. Từ những sáng tạo của thầy giáo trẻ Hoàng Hải Hiền đã tiết kiệm không nhỏ chi phí sản xuất cho nhiều doanh nghiệp và khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong sinh viên.

5 năm công tác tại Trường cao đẳng Công nghiệp cao su, thầy Hoàng Hải Hiền đã để lại dấu ấn nghiên cứu khoa học trong 9 công trình, tích cực viết giáo trình và gửi bài các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước.

Tại Festival Sáng tạo toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, đề tài: “Nghiên cứu chế tạo sợi dây cao su dẫn điện trên cơ sở cao su thiên nhiên” do thầy Hoàng Hải Hiền chủ nhiệm đã được tôn vinh trong top 5 đề tài xuất sắc. Hiện nghiên cứu này đang trong giai đoạn chuyển giao công nghệ và được nhiều đơn vị quan tâm, như Công ty dép 175 của quân đội, các công ty cao su của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, đơn vị sản xuất vật liệu nổ, vật liệu màng...

4 lần được Trung ương đoàn tặng bằng khen, 3 lần được xướng tên tác giả có giải xuất sắc trong Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc và nhiều lần đoạt giải cao tại cuộc thi sáng tạo khoa học các cấp, thầy Hoàng Hải Hiền đang trở thành tấm gương tiêu biểu trong sáng tạo khoa học - kỹ thuật của tỉnh.


Trong Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ VII, thầy Hiền (giữa) được vinh danh ở top 5 sản phẩm xuất sắc nhất

Dấu ấn sáng tạo khoa học

Sinh ra trong gia đình có truyền thống sư phạm ở Diễn Châu (Nghệ An), từ nhỏ Hoàng Hải Hiền đã luôn khát khao khám phá khoa học. Từ những năm học phổ thông, thầy Hiền luôn tìm tòi và sáng tạo ra những sản phẩm phục vụ việc học. Từ những năm 2005-2007, thầy Hiền được nhiều người biết đến với nghiên cứu “Thành phần tinh dầu lá và quả cây hắc châu nhiều hoa” hay “Tách và xác định cấu trúc một số hợp chất trong thân cây lõi tiền”. Đó là những trải nghiệm đầu tiên để thầy tiến bước vào con đường sáng tạo khoa học - kỹ thuật.

Năm 2008, tốt nghiệp thạc sĩ, thầy Hiền về công tác tại khoa Công nghệ hóa học của Trường cao đẳng Công nghiệp cao su Bình Phước. Tại đây, thầy Hiền tiếp tục được tạo điều kiện nuôi dưỡng niềm đam mê sáng tạo khoa học - kỹ thuật. Những sáng tạo của thầy đã được chuyển giao công nghệ ứng dụng hiệu quả tại nhà trường và các đơn vị, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh.

Thầy Hiền cho biết: Từ trước đến nay, quá trình trộn mẫu thí nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu thường diễn ra trên máy trộn hở (máy cán) với độ an toàn không cao. Nhiều trường hợp trong quá trình thực hiện bị tai nạn mất ngón tay, các dị vật bị cuốn vào giữa các trục cán... Đầu tư máy đùn trục vít phục vụ thí nghiệm phải nhập khẩu từ nước ngoài, vốn đầu tư lớn. Mặt khác, máy trộn hở thiết kế công suất lớn, tiêu tốn nhiều năng lượng, tiếng ồn lớn và người vận hành  hứng chịu bụi hóa chất do quá trình trộn tạo ra ảnh hưởng đến người sử dụng, chất lượng mẫu trộn không đồng nhất, tiêu tốn thời gian và làm tính chất của mẫu chế tạo thay đổi... Từ những lý do đó, chúng tôi đã thiết kế và chế tạo thành công “Máy trộn kín đa năng phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học”. Máy trộn được đưa vào ứng dụng tại Trường cao đẳng Công nghiệp cao su Bình Phước đã tiết kiệm 400 triệu đồng chi phí mua sắm và đem lại hiệu ứng cao trong giảng dạy. 

Chắp cánh đam mê cho học trò

Cô Trương Thị Hồng, Phó khoa Công nghệ hóa học cho biết: Thầy Hiền không những năng động, sáng tạo trong việc nghiên cứu khoa học công nghệ, tích cực viết giáo trình mà còn nhiệt tình hướng dẫn nhiều sinh viên phát huy niềm đam mê sáng tạo khoa học - kỹ thuật.

Năm 2011, thầy Hiền đã cùng sinh viên Trần Đình Đại nghiên cứu và chế tạo thành công keo dán gỗ kỵ nước từ xốp phế thải. Nghiên cứu này đã đạt giải nhì tại hội thi Sáng tạo kỹ thuật thị xã Đồng Xoài và tỉnh Bình Phước năm 2010-2011. Nghiên cứu còn được tôn vinh trong Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ IV tổ chức tại thành phố Huế. Hiện nghiên cứu này đã được chuyển giao công nghệ cho một số công ty sản xuất keo dán trên địa bàn miền Đông Nam bộ và TP. Hồ Chí Minh.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy Hiền, đề tài “Chế tạo vật liệu trang trí cốt hạt thủy tinh phế thải” của nhóm học trò Đỗ Văn Dũng và Lành Văn Huấn đã đoạt giải nhất tại hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Hớn Quản, giải nhì tại hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước năm 2012-2013. Dưới sự hỗ trợ của thầy Hiền, nghiên cứu “Chế tạo các sản phẩm cao su dân dụng và công nghiệp từ cao su phế thải” của sinh viên Lê Thị Kim Ngân cũng đoạt giải nhất tại hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Bù Gia Mập năm 2012-2013.

Chia tay tiến sĩ trẻ đầu tiên của Trường cao đẳng Công nghiệp cao su Bình Phước, chúng tôi chúc cho những ấp ủ nghiên cứu các đề tài của thầy Hiền sớm thành hiện thực để góp phần xây dựng quê hương Bình Phước ngày một phát triển.

C.Liên

 

  • Từ khóa
50972

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?