BP - Năm 2014 có thể khẳng định là năm khó khăn nhất đối với ngành cao su Việt Nam. Đó là giá bán mủ cao su rất thấp. Cụ thể, năm 2011 giá bán mủ cao su bình quân toàn tập đoàn trên 91,6 triệu đồng/tấn, năm 2012 giá bán là 62,7 triệu đồng/tấn, hết năm 2013 xuống còn 51,8 triệu đồng/tấn, năm 2014 còn 35 triệu đồng/tấn, giảm 32,44% so với kế hoạch năm 2013. Năm 2014 khép lại, kết quả sản xuất - kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đạt được tương đối khả quan, làm lòng người ấm áp trở lại, như sắc vàng lá cao su trút xuống để tạo trên mình màu xanh cao su bạt ngàn, đầy sức sống chào đón xuân về.
Đến hết năm 2014, toàn tập đoàn đã có hơn 400.000 ha cao su kinh doanh và kiến thiết cơ bản. Cây cao su do tập đoàn trồng đã có mặt trên 22 tỉnh, thành trong cả nước, từ miền Đông Nam bộ đến Tây Nguyên, dọc theo các tỉnh miền Trung, vùng Tây Bắc và Đông Bắc của Tổ quốc. Không những thế, cây cao su tập đoàn đầu tư tại Lào và Campuchia đã mang lại hiệu quả rất đáng khen ngợi, tô thắm thêm tình hữu nghị, đoàn kết giữa ba nước trên bán đảo Đông Dương là Việt Nam, Lào và Campuchia. Năm 2014, toàn tập đoàn đã khai thác được 267.000 tấn cao su quy khô, tiêu thụ cao su được 335.000 tấn. Tổng doanh thu ước đạt 23.000 tỷ đồng, tổng lợi nhuận 2.500 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 1.800 tỷ đồng. Với khoảng 120.000 cán bộ, công nhân viên có mức lương bình quân hơn 5 triệu đồng/người/tháng.
Tổng giám đốc Tập đoàn cao su Việt Nam Trần Ngọc Thuận tại buổi lễ mở miệng vườn cây của Công ty cao su Phú Riềng
Niềm xúc cảm trào dâng khi chúng tôi dự buổi lễ gặp mặt thân mật dịp cuối năm với các cán bộ hưu trí. Hình ảnh lãnh đạo ngành cao su như ông Trần Ngọc Thuận, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy kiêm Tổng giám đốc tập đoàn và ông Võ Sỹ Lực, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn ôm hôn, bắt tay thân thiết các vị lão thành cách mạng mới thấy hết được tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn, phát huy truyền thống cha truyền con nối giữa những mái đầu bạc phơ với những mái đầu xanh, con người xích lại bên nhau để tạo nên những mùa Xuân đầm ấm, đầy nghĩa tình.
Đến với những đơn vị thành viên tập đoàn trước tết, chúng tôi dự lễ tổng kết năm 2014 mới thấy hết được sự cố gắng, phấn đấu không ngừng để kết quả sản xuất - kinh doanh, lương của người lao động phải đảm bảo tuy có giảm so với năm trước do giá bán năm 2014 giảm hơn 31% so với cùng kỳ. Công ty cổ phần cao su Tây Ninh là một minh chứng điển hình: Để tạo thu nhập lương công nhân cao, công ty đã phấn đấu đưa năng suất vườn cây đạt 2.333kg/ha, đạt cao nhất trong các đơn vị của tập đoàn. Trong năm, công ty đã chế biến được 13.039 tấn cao su các loại, tiêu thụ 12.016 tấn, tạo tổng doanh thu gần 600 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 156 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 73 tỷ đồng. Toàn công ty có hơn 2.630 cán bộ, công nhân viên với mức lương đạt bình quân gần 6,6 triệu đồng/người/tháng, thưởng tết bình quân 9,2 triệu đồng/người. Trong một năm giá cao su giảm rất sâu, với thành tích mà công ty đạt được như trên rất đáng được khen ngợi.
Công ty cổ phần cao su Đồng Phú với 7.321 ha cao su kinh doanh đã khai thác được 16.144 tấn mủ quy khô, năng suất vườn cây đạt bình quân 2.230kg/ha (chỉ đứng sau Công ty cổ phần cao su Tây Ninh). Trong năm, công ty đã tiêu thụ nội địa và xuất khẩu 20.574 tấn cao su các loại, tạo tổng doanh thu 965 tỷ đồng, tổng lợi nhuận 240 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 110 tỷ đồng. Với 4.034 cán bộ, công nhân viên, thu nhập lương đạt xấp xỉ 6 triệu đồng/người/tháng.
Thành công trong năm 2014 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam còn ở vấn đề chế biến gỗ. Năm 2014, sản lượng gỗ ước đạt 705.000m3, tạo tổng đạt doanh thu 4.950 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2013. Công nghiệp sản xuất găng tay y tế xuất khẩu đạt 1.440 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2013, cho thuê đất tại các khu công nghiệp đạt 240 ha, doanh thu đạt trên 1.100 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2013. Đây là tiền đề để tập đoàn thực hiện thành công kế hoạch Nhà nước giao cho năm 2014.
| Mùa Xuân năm Ất Mùi đến với mọi người, mọi nhà trên đất nước Việt Nam. Hòa cùng sắc xuân tràn ngập khắp phố phường, làng quê là bạt ngàn những cánh rừng cao su đổ lá vàng để khoác lên mình màu xanh tươi non, đâm chồi nảy lộc chào đón xuân về. Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, đơn vị chủ lực, đầu tàu ngành cao su kết thúc năm 2014 với biết bao sóng gió, gian truân, giá mủ cao su hạ xuống thấp nhất trong vòng một thập kỷ qua. Trong khó khăn khẳng định ý chí, sự cầm cân nẩy mực của lãnh đạo ngành cao su và các đơn vị thành viên. Kết thúc năm 2014, sản xuất - kinh doanh đạt được tương đối khả quan, báo hiệu tín hiệu tốt lành sẽ đến với cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam năm 2015. |
Trước tết, từ lãnh đạo tập đoàn, các đơn vị thành viên tổ chức thăm hỏi, chúc mừng, tổ chức giao lưu với các đơn vị về văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trong dịp xuân Ất Mùi sắp gõ cửa mọi nhà, tạo không khí tươi vui, đầm ấm. Lãnh đạo các tỉnh có cao su, từ miền Đông Nam bộ đến Tây Nguyên, các tỉnh miền Trung và vùng núi phía Bắc luôn đánh giá cao việc phát triển, định hình cây cao su trên các vùng đất, làm đổi thay bộ mặt kinh tế - xã hội địa phương theo hướng giàu và đẹp. Trong thời khắc tết Ất Mùi 2015, có dịp về thăm lại các vùng đất cao su mới thấy một không khí vui tươi, khí hậu trong lành hòa với những cành mai, cành đào ngày tết trong các gia đình công nhân cao su.
Điểm nhấn, tạo ấn tượng mạnh mẽ, đầy xúc động là hình ảnh Chủ tịch Công đoàn cao su Việt Nam Phan Mạnh Hùng dự lễ trao quà cho 300 công nhân nghèo thuộc khối công nghiệp, dịch vụ tập đoàn không có điều kiện về quê ăn tết được tổ chức tại Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An vào ngày 4-2-2015 (tức ngày 16-12 năm Ất Mùi) với mỗi phần quà là 1,2 triệu đồng mới thấy hết được tâm thức, tấm lòng của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam hướng tới, tạo cho những mùa Xuân cao su ấm áp như chủ đề “Xuân ấm áp” Công đoàn cao su Việt Nam tổ chức từ tết Giáp Ngọ 2014. Được biết, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Công đoàn Cao su Việt Nam vẫn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo tết cho công nhân lao động. Theo kế hoạch, công đoàn sẽ chi 2.232 tỷ đồng, tổ chức 4 đoàn công tác đi các vùng sâu, xa tặng quà công nhân lao động nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, có công với cách mạng với mỗi suất là 1 triệu đồng. Món quà không lớn nhưng là nghĩa tình, san sẻ với tấm lòng “lá lành đùm lá rách”...
Với những người làm báo, chúng tôi đã hàng chục năm nay theo dõi viết bài, làm phóng sự về những cái hay, kết quả tốt đẹp ngành cao su đạt được, làm giàu cho đất nước, cuộc sống công nhân lao động luôn đủ đầy, nhiều niềm vui, ước vọng. Con đường phía trước, nhất là năm 2015 khó khăn còn chồng chất, cao su cung vẫn vượt cầu, giá cao su có thể vẫn chững lại hoặc có thể tăng lên, song Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam - đơn vị chủ lực của ngành cao su đã chủ động mọi phương án từ trước: Tiếp tục kế hoạch thoái vốn, cổ phần hóa một số đơn vị để tạo thêm vốn, thâm canh tăng năng suất, đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng từ gỗ, mủ cao su, tìm thị trường, phương hướng mới để xuất khẩu cao su... Chắc chắn với một phương hướng được hoạch định vững chắc, mạnh mẽ, kế hoạch đặt ra cho ngành cao su năm 2015 sẽ gặt hái được những thành công tốt đẹp, như sắc tươi của mai vàng, đỏ thắm của những cành đào hòa cùng không khí trong lành tạo nên những mùa Xuân cao su luôn làm đẹp lòng người.
Thanh La

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026