
Ông Nguyễn Thanh Phú (giữa), Trưởng ban điều hành dự án, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trao đổi với chuyên gia Nhật Bản tại công trường
Mặc dù chỉ đang ở giai đoạn đào đất nhưng lực lượng kỹ sư, cán bộ thuộc ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và công nhân thuộc Tổng công ty Trường Sơn, Công ty cổ phần công trình ngầm Vinavico... luôn có mặt và tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi để thực hiện công trình đúng kế hoạch.
Thác mơ mùa xuân mới
Mùa Xuân năm nay trên dòng sông Bé - nơi Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng xây dựng vui và sôi động hơn hẳn những năm trước. Tháng 7-2014, dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng được nhấn nút khởi công. Đây là công trình thủy điện mở rộng kiểu mẫu, mang nhiều kỳ vọng của Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Đến dự và chia vui cùng cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trong ngày khởi công, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Việc tăng thêm công suất 75MW từ nhà máy mở rộng, cộng với 150MW hiện hữu sẽ nâng tổng công suất của thủy điện Thác Mơ lên 225MW. Sản lượng điện bình quân hàng năm của Nhà máy thủy điện Thác Mơ hiện hữu và mở rộng sau khi hoàn thành đi vào vận hành dự kiến đạt 738 triệu kWh/năm. Qua đó sẽ giảm bớt tình trạng thiếu điện hiện nay, góp phần quan trọng vào phát triển năng lượng, kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của đất nước nói chung và các tỉnh Nam bộ nói riêng.
Nở mầm phát triển
|
Dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng được Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho vay ưu đãi. Tổng mức đầu tư của dự án là 1.588 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA chiếm 85%, còn lại 15% là vốn đối ứng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Dự án bao gồm các hạng mục chính: kênh dẫn vào, cửa lấy nước, đập vai, đường ống áp lực ngầm, nhà máy thủy điện, kênh xả và một ngăn lộ trên trạm phân phối. Công trình mở rộng sử dụng chung lưu vực và hồ chứa của nhà máy hiện hữu, do đó tiết kiệm được nhiều chi phí đầu tư. |
Cùng các kỹ sư của Ban quản lý dự án nhà máy, chúng tôi đi giữa công trường tràn ngập nắng và gió. Những chiếc xe ben, xe cuốc ra vào tấp nập, cùng hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân hết lòng vì công việc. Sắc xuân trải dài trên khắp công trường tạo nên bầu không khí vui tươi và làm dịu đi cái nóng bức.
Kỹ sư Nguyễn Văn Hải, Công ty xây dựng 470, thuộc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, cho biết: Công ty có 40 kỹ sư, công nhân đang tham gia công trình. Với 15 xe ôtô, 6 máy đào, 4 máy ủi, chúng tôi đang tập trung đào đất sét cao trình 216. Chúng tôi đang làm việc hết công suất để đạt đúng lộ trình của dự án.
Thác Mơ mở rộng là dự án thủy điện mở rộng đầu tiên tại Việt Nam. Tham gia quản lý dự án Công ty thủy điện Thác Mơ có 10 kỹ sư thường trực phối hợp các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm của Ban quản lý dự án thủy điện 6 (Tập đoàn công nghiệp Điện lực Việt Nam). Đơn vị tư vấn giám sát là liên danh JPower và Nippon Koei Nhật Bản. Nhờ vậy, trong quá trình thực hiện dự án đã giảm thiểu được rủi ro, đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình.
Tiếp cận quy trình dự án ODA theo quy chuẩn quốc tế là một thách thức và cũng là cơ hội để các cán bộ, kỹ sư Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ khẳng định mình, vươn lên nắm bắt, làm chủ các quy trình quản lý tiên tiến, phù hợp quy chuẩn quốc tế. Với truyền thống 20 năm vận hành sản xuất điện, công ty tự tin sẽ thực hiện dự án đảm bảo an toàn, chất lượng với tiến độ nhanh, hiệu quả cao nhất, sớm đưa công trình vào vận hành sản xuất điện, tạo đà cho những bước phát triển tiếp theo, vươn tới tầm cao mà bao thế hệ cán bộ, công nhân viên công ty luôn phấn đấu.
Thanh Nga

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026