Thứ 4, 26/11/2025 22:36:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:54, 13/02/2015 GMT+7

Rơm đắt như “tôm tươi”

Thứ 6, 13/02/2015 | 09:54:00 259 lượt xem
BP - Để có rơm đủ cho 2 con bò ăn trong mùa khô, anh Phạm Văn Toàn ở khu phố Ninh Thành, thị trấn Lộc Ninh (Lộc Ninh) đã về xã Lộc Hưng đặt cọc mua 1 xe máy cày rơm. Những năm trước, giá 1 xe chở tận nhà chỉ khoảng 300 ngàn đồng nhưng nay là 1,2 triệu đồng và phải đặt hàng trước khi lúa đang xanh đòng. Ông Lâm Khon ở ấp 4, xã Lộc Hưng cho biết: Nếu gặt bằng tay thì 2 sào lúa chất được 1 xe máy cày rơm nhưng nay đa phần ruộng đều gặt máy liên hợp nên phải 4-5 sào mới đầy 1 rơ-moóc xe máy cày. Trước đây, gặt xong nông dân chỉ bán được khoảng 200 ngàn đồng/xe (chở về tận nhà là 300 ngàn đồng) thì nay đã tăng lên gấp 4 lần. Bán đắt như “tôm tươi” nên gặt xong là phải gom ngay. Có hộ ruộng nhiều phải cử người canh giữ.


Ở cánh đồng Hoa Lư, ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh (Lộc Ninh) nông dân vừa gặt lúa xong là thu gom hết rơm để bán 

2 năm nay, nhu cầu rơm ở Lộc Ninh, Bù Đốp tăng cao nên nhiều đại lý chở rơm ở miền Tây lên để bán. Cung cao, giá tăng vì ngoài để bò ăn trong mùa khô còn do nông dân dùng trồng tiêu đốt lấy tro bón lót ban đầu và rơm để tủ gốc; phục vụ cho các trại sản xuất nấm. Giá rơm tăng, người trồng lúa có thêm thu nhập bù giá thành sản xuất.                 

P.T

 

  • Từ khóa
50919

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?