
Ảnh minh họa
Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, khi đoàn kiểm tra cơ sở giết mổ heo tại ấp Nam Sơn, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) do bà Trần Thị Kim Yến làm chủ thì nhân viên của cơ sở đã dấu heo chết trong nhà vệ sinh. Toàn bộ nội tạng được đựng trong các thùng nhựa và giữa sàn xi măng rất mất vệ sinh. Làm việc với công an, bà Yến thừa nhận cơ sở không có giấy phép kinh doanh cũng như các giấy tờ kiểm dịch theo quy định.
Tiếp đó, khoảng 8 giờ, đoàn kiểm tra đột xuất tại cơ sở giết mổ heo do ông Nguyễn Vương Đại, ở ấp Bạch Lâm 2, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất làm chủ và phát hiện 3 con heo đang được nhân viên cơ sở chuẩn bị giết mổ, trong đó 2 con đã chết trước đó. Ông Đại khai nhận đã giết mổ heo chết từ 2 năm nay. Heo chết được ông Đại từ một số hộ dân ở địa phương với giá 20.000 đồng/kg về để giết mổ, sau đó đưa đi tiêu thụ tại tỉnh Bình Dương, TPHCM với giá 30.000 đồng/kg.
Nguồn SGGP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026