Thứ 4, 26/11/2025 22:58:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 06:41, 09/02/2015 GMT+7

Xây dựng NTM ở Bù Nho: Chú trọng xóa nghèo và tạo việc làm

Thứ 2, 09/02/2015 | 06:41:00 216 lượt xem
BP - Là xã điểm về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020, nhưng những năm qua, xã Bù Nho (Bù Gia Mập) đã khơi dậy hiệu quả sức dân và phát huy tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có, làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Đến nay, xã đã đạt 11/19 tiêu chí chương trình đề ra.


Trung tâm thương mại Bù Nho - một lợi thế thúc đẩy phát triển kinh tế của xã

Tạo sự đồng thuận trong dân

Bà Nguyễn Thị Liên, Trưởng thôn Tân Hưng cho biết: Thôn hiện có 56 hộ với 275 người. Để giúp nhau giảm nghèo, ngoài tận dụng tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, thôn thành lập các tổ xoay vòng vốn không lãi giúp nhau phát triển sản xuất... Những trường hợp như vợ chồng trẻ chỉ nuôi 2 con nhỏ hay cha mẹ già nhưng các con còn sức lao động không được xét hộ nghèo, tránh tình trạng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Là hộ mới xin thoát nghèo, chị Trần Thị Ngọc ở thôn Tân Hưng bộc bạch: “Trước đây, tôi được thôn hỗ trợ vốn sản xuất, lại được bà con lối xóm giúp đỡ lúc khó khăn. Nay đã có nhà ở, bản thân còn sức lao động và con lớn nên tôi tự ý thức mình phải cố gắng thoát nghèo để có cuộc sống tốt hơn”.

Từng khó khăn, sau vài năm phấn đấu, hộ anh Đỗ Văn Thành ở thôn Tân Hưng cũng vươn lên thành hộ khá. Anh cho biết: “Khi mới về đây lập nghiệp, tôi phải làm đủ nghề kiếm sống. Năm 2010, được xét tặng nhà tình thương và bà con bán thiếu tiền đất nên vợ chồng có nơi ở ổn định. Tôi mạnh dạn vay vốn mở xưởng chế biến điều để nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho người dân trong thôn”.

Không chỉ làm tốt công tác giảm nghèo, xã còn đẩy mạnh phát triển thương mại và tạo việc làm nhờ tận dụng hiệu quả các lợi thế là hai tuyến giao thông chính của tỉnh đi qua và nhiều doanh nghiệp chế biến nông sản đứng chân. Ông Kiều Quang Hồng nói: Có lợi thế và quan tâm đào tạo nghề đúng hướng nên tỷ lệ người có việc làm trong độ tuổi lao động của xã hiện đạt 96,94% (nhiều hơn 6,94% so với bộ tiêu chí đề ra). Thu nhập người dân đồng đều lại huy động hiệu quả nguồn đóng góp của các doanh nghiệp và thực hiện tốt chủ chương hoán đổi đất lấy cơ sở hạ tầng nên nhiều tiêu chí của chương trình NTM thực hiện tương đối thuận lợi.

Bà Nguyễn Thị Liên cho hay: Mỗi khi vận động đóng góp xây dựng hay tạo quỹ giúp nhau phải giải thích rõ ý nghĩa và công khai, minh bạch trong thực hiện, người dân sẽ tự nguyện tham gia. Ngoài nhiệt tình ủng hộ các quỹ giúp nhau, người dân còn tích cực đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi. Minh chứng là thôn vừa sửa chữa xong tuyến đường dài hơn 800m với số tiền gần 100 triệu đồng từ nguồn dân đóng góp. Ông Nguyễn Văn Tính, Trưởng thôn Tân Hiệp I nói: Khi đề ra chủ trương, người dân thấy rõ cái lợi, họ đồng tình ủng hộ. Năm qua, người dân trong thôn đã đóng góp trên 600 triệu đồng cùng Nhà nước nhựa hóa gần 2km đường và sửa chữa các tuyến đã xuống cấp.

Nhiều khó khăn  phía trước

Nhờ tích cực hỗ trợ người dân vay vốn phát triển sản xuất; đẩy mạnh chuyển giao khoa học - kỹ thuật; tăng cường đào tạo nghề, giới thiệu việc làm... đời sống người dân được cải thiện, số hộ khá, giàu ngày càng tăng. Nhiều thôn đã có cách làm hay giúp đỡ gia đình khó khăn vươn lên. Hiện xã chỉ còn 1,99% (66/3.315) hộ nghèo, thấp hơn nhiều so với tiêu chí NTM (7%).

Ông Kiều Quang Hồng, Chủ tịch UBND xã Bù Nho

Ông Kiều Quang Hồng cho hay: Hiện xã đã đạt 11 tiêu chí, nhưng để hoàn thành những tiêu chí còn lại rất khó khăn. Trong đó, giao thông là tiêu chí khó thực hiện nhất. Bởi xã có nhiều tuyến đường đến các cụm dân cư nhỏ lẻ ở xa trung tâm. Không ít tuyến phải qua nhiều suối, khe và đồi dốc, muốn xây dựng đòi hỏi nguồn vốn lớn để làm cầu, cống và mương thoát nước. Xã cũng chưa có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn. Bởi diện tích không đủ theo quy định còn vốn vận động người dân đóng góp mua thêm cũng rất hạn chế. Tiêu chí môi trường cũng gian nan không kém vì diện tích bãi rác đạt chuẩn chưa thu hồi được; việc thu gom rác chủ yếu ở khu trung tâm.

Chia sẻ về việc thành lập các tổ sản xuất, ông Đặng Đình Thư, Chủ tịch Hội nông dân xã nói: Được UBND xã giao nhiệm vụ, chúng tôi đã chủ động phổ biến cho hội viên hiểu, việc thành lập tổ hợp tác không chỉ giúp nông dân chia sẻ kinh nghiệm sản xuất mà còn được hỗ trợ vay vốn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật... và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Tuy nhiên, hiện tiêu chí này vẫn chưa thực hiện được bởi người dân sợ phải đóng góp khi tham gia hoặc mất nhiều thời gian cho họp hành. Để tháo gỡ, sắp tới hội sẽ tổ chức cho một số hộ tiêu biểu đi học tập kinh nghiệm tại các xã làm tốt hình thức này về xây dựng mô hình điểm cho hội viên học tập.  

  Lâm Phương

  • Từ khóa
50878

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?