Thứ 4, 26/11/2025 23:31:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:31, 04/02/2015 GMT+7

Một phụ nữ Bình Phước bị bệnh lạ Kikuchi

Thứ 4, 04/02/2015 | 09:31:00 5,323 lượt xem
BP - Sau gần hai tuần điều trị, đến ngày 28-1, Khoa nội Bệnh viện đa khoa tỉnh đã có kết luận cuối cùng về trường hợp bệnh lạ xuất hiện lần đầu tiên tại Bình Phước. Đó là bệnh Kikuchi hay còn có tên gọi là viêm hạch bạch huyết hoại tử tăng mô bào. Rất may, bệnh nhân đã được chẩn đoán đúng bệnh nên có điều trị phương pháp phù hợp và thoát khỏi tử thần.


Hiện nay sức khỏe của chị Thị Út đã bình phục

Bệnh viêm hạch bạch huyết hoại tử tăng mô bào được ghi nhận là gây sốt kéo dài. Bệnh gặp phần lớn ở nữ giới trẻ người châu Á và kèm với bệnh hạch bạch huyết toàn thân. Bệnh thường chẩn đoán bằng sinh thiết hạch.

Xuất hiện lần đầu ở bình phước

“Đây là căn bệnh xuất hiện lần đầu tiên tại Nhật Bản vào năm 1972, do bác sĩ người Nhật tên là Kikuchi phát hiện và điều trị thành công. Từ đó, căn bệnh này được lấy tên gọi Kikuchi. 17 năm công tác trong ngành y, đây là lần đầu tiên tôi thấy bệnh Kikuchi xuất hiện ở Bình Phước và cũng chưa từng thấy báo cáo ở Việt Nam”.

Bác sĩ Nguyễn Đăng Trình, Phó khoa nội Bệnh viện đa khoa tỉnh

Chiều 16-1, Khoa nội, Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp nhận bệnh nhân Thị Út (1976), dân tộc Xêtiêng, ở xã Lộc Hòa (Lộc Ninh) trong tình trạng sốt kéo dài, nôn ói, da tái, không đi được, cổ trái có hạch sưng to và giảm bạch cầu máu. Trước đó, Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Ninh điều trị một thời gian và cho kết luận chị Thị Út bị viêm hạch cổ trái.

Bác sĩ Nguyễn Đăng Trình, Phó khoa nội trực tiếp điều trị bệnh nhân Thị Út cho biết: Khi tiếp nhận bệnh nhân với những triệu chứng lạ, tôi rất khó chẩn đoán được tên bệnh. Vừa điều trị theo kinh nghiệm 17 năm trong nghề y vừa nghiên cứu các nguồn tư liệu chuyên ngành, internet và hỏi một số chuyên gia đầu ngành về y tế, chúng tôi mới chẩn đoán lâm sàng được căn bệnh chị Út mắc phải. Đó là một căn bệnh lạ, có tên là Kikuchi (tên tiếng Việt là viêm hạch bạch huyết hoại tử tăng mô bào). Ngay sau đó, chúng tôi lấy mẫu gửi về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) để có kết luận chính xác.

Ngày 28-1, Bệnh viện Chợ Rẫy gửi kết quả giải phẫu bệnh cho Bệnh viện đa khoa tỉnh với kết luận cuối cùng: “Bệnh nhân Thị Út bị hạch viêm hoại tử phù hợp hạch viêm Kikuchi. Mẫu mô hạch cho thấy hình ảnh hoại tử, xâm nhập lymphô bào và bạch cầu đa nhân trung tính”.

Bác sĩ Trình cho biết thêm: Bệnh Kikuchi thường xảy ra ở phụ nữ ngoài 30 tuổi nhưng vẫn có thể xuất hiện ở trẻ em và người già. Bệnh thường có biểu hiện sốt kéo dài, nôn ói, bỏ ăn, sụt cân nhanh, khó đi lại và có xuất hiện hạch. Cho đến nay, các bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao xuất hiện bệnh Kikuchi ở Bình Phước.

Sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục 

Bác sĩ Nguyễn Đăng Trình nói: Đối với ca bệnh Thị Út thì việc khó khăn nhất là chẩn đoán lâm sàng. Bên cạnh đó, thiếu cơ sở vật chất thực hiện những xét nghiệm miễn dịch và không có giải phẫu bệnh nên phải gửi mẫu về Bệnh viện Chợ Rẫy đã làm chậm tiến độ điều trị. Sau khi xác định được loại bệnh, việc điều trị dễ dàng hơn.

Điều trị ca bệnh này, bác sĩ Trình đã lựa chọn sử dụng Corticoid liều trung bình và nuôi dưỡng bệnh nhân bằng đường tim mạch (chỉ truyền mạch). Sau 2 tuần điều trị, hiện sức khỏe của bệnh nhân Thị Út đã hồi phục được 70%. Lượng bạch cầu tăng lên 2.700mm3, gấp hơn hai lần chỉ số bạch cầu lúc mới nhập viện (lúc nhập viện, lượng bạch cầu trong cơ thể Thị Út chỉ đạt 1.200mm3/4.000-10.000mm3) và hiện chị Thị Út đã ăn được cháo.

Anh Điểu Ngớ, chồng chị Thị Út cho biết: “Thường ngày vợ tôi rất khỏe và đi làm thuê cỏ mì, hồ tiêu. Nhưng sau khi bị sốt liên tục, không ăn được, người yếu đi thì vợ tôi không đi lại được và sụt ký rất nhanh (từ 47kg sụt xuống còn khoảng 36kg). Hiện vợ tôi đã ăn được cháo và sức khỏe tạm ổn nên chúng tôi xin bác sĩ cho về nhà điều trị. Vì nhà quá nghèo, chúng tôi không đủ trả viện phí. Bác sĩ cũng cho số điện thoại để chúng tôi liên hệ khi vợ có biểu hiện khác lạ”.  

 Cẩm Liên

  • Từ khóa
50832

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?