Thứ 4, 26/11/2025 23:25:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:30, 04/02/2015 GMT+7

Facebook và những chuyện “không giống ai” của giới trẻ

Thứ 4, 04/02/2015 | 07:30:00 429 lượt xem
BP - Cùng với cả thế giới, ở Bình Phước, trào lưu sử dụng facebook khá phổ biến với đủ mọi tầng lớp, thành phần, độ tuổi: học sinh, sinh viên, công chức, công nhân, viên chức, giới kinh doanh... và càng phát triển rầm rộ trong nhiều năm trở lại đây. Lợi ích của facebook đem lại là không thể phủ nhận, nhưng trên cộng đồng facebook cũng xuất hiện nhiều câu chuyện dở khóc dở cười.


Clip 2 nữ sinh đánh nhau đăng trên trang facebook “hội những người thích xem 9x đánh lộn - Ảnh chụp từ màn hình trang facebook

Đăng like gây sốc

Anh Phan Văn Tới, một chuyên gia vi tính ở thị xã Đồng Xoài cho biết: “Chỉ cần vài phút lướt web trên mạng facebook, chúng ta dễ dàng bắt gặp những dòng chia sẻ trạng thái status (một tính năng đăng tải thông tin của facebook cấp cho người dùng) với nhiều câu gây sốc, lố bịch, ồn ào nhằm câu like (để người khác bấm thích). Kiểu như là: “Cuộc đời còn dài tương lai còn khốn nạn, dòng người vẫn đi dòng chó vẫn sủa”; “Tuổi học sinh không yêu là tốt - Yêu vào rồi cái dốt lộ ra - Ngồi trong lớp nghĩ đến người ta - Bài kiểm tra toàn 3 với 4 - Học là lợi, yêu là hại - Vừa học vừa yêu thì quả là lợi hại...”.

“Dường như phát ngôn gây sốc đang trở thành mốt của bạn trẻ sử dụng facebook. Chỉ sau vài giờ đăng tải, những câu kiểu nói trên đã thu hút lượng lớn người dùng facebook khác bấm thích, bình luận nhằm thể hiện sự khoái chí, đồng hội đồng thuyền...” - Đỗ Thế Sơn, một bạn trẻ dùng facebook cho biết.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều bạn trẻ dùng facebook không ý thức được những nội dung hay - dở, tốt - xấu; hoặc hiểu là không nên đăng nhưng vẫn cố tình bấm thích, bình luận ủng hộ. Hành động cẩu thả, dễ dãi ấy vô tình cổ súy cho những nội dung tiêu cực mang tính bạo lực, chửi đổng... và báo động sự xuống cấp trong văn hóa ứng xử của một số bạn trẻ.

Những câu nói kiểu “không nên” dễ dàng bắt gặp trên facebook: “Chiều nay gặp mày việc đầu tiên là tao sẽ bóp cổ mày, đợi mà coi (trên tường facebook của Quỳnh Anh N.); ĐM cái lũ bán sim số đẹp đừng có tag (đính/dán) vào facebook bà mày nữa nha (trên tường facebook của V.D.Chu Thị); “Học sinh là thuyền/Tình yêu là biển/Phụ huynh không có quyền/Cấm thuyền và biển (trên tường facebook của Nguyễn N)... Điều đáng nói là có một lượng lớn “độc giả” bấm thích và bình luận a dua. Thậm chí một số bạn trẻ còn lập trang của nhóm người cùng sở thích với tên gọi “Hội những người thích xem 9x đánh lộn”, đăng tải vô số clip học sinh đánh nhau và tính đến ngày 29-1, có 482 người bấm thích trang này.

Chuyện dở khóc dở cười

Cô Đào Thị Phương, giáo viên dạy Văn Trường THPT Trần Phú (Hớn Quản) chia sẻ: “Bên cạnh những phát ngôn gây sốc, các bạn trẻ thế hệ 9X, 10X còn bộc lộ những yếu kém về lối hành văn, chính tả và ưa dùng ngôn ngữ viết tắt, ký hiệu vô tội vạ trên facebook. Điều này ít nhiều đã ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh, trong sáng của tiếng Việt. Hậu quả lâu dài là các em dùng sai từ, ngữ pháp tiếng Việt mà không biết”.

Để minh chứng điều này, chúng tôi trích đăng một số câu nói sử dụng ngôn ngữ teen, viết tắt của một số bạn trẻ dùng facebook: “Song o tren doi ban tki wa it ma bè tki wa nkiu (tạm dịch “sống ở trên đời bạn tri kỷ quá ít mà bè tri kỷ quá nhiều”), “Hum ni gặp ex of m tại wan café” (tạm dịch “hôm nay gặp em xã của mày tại quán cà phê”). Và những câu sai chính tả, lỗi hành văn kiểu như thế này vẫn được các bạn trẻ sử dụng: “mày túng tao cho mượn nhưng phải chả tháng sau xớm hen”, “người ta nói hiểu chết liền lên bạn có thể chỉ rúp mình được không?”...

Anh Phan Văn Tới chia sẻ thêm: Mạng facebook cung cấp 3 tính năng phổ biến (like - thích, comment - bình luận, share - chia sẻ) để người dùng trao đổi với nhau. Nhưng đã có nhiều chuyện nực cười xảy ra. Đơn cử như Thu Hoài T. đăng dòng tin: “Cảm thấy buồn quá. Em trai họ tôi mới mất vào tối qua vì tai nạn giao thông”. Ngay sau đó, Thu Hoài T đã nhận được hơn 20 lượt bấm thích từ bạn bè nhằm bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ. Sở dĩ họ bấm thích vì facebook hiện chưa cung cấp nút dislike (không thích) cho người dùng...

“Facebook nhằm kết nối người cùng sở thích trên internet với nhau, cải thiện cuộc sống tình cảm, khích lệ nhau hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, nếu dùng không đúng cách, bình luận, đùa quá trớn, phản cảm thì dễ bị chỉ trích và tự đánh mất hình ảnh của mình. Ngoài ra, nhiều thông tin cá nhân dễ bị tiết lộ và người khác lợi dụng. Vì vậy, cẩn thận dùng facebook và hãy biến nó thành một kênh thông tin hữu ích cho bản thân và những người xung quanh”.      

Anh Trần Quốc Duy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

Hồng Phấn

  • Từ khóa
50829

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?