
Bà Trần Thị Hồng Bà Nguyễn Thị Xứng
“Có khả năng giúp đỡ thì nên làm”
Quê gốc Bình Dương, lên Bình Phước lập nghiệp năm 1992, không nghề nên gia đình bà Trần Thị Hồng (1963), ngụ tổ 2 phải làm mướn và khai khẩn đất hoang để sống. Đến nay, gia đình bà đã có khoảng 5 ha cao su đang cạo, con cái đã học hành thành đạt và có nghề nghiệp ổn định. Với số tiền tích góp được 60 triệu đồng từ công sức lao động từ năm 2012 đến nay, lẽ ra bà Hồng gửi vào ngân hàng để tích lũy hưởng già thì suốt 3 năm qua bà đã dành số tiền này cho người nghèo trong ấp vay để làm ăn.
Bà Hồng cho biết: “Trước đây vì nghèo khó nên không ai dám cho mình vay tiền, phải nhờ người này người nọ vay giùm với lãi suất cao. Từ hoàn cảnh từng trải qua, tôi thấy mình cần giúp đỡ người khó khăn.
Cuối mùa cạo mủ cao su năm nay, bà Hồng dự định bổ sung thêm 40 triệu đồng vào nguồn vốn vay cho đủ 100 triệu đồng và dịp tết này sẽ trích ra 5 triệu đồng để mua quà tặng người nghèo trong ấp.
“Học theo gương bác”
Với bà Nguyễn Thị Xứng (1957) ngụ tổ 1, học tập Bác để làm những việc có ích là niềm vui. Sinh ra ở Campuchia, về Bình Phước từ trước giải phóng, trải qua nhiều khó khăn, vất vả, nay vợ chồng bà Xứng đã lo cho 5 người con yên bề gia thất và ai cũng có điều kiện kinh tế khá giả. Với số tiền tích góp được 210 triệu đồng, bà Xứng dành cho người nghèo trong ấp vay để làm ăn. “Người nghèo cũng như cái cây đang thiếu nước, mình giúp họ để sống thấy vui hơn” - bà Xứng chia sẻ.
Cũng như bà Hồng, dịp tết này bà Xứng dự định sẽ trích 2 triệu đồng để mua quà tặng người nghèo trong ấp.
Ông Nguyễn Chí Công, Trưởng ấp Trà Thanh đánh giá: “Số tiền chắt chiu được từ công sức lao động trong nhiều năm, lẽ ra các chị sẽ gửi ngân hàng để lấy lãi chứ không mấy ai dám chia nhỏ ra cho vay như vậy. Việc làm của các chị đáng được ghi nhận và biểu dương”.
Được biết, ngoài bà Hồng, bà Xứng, trong ấp còn có một số người cũng có tấm lòng nhân ái giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình. “Trong thời gian tới, chi hội phụ nữ sẽ cùng với chi bộ và ban ấp tiếp tục tuyên truyền để nhân rộng điển hình” - Chi hội trưởng phụ nữ ấp Trà Thanh Nguyễn Thị Kim cho biết.
Quang Trung
Bà Trần Thị Hồng Bà Nguyễn Thị Xứng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026