Thứ 5, 27/11/2025 12:21:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:00, 04/01/2015 GMT+7

Đảm Bảo an sinh xã hội cơ sở để giảm nghèo bền vững

Chủ nhật, 04/01/2015 | 10:00:00 125 lượt xem
BP - Những năm gần đây, cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tạo đà cho Bình Phước trở thành tỉnh có tốc độ phát triển nhanh trong khu vực miền Đông Nam bộ, Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể đã quan tâm đẩy mạnh thực hiện chính sách an sinh xã hội giúp người yếu thế vươn lên.


Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà các gia đình có công ở xã Thuận Lợi (Đồng Phú)

Không bỏ sót đối tượng chính sách

Ông Võ Văn Mãng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cho biết: Năm 2014, sở đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến và giải quyết dứt điểm các chế độ, không bỏ sót đối tượng hưởng chính sách trong xã hội. Chính sách về lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), an toàn lao động cũng như trợ cấp xã hội luôn được giải quyết kịp thời.

Theo số liệu tổng hợp của Sở LĐ-TB&XH, năm 2014, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 38.710 lao động, đạt 124,07%. Từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm cũng giải ngân được 30,879 tỷ đồng giúp giải quyết việc làm cho 2.058 lao động, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 38%. Đây là dấu hiệu đáng mừng góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 3,5%. Tỉnh còn phối hợp Cục Việc làm tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHTN cho 90 cán bộ, công chức, người lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 4.542 người đăng ký BHTN, số người nộp hồ sơ đề nghị được hưởng BHTN là 4.446 người. Hàng tháng, hơn 4.300 người thất nghiệp đã được hưởng chế độ, 162 người hưởng BHTN một lần. Việc thực hiện chính sách BHTN đã góp phần giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống và giúp người lao động tìm được việc làm mới.

Quan tâm đặc biệt người có công

Các chương trình hỗ trợ nhà ở, tặng sổ tiết kiệm, chăm sóc sức khỏe và giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đã giúp nhiều gia đình chính sách nâng đời sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình ở khu dân cư.

Thương binh Lê Xuân Viền, ấp Bù Xăng, xã Thuận Phú (Đồng Phú) cho biết: Dịp lễ tết, ngày thương binh liệt sĩ, chúng tôi luôn được Đảng, chính quyền, các đoàn thể quan tâm, động viên và tặng những món quà đầy nghĩa tình, tạo động lực để chúng tôi vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng gia đình, quê hương. Hiện nay, thu nhập gia đình tôi từ cao su, điều và chăn nuôi tổng cộng hơn 150 triệu đồng/năm. Nhiều thương, bệnh binh trong ấp Bù Xăng cũng thu nhập bình quân hàng trăm triệu đồng từ trồng trọt, chăn nuôi.

Ông Đinh Quang Dũng, Chánh văn phòng Sở LĐ-TB&XH cho biết: Năm 2014, sở phối hợp các ngành chức năng giải quyết 262 hồ sơ chất độc da cam, 205 hồ sơ thanh niên xung phong, 218 hồ sơ hoạt động kháng chiến, 846 hồ sơ ưu đãi học sinh sinh viên, phong tặng và truy tặng 85 bà Mẹ Việt Nam anh hùng... Các dịp lễ, tết và ngày thương binh liệt sĩ, với tham mưu của sở, tỉnh đã tặng 41.295 phần quà cho đối tượng người có công với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, sở cũng tham mưu giải quyết trợ cấp thường xuyên cho 13.986 đối tượng tại cộng đồng; cứu trợ đột xuất gần 10.000 đối tượng với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng; cấp gạo cho người dân di cư từ Campuchia về; tạo điều kiện cho người khuyết tật, yếu thế trong cộng đồng vươn lên...

Hướng giảm nghèo bền vững

Tính đến cuối tháng 11-2014 toàn tỉnh còn 8.601 hộ nghèo, chiếm 3,59%; hộ cận nghèo chiếm 2,81% tổng số dân.    

Gia đình chị Trần Thị Huyền, thôn 12, xã Thống Nhất (Bù Đăng) là hộ nghèo của xã nhiều năm liền. Chồng chị sức khỏe yếu, chị là lao động chính lo cho gia đình 6 người. Niềm vui đến với gia đình chị khi được nhận chăm sóc cặp bò sinh sản. Hiện cặp bò sinh sản là điều kiện giúp gia đình chị phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững.

Cùng với đẩy mạnh những mô hình sản xuất giảm nghèo, các chính sách của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo cũng được thực hiện đầy đủ như giải quyết vấn đề nhà ở, chi trả tiền điện, mua cấp thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên.

Theo Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Võ Văn Mảng, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 97 căn nhà từ nguồn Chính phủ và vận động các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Sắp tới, 63 căn nhà từ nguồn kinh phí của Chính phủ tiếp tục được trao tặng cho người nghèo của tỉnh.

Cẩm liên

  • Từ khóa
50606

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?