DÙNG THẢO DƯỢC KHẮC CHẾ BỆNH NAN Y
Lương y Lê Xuân Mùa là một thầy thuốc giỏi nghề và giàu lòng nhân ái. Cựu chiến binh, Bí thư chi bộ Nguyễn Xuân Hòa (60 tuổi), thôn Tân Phước, xã Bù Nho (Bù Gia Mập) cho biết: “Giữa năm 2014, bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh kết luận tôi bị hạch di căn và ung thư phổi giai đoạn cuối. Sau khi bàn với gia đình, tôi quyết định dùng thuốc nam của thầy Mùa. Lúc đầu, khối u trong phổi có kích thước 50x60mm nhưng sau 6 tháng uống thuốc, khối u đã giảm được hơn 50%. Tôi hy vọng sức khỏe sẽ hồi phục. Bởi trước đây, một số trường hợp ở xã Long Hà bị ung thư gan, dạ dày... đã được thầy Mùa cứu sống”.
Lương y Lê Xuân Mùa (bên trái) đang bắt mạch khám cho bệnh nhân
Ông Hòa cho biết thêm: ở thôn Tân Phước có anh Nguyễn Văn Cam là thợ đào giếng bị xơ gan cổ trướng, điều trị ở nhiều bệnh viện nhưng không khỏi. Vậy mà uống thuốc của thầy Mùa đã khỏe mạnh và trở lại làm nghề đào giếng. Trường hợp bà Thị Xanh (dân tộc Xêtiêng) ở thôn Bù Ka 2, xã Long Hà cũng khỏi bệnh ung thư dạ dày sau khi điều trị bằng thuốc nam của thầy Mùa. 10 năm qua, bà Xanh vẫn khỏe mạnh và làm vườn rẫy.
Anh Nguyễn Khắc Xuân ở thôn 5A, xã Long Hà cho biết: Tôi là lao động chính trong gia đình nên khi bị thoái hóa đốt sống lưng không mang vác được, ảnh hưởng rất lớn tới kinh tế gia đình. Sau khi uống thuốc nam của thầy Mùa, tôi đã làm được việc nặng. Bệnh thuyên giảm mà lại ít tốn kém nên tôi rất mang ơn thầy.
Về bí quyết hành nghề, lương y Lê Xuân Mùa chia sẻ: “Mỗi loại thuốc chỉ có tác dụng với một vài bệnh, nhưng khi kết hợp chúng lại có thể hữu dụng với nhiều bệnh. Những bệnh thông thường chỉ cần dùng vài loại thuốc, còn những bệnh nan y như ung thư gan, dạ dày, thận, sỏi... thì phải kết hợp đến hơn 20 loại thảo dược” mới có hy vọng.
MONG ĐƯỢC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÂY DƯỢC LIỆU BÌNH PHƯỚC
| Trong kho dược liệu và vườn thuốc của lương y Lê Xuân Mùa có hơn 100 loài thảo mộc được ông trồng và lấy về từ những khu rừng ở tận biên giới Việt Nam - Campuchia, như: cây chặt chìu, gấc, an xoa, gừng gió, hạ khô thảo nam, hi thiêm thảo, kim tiền thảo, gióng xanh, kim quất vàng, cây râu mèo, ngà voi, lược vàng... Đó là những loài thảo dược được ông Mùa bào chế thành những thuốc chữa nhiều bệnh hiểm nghèo. |
Lương y Lê Xuân Mùa cho biết: Muốn biết được tính dược, cách sử dụng của dược liệu mới, bản thân người thầy thuốc phải thử nghiệm trước. Lần đầu tiên thử mức độ đắng của cây xuyên tâm liên để có liều lượng bốc thuốc phù hợp, tôi đã bị tê cứng lưỡi. Năm 2003, tôi suýt chết do trúng độc từ dùng thử thuốc chế vào thang thuốc chữa khớp theo phương thuốc bà Giằng. Những lần ấy, tôi phải tự giải độc cho mình rồi từ từ bồi bổ sức khỏe bằng các loại dược liệu khác.
Hiện nhiều lương y trong Hội đông y xã Long Bình đã xây dựng mô hình trồng xen dược liệu trong vườn cây công nghiệp. Mỗi vườn trồng khoảng 50-70 loài. Hơn 3 năm nay, Lương y Trần Văn Thủy ở ấp 4, xã Long Bình đã trồng hơn 50 loài dược liệu xen trong vườn điều, cà phê. Ông Thủy tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây dược liệu lên 1 ha. Trồng dược liệu giúp ông giảm chi phí chữa bệnh.
Ông Mùa cho biết: Hội đông y của xã đã xây dựng được vườn dược liệu tại gia nhưng diện tích ấy chưa đủ. Hiện tôi đang xin chủ trương xây dựng đề án trồng dược liệu xen trong các vườn cây công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dự kiến diện tích trồng dược liệu mở rộng khoảng 200 ha với 120 loại dược theo quy chuẩn của Bộ Y tế. Mô hình trồng dược liệu nếu được thực hiện sẽ góp phần giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi, đồng thời tiến tới xây dựng thương hiệu cây dược liệu ở Bình Phước.
Cẩm Liên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026