
Đám cưới thôn quê
Những con số giật mình
Năm 2014, tòa án hai cấp ở Bình Phước thụ lý 3.010 vụ án về hôn nhân và gia đình. Trong đó, đã được giải quyết gần 2.890 vụ, tăng 360 vụ so với năm 2013 và là số án được TAND ở Bình Phước thụ lý cao nhất từ trước đến nay.
Tình trạng ly hôn ở Bình Phước hiện xảy ra ở cả thị xã và nông thôn. Đối tượng ly hôn đủ các thành phần như cán bộ, viên chức, công nhân, nông dân, buôn bán... Tại thị xã Đồng Xoài năm 2014, tòa cấp sơ thẩm đã thụ lý hơn 430 vụ án hôn nhân và gia đình, tăng gần 100 vụ so với năm 2013. Một thẩm phán ở TAND thị xã Đồng Xoài cho biết: Bản chất dẫn đến ly hôn có rất nhiều nguyên nhân như họ không muốn cùng chung sống thường lấy lý do không hòa hợp, bất đồng về lối sống là nguyên nhân chính. Chúng tôi biết có nhiều nguyên nhân khác như bạo lực gia đình, không chung thủy của vợ hoặc chồng, một trong hai người cờ bạc, ma túy... dẫn đến ly hôn. Cũng không ít trường hợp vì lý do kinh tế”.
Sẩy một ly đi cả dặm
| Một luật sư thuộc Đoàn luật sư Bình Phước cho biết: “Trước đây, phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi và rất sợ bị ly hôn. Bởi dư luận sẽ đàm tiếu, xã hội coi thường (bị chồng bỏ). Việc ly hôn cũng gây áp lực lớn cho người thân, dòng họ... phía phụ nữ. Nay tỷ lệ phụ nữ đứng đơn ly hôn cao gấp đôi, gấp ba so với nam giới. Do phụ nữ chủ động hơn trong hạnh phúc của mình và đã nhận thức được quyền và địa vị của họ trong cuộc sống hiện tại”. |
Cô V.T.M.D ở Bù Đăng kể: “Sau khi ly hôn, một mình tôi gồng gánh nuôi hai con dù tòa đã ra quyết định người chồng phải có trách nhiệm chu cấp hàng tháng cho hai đứa. Với tôi, thứ quý nhất là tình cảm cha con đã mất thì tiền bạc cũng không còn ý nghĩa gì. So với chúng bạn, hai con tôi thiệt thòi đủ thứ”. Hệ lụy nữa khi gia đình ly hôn là ảnh hưởng đến nhân cách của trẻ. Một giáo viên tiểu học ở thị xã Đồng Xoài cho biết: “Tôi ly hôn đầu năm 2014 vì không chịu nổi sự vũ phu của chồng dẫu anh là một viên chức. Những trận đòn, câu chửi thậm tệ của anh ấy hai con tôi đều chứng kiến. Nên sau khi ly hôn, cả hai con đều về sống với tôi dù biết sẽ rất khổ”. Còn cô M.D có hai con (trai 14 tuổi và gái 6 tuổi). Sau khi vợ chồng ly hôn một thời gian, cháu trai luôn bỏ học, lầm lỳ, ít nói. Còn bé gái bị nghi mắc bệnh trầm cảm.
Từ một tổ ấm hạnh phúc, nhưng do không điều chỉnh hành vi của từng người mà người lớn đã gieo vào lòng những đứa trẻ nỗi ám ảnh về bạo hành gia đình, mất mát lớn về tình cảm, khó hình thành được nhân cách trọn vẹn.
Cách nào để kiềm chế ly hôn?
Thời gian qua, các cấp chính quyền và tổ chức hội, đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng gia đình hạnh phúc; thực hiện các phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa”, “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ”; tuyên truyền các luật: Hôn nhân và gia đình, Bình đẳng giới, Chăm sóc, bảo vệ trẻ em, Phòng chống bạo lực gia đình... ngăn chặn sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình. Đồng thời tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, quan tâm hỗ trợ chính sách an sinh xã hội và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân...
Điều quan trọng nhất hiện nay là vai trò giáo dục của gia đình và nhà trường về đạo lý làm người, về giá trị truyền thống của gia đình. Cần nâng cao nhận thức vai trò, vị trí của các cặp vợ chồng trẻ trong xây dựng gia đình. Sự yêu thương, chia sẻ, tôn trọng và nhường nhịn lẫn nhau cùng hướng đến một mái nhà hòa thuận. Thực tế đã chứng minh, gia đình nào có sự giáo dục cơ bản, có truyền thống đạo đức thì tình trạng ly hôn, đổ vỡ rất khó xảy ra. Dân gian vẫn lưu truyền hai câu thơ: “Nhà kia lỗi phép con khinh bố. Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng” (Trần Tế Xương). Đó là hệ lụy tất yếu dẫn đến tình trạng ly hôn.
Tấn Phong

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026