NHẶT RÁC GIÚP NGƯỜI
Đã 3 năm nay, bà Phan Thị Chung và chị Trần Thị Ninh ở ấp Hòa Vinh 2, xã Thành Tâm mỗi buổi sáng đi tập thể dục đều nhặt các loại chai, lon hai bên đường gom về nhà. Khi tham gia hội họp tại xã, ấp, bà Chung và chị Ninh đều thu gom vỏ chai, lon để dành. Khi số lượng rác đã nhiều, 2 người đem bán lấy tiền ủng hộ người nghèo. Bà Chung cho biết: Năm 2012, chúng tôi đã tặng 8 phần quà tết (mỗi phần 200 ngàn) đồng; năm 2013, mở một sổ tiết kiệm và năm nay đã tặng được 6 phần quà (mỗi phần 20kg gạo) cho người có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Chung (trái) và chị Ninh mỗi ngày nhặt ve chai để giúp người nghèo
Bà Chung hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ dưỡng sinh người cao tuổi của ấp Hòa Vinh 2. Mới đây, bà Chung vận động 12 thành viên câu lạc bộ nuôi heo đất gây quỹ giúp người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Chị Ninh hiện là thành viên Câu lạc bộ phụ nữ phòng chống, tố giác tội phạm vùng giáp ranh. Câu lạc bộ của chị Ninh hiện có 26 thành viên và mỗi chị đã đóng góp 200 ngàn đồng/tháng để giúp thành viên khó khăn vay không lãi phát triển kinh tế gia đình.
Bà Lê Thị Kim Hồng, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Thành Tâm cho biết: Hàng năm, bà Chung đều vận động con cái hỗ trợ để tặng quà tết cho người khó khăn trong xã, ấp. Riêng chị Ninh suốt 3 năm qua đã hỗ trợ 20kg gạo/tháng cho gia đình anh Thái Văn Hùng ở tổ 5, ấp Hòa Vinh 2 bị bại liệt, có hoàn cảnh khó khăn. Bà Chung và chị Ninh là những hội viên nòng cốt, luôn tích cực tham gia các phong trào do hội phát động.
GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO PHỤ NỮ
Do tạo được uy tín với công ty nên 2 năm nay, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thúy Ngân ở tổ 8, ấp 3B, xã Minh Hưng được nhận hàng về nhà làm. Số lượng hàng ngày càng lớn nên chị Ngân mở xưởng chuyên gia công một số công đoạn mặt hàng túi xách giấy. Hiện cơ sở của chị thường xuyên có khoảng 30 lao động, chủ yếu là phụ nữ trong xã. Chị Ngân cho biết: Công việc ở xưởng đơn giản, nhẹ nhàng, phù hợp với phụ nữ. Làm việc ở xưởng không bị ràng buộc thời gian, những người có con nhỏ có thể tranh thủ làm thêm việc nhà nên đa số công nhân đều gắn bó với xưởng. Bà Nguyễn Thị Mong ở ấp 3B cho biết: Do quá tuổi lao động nên rất khó xin việc tại các công ty, có thời gian dài bà phải sống phụ thuộc vào con cái. Từ ngày xin được việc làm tại xưởng chị Ngân, bà đã có thu nhập 3-4 triệu đồng/tháng.
Bà Lê Thị Trương, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Minh Hưng chia sẻ: Trên địa bàn xã ngoài xưởng của chị Ngân còn có xưởng gia công túi xách giấy của chị Nguyễn Thị Huệ ở ấp 3A cũng giải quyết việc làm thường xuyên cho 35-40 lao động, chủ yếu là phụ nữ lớn tuổi. Công việc tại các xưởng vừa phù hợp với phụ nữ vừa tạo việc làm giúp chị em có thêm thu nhập, cải thiện đời sống.
Chị Nguyễn Thị Hậu, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện Chơn Thành nói: Huyện hội hiện có 276 hội viên phụ nữ nghèo làm chủ hộ. Đầu năm 2014, qua rà soát có 99 hội viên phụ nữ nghèo làm chủ hộ có khả năng thoát nghèo. Trong năm, các cấp hội đã ưu tiên tạo điều kiện cho các chị được vay các nguồn vốn để phát triển sản xuất. Toàn huyện hội hiện có 5 điểm liên kết sản xuất - kinh doanh, nhiều cơ sở giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nữ. Cuối năm, qua bình xét huyện hội đã có 66 hội viên phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo.
Phương Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026