Khi lòng dân cùng thuận
Thanh Bình là 1 trong 2 xã điểm của huyện Hớn Quản xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015. Qua hơn 3 năm triển khai, đến nay xã đạt 14/19 tiêu chí. Bí thư Đảng ủy xã Vũ Long Sơn cho rằng: Có được thành quả đó là nhờ sự đóng góp của từng cán bộ, đảng viên và đặc biệt là sự đồng thuận cao của người dân. Tất cả các công việc từ đóng góp làm đường, sửa chữa nhà văn hóa, nạo vét kênh mương... đều được các thôn đưa ra bàn bạc công khai. Khi dân đã thống nhất thì việc huy động nguồn lực không còn là chuyện khó.
Đường vào tổ 3 và tổ 4 ấp Chà Là dài 400m được bê tông từ đầu tháng 10 nay đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng
Toàn xã có 36,3km đường giao thông, trong đó 4km quốc lộ 13 và 6km đường liên xã đã được nhựa hóa, số còn lại là đường sỏi đỏ liên ấp, liên tổ. Nhận thức được việc xây dựng đường giao thông là phục vụ lợi ích trực tiếp của chính mình, nhiều hộ đã tích cực đóng góp kinh phí, tự tháo gỡ tường bao, hiến hàng ngàn mét vuông đất. Điểm nổi bật của xã Thanh Bình là người dân tự vận động kinh phí và lựa chọn đơn vị thi công, cử người giám sát và công khai minh bạch thu chi tài chính nên chất lượng công trình cũng như tiến độ luôn đảm bảo.
Ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư chi bộ ấp Chà Là cho biết: Khi có chủ trương, chúng tôi bàn bạc với nhân dân. Những tuyến đường nào dân chủ động được kinh phí thì ưu tiên trước. Được Nhà nước hỗ trợ 100% vật liệu, nhân dân sẽ đóng góp kinh phí thuê nhà thầu thi công với mức 50 ngàn đồng/m2.
Với chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, công khai, minh bạch về tài chính, cùng với sự động viên, khích lệ kịp thời từ các cấp ủy, chính quyền, năm 2014, xã đã bê tông 3,5km đường liên ấp, liên tổ, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao. Và xã phấn đấu sẽ hoàn thành tiêu chí giao thông trong năm 2015.
Nhiều tiêu chí khó thực hiện
| Tháng 10 vừa qua, ấp Chà Là thí điểm làm 400m đường bê tông tại tổ 3 và tổ 4 với tiền đóng góp 3 triệu đồng/hộ. Sau khi tuyến đường hoàn thiện và đưa vào sử dụng, thấy đẹp, chất lượng đảm bảo, hiệu quả nên người dân tổ khác đồng loạt hưởng ứng. Chỉ trong 2 tháng, ấp Chà Là đã vận động được 275 triệu đồng làm 3 tuyến đường bê tông dài hơn 1km và hiện 7 tuyến khác dài 700m cũng đang được thi công. |
Để nâng cao thu nhập cho người dân, xã ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp. Đầu năm 2014, xã Thanh Bình đã thành lập tổ trồng lúa nước tại ấp Đông Phất với 13 thành viên nhằm liên kết hỗ trợ nhau trong trồng, chăm sóc, thu hoạch. Vì thế, vụ mùa vừa qua năng suất lúa đạt 4,5 tấn/ha, tăng hơn 1 tấn/ha so với năm 2013. Trong 2 năm 2013 và 2014, xã mua 104 con dê, 25 cặp bò giống hỗ trợ 33 hộ khó khăn phát triển sản xuất. Hiện các loại vật nuôi đã cho sinh sản. Từ năm 2011 đến nay, xã giới thiệu 485 lao động đi làm việc tại các công ty, xí nghiệp, nâng tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 90,02%. Hiện Thanh Bình còn 26 hộ nghèo (2,6%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/năm.
Bí thư Đảng ủy Vũ Long Sơn cho biết: Hiện xã vẫn còn một số tiêu chí khó đạt vào năm tới, như: Trường học, cơ sở vật chất, văn hóa... Tiêu chí hệ thống chính trị - xã hội hiện vẫn chưa đạt do một số cán bộ chưa đạt chuẩn về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ được quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30-10-2012 của Bộ Nội vụ. Ông Vũ Long Sơn cũng thừa nhận để đạt những tiêu chí này là “bài toán khó” của xã trong nhiệm kỳ này.
Vũ Thuyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026