Một trong những biện pháp thoát nghèo bền vững của hội là hướng nghiệp, đào tạo nghề cho thành viên hộ nghèo. Bên cạnh đó, dùng uy tín của cá nhân, tập thể hội bảo lãnh cho hộ nghèo nhận hạt điều của các công ty về nhà chẻ thuê tăng thêm thu nhập. Hội chữ thập đỏ phường còn vận động các hội viên, mạnh thường quân quyên góp tiền xây nhà tình thương tặng các hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Đối với các hộ nghèo không có đất sản xuất, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, hội tham mưu mua bò sinh sản để người dân tăng gia sản xuất.
Cán bộ Hội chữ thập đỏ thị xã, phường Phước Bình kiểm tra và hướng dẫn cách chăm sóc bò cho gia đình chị Thạch Thị Thu Nga
Ông Nguyễn Chí Trận, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Phước Bình cho biết: Trong năm 2014, hội đã trao 2 con bò sinh sản cho 2 hộ nghèo, trị giá 30 triệu đồng. Trong đó có hộ chị Thạch Thị Thu Nga ở tổ 4, khu phố Phước Sơn không có đất sản xuất, lại bệnh tật nhiều năm. Chồng chị Nga làm nghề tự do nên thu nhập không ổn định. Hiện con lớn của chị Nga đang theo học tại trường Tiểu học Chu Văn An, hội đã liên hệ với trường xin miễn giảm một số khoản tiền cho cháu. Năm 2012, gia đình chị Nga cũng được hội tặng nhà tình thương, trị giá 30 triệu đồng.
“Nhận được bò, gia đình tôi mừng lắm. Mặc dù bệnh đau nhưng tôi vẫn đi cắt cỏ, chặt chuối về cho bò ăn. Hy vọng năm tới, bò đẻ để gia đình có thêm thu nhập” - chị Thạch Thị Thu Nga nói.
Vừa qua, trên địa bàn phường phát sinh 2 hộ nghèo. Ông Nguyễn Chí Trận giải thích do yếu tố khách quan, không phải tái nghèo. Hội chữ thập đỏ và phường đang lên kế hoạch giúp đỡ 2 gia đình này thoát nghèo trong thời gian tới.
Nhất Sơn

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026