4 thế hệ cùng chung sống
Ngoài mẹ già, vợ chồng ông Điểu Thăng có 6 người con. Trong đó, 4 người con đã lập gia đình nhưng đều ở chung một nhà. 4 thế hệ cùng chung sống trong một nhà nhưng gia đình ông Điểu Thăng luôn nền nếp, hòa thuận, tràn ngập không khí vui vẻ. 17 năm liền, gia đình ông đạt danh hiệu văn hóa, được UBND tỉnh tặng bằng khen.
Ông Thăng tự hào vì các người con đều tu chí làm ăn. Người con trai thứ 5 đang học năm cuối trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Người con trai út đang theo anh học lên cao.
Ông Điểu Ghê: Để có gia đình hạnh phúc, con cái chăm ngoan, cha mẹ phải là tấm gương sáng
Chia sẻ bí quyết giữ hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con tốt, ông Thăng khẳng định: Muốn gia đình hòa thuận, con cái nghe lời thì cha mẹ phải làm gương và định hướng cho con. Lấy nhau từ năm 1980, chưa bao giờ tôi nói nặng hay đánh vợ. Lúc nóng giận, vợ chồng chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo nhau. Chồng nóng thì vợ bớt lời, vì sợ các con nghe thấy không hay. Vợ chồng phải biết nhường nhịn nhau thì mới giữ được hòa khí trong gia đình.
Ông Điểu Thăng còn là nông dân sản xuất giỏi nhiều năm liền. Năm 2000, gia đình ông mua máy cày để phục vụ sản xuất và chở thuê nông sản cho các hộ lân cận. Nhờ cần cù lao động, chi tiêu hợp lý, gia đình ông mua được 11 ha rẫy. Trong đó, 6 ha trồng cao su, 5 ha trồng điều, thu nhập bình quân 500 triệu đồng/năm.
Ông được tín nhiệm bầu làm người có uy tín, tổ trưởng tổ an ninh tự quản. Được người dân quý mến bởi sự nhiệt tình, năng nổ và ở vai trò nào ông Điểu Thăng cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.
Cùng gánh trách nhiệm nuôi dạy con cháu
18 năm làm trưởng ấp, ông Điểu Ghê luôn nhiệt tình với công việc. Ông chia sẻ: “Trước đây chưa có xe máy, muốn tới từng hộ vận động phải đi bộ hàng chục cây số. Đi một lần người dân đâu đã nghe, phải đi lần hai, lần ba, đến nỗi nhiều hộ hễ thấy mình là trốn. Mỗi trường hợp như vậy, mình có cách thuyết phục khác nhau. Bên cạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mình còn lồng ghép vận động xây dựng nếp sống văn minh trong cưới xin, lễ hội. Nhờ vậy, các hủ tục lạc hậu, tốn kém trong ấp đã giảm nhiều”.
Ông Điểu Thăng luôn dành thời gian dạy dỗ, vui đùa cùng các cháu
Ấp Thuận Tiến có 279 hộ dân, gồm 1.414 người. Trong đó có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống: Xêtiêng, Chăm, Tày, Nùng, Kinh, với 96% số dân chủ yếu làm nông nghiệp. “Trước đây làm chỉ mong đủ cái ăn, ý thức về kế hoạch hóa gia đình còn thấp. Một số hộ nghèo có tới 7-8 người con. Giờ thì nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo và giàu có. Ấp hiện có 24 hộ giàu, 106 hộ khá, 114 hộ trung bình, 21 hộ cận nghèo và 14 hộ nghèo” - ông Điểu Ghê cho biết.
Với ông, niềm hạnh phúc lớn nhất là con cái trưởng thành, nên người. Ông có 6 người con, trong đó 2 người đang công tác trong ngành công an. Để có gia đình hạnh phúc, con cái chăm ngoan, ông Điểu Ghê chia sẻ: “Trong dạy dỗ con cái, cha mẹ phải là tấm gương sáng cho các con noi theo. Đồng thời, cha mẹ luôn quan tâm chia sẻ, gần gũi, giáo dục các con biết lễ phép, học những gương sáng xung quanh. Trong quan hệ vợ chồng phải tôn trọng, thương yêu nhau; cùng có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục các con về nhân cách”.
Ngân Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026